Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc tại Ninh Bình

Ngày 9/8, tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã làm việc với các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng về chống khai thác IUU; thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác phòng chống, dịch bệnh động vật.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các tỉnh, thành phố đã báo cáo về kết quả triển khai, thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản; tình hình phòng chống, dịch bệnh động vật, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch trước diễn biến phức tạp như hiện nay.

Các tỉnh, thành phố cũng nêu rõ những khó khăn, đề xuất, kiến nghị, giải pháp quan trọng như sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết bị, gắn thiết bị kết nối VMS trên các tàu cá để bảo đảm chất lượng và phòng ngừa các hành vi tháo gỡ, tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; cho phép các tàu đang hoạt động nghề lưới kéo được cải hoán; hướng dẫn tiêu thụ đàn lợn trong vùng dịch; hỗ trợ nghiên cứu vaccine về biến chủng mới của dịch tả lợn châu Phi; cấp, hỗ trợ hóa chất sát trùng, điều chỉnh nội dung tổ chức tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh phù hợp điều kiện thực tiễn của từng địa phương; xem xét, hướng dẫn quy định về kiểm dịch nội tỉnh, truy xuất nguồn gốc để thuận lợi cho các lực lượng chức năng kiểm soát phòng, chống dịch bệnh;…

img-0886-901.jpg
Đại diện các tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương cũng trao đổi các thông tin liên quan việc kiểm tra IUU; khuyến nghị các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm không để xảy ra tình trạng vi phạm khai thác IUU tại địa phương mình quản lý và chuẩn bị các điều kiện để đón và làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC; cũng như công tác bảo đảm phòng, chống dịch bệnh động vật.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU ghi nhận sự cố gắng của các địa phương và nhân dân trong việc phát triển bền vững ngành thủy sản; đặc biệt khi các tỉnh, thành phố đã cùng với Trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

img-0885-4906.jpg
Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện IUU, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các Bộ, ngành cùng các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố vào cuộc đồng bộ, quyết liệt tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chống khai thác IUU, góp phần đáp ứng yêu cầu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Lưu ý về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay đang diễn biến phức tạp, nhất là do sự xuất hiện của chủng virus mới làm tăng nguy cơ lây lan và khó kiểm soát, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “5 không” trong phòng, chống dịch: không giấu dịch; không vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không buôn bán lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý.

Bên cạnh đó, các địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện đội ngũ cán bộ thú y cấp xã để xử lý ngay dịch bệnh khi khởi phát tại địa phương; quan tâm bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi; kịp thời giải quyết những vướng mắc còn tồn tại ở các địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

e8e8566e-213b-49c6-80a3-bc11857a388d-6687.jpg
Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thôn Quỳnh Phong 3, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.