Livestream “Không gian văn hóa số - Đình Hòe Thị” là một trong những cách làm cụ thể, quảng bá di sản trong thời đại số.
Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương vừa tổ chức livestream với chủ đề “Không gian văn hóa số - Đình Hòe Thị”, trực tiếp từ Di tích lịch sử-văn hóa-kiến trúc nghệ thuật Đình Hòe Thị.
Trong không gian cổ kính của ngôi đình, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương cùng đại diện Tiểu ban quản lý di tích và người dẫn chương trình đã đưa khán giả khám phá từng không gian của di tích, giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc, các hiện vật và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Đình Hòe Thị thờ Thành hoàng Phan Tây Nhạc và phu nhân Hoa Dung. Theo truyền thuyết và thần tích được lưu truyền tại địa phương, Phan Tây Nhạc là danh tướng đời Hùng Duệ Vương, có công trong sự nghiệp bảo vệ nước Văn Lang. Hoa Dung, người vợ thứ ba của ông, được người dân tưởng nhớ bởi công lao giữ thành, tiếp tế quân lương. Tương truyền, Hòe Thị từng là nơi Phan Tây Nhạc đóng quân. Sau chiến thắng trở về, ngài lập dinh thự, đưa gia đình về đây sinh sống. Khi ngài mất, người dân lập bài vị thờ tại đình làng để tưởng nhớ công đức.
Những dấu tích kiến trúc và các mảng chạm khắc còn lại cho thấy di tích có lịch sử lâu đời. Một số cấu kiện có niên đại từ khoảng thế kỷ 17. Đình hiện lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như hương án, khám thờ, hoành phi, câu đối, các mảng chạm khắc gỗ và đặc biệt là 29 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến. Năm 1990, đình được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa-kiến trúc nghệ thuật.
Đình Hòe Thị là nơi lưu giữ đời sống văn hóa cộng đồng. Hằng năm, từ ngày 10 đến 13 tháng hai (âm lịch), hội làng Hòe Thị được tổ chức với nhiều nghi lễ và hoạt động đặc sắc, trong đó có lễ rước kiệu Bà từ đình Thị Cấm về đình Hòe Thị và ngược lại. Đi cùng đoàn rước là các “đĩ bồng” - những chàng trai giả gái, đeo trống cơm nhỏ trước ngực và biểu diễn những động tác múa mang nét riêng của lễ hội. Cờ người cũng là hoạt động được người dân và du khách chờ đợi.
Đại diện Tiểu ban quản lý di tích Đình Hòe Thị cho biết: “Khi di tích được giới thiệu trên môi trường số, chúng tôi có thêm một cách để những giá trị ấy được nhiều người biết đến hơn, nhất là thế hệ trẻ”.
Điểm đáng chú ý của chương trình là di sản được giới thiệu thông qua chính không gian, hiện vật và những câu chuyện gắn với đời sống người dân. Khán giả có thể cùng lúc quan sát kiến trúc đình, nghe câu chuyện về Thành hoàng, tìm hiểu các sắc phong, lễ hội và những phong tục được lưu truyền tại địa phương.
Việc đưa di sản lên môi trường số chỉ mới là bước khởi đầu cho quá trình số hóa và xây dựng hệ sinh thái nội dung về di sản địa phương. Theo định hướng của Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, quảng bá các điểm đến, lễ hội truyền thống, làng nghề và sản phẩm đặc trưng; hướng tới xây dựng các tuyến trải nghiệm văn hóa gắn với ứng dụng công nghệ, từng bước số hóa dữ liệu di sản, xây dựng bản đồ số các điểm đến và phát triển sản phẩm truyền thông trực tuyến.