Đình chỉ hoạt động Lớp mẫu giáo Tí Bo để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em

Chiều 24/4, Ủy ban nhân dân phường Linh Đông có báo cáo kết quả vụ việc chủ Lớp mẫu giáo Tí Bo có dấu hiệu bạo hành trẻ em ngay tại lớp học này.
Người phụ nữ ngồi lên bụng cháu bé mặc cho bé khóc thét, sợ hãi (Ảnh cắt từ clip)
Người phụ nữ ngồi lên bụng cháu bé mặc cho bé khóc thét, sợ hãi (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, bà Nga là chủ Lớp mẫu giáo Tí Bo thừa nhận hành vi của mình như trong hai đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Báo cáo của phường Linh Đông cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, bà Nga đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và chủ động trao đổi, gặp gỡ để tiến hành hòa giải, bồi thường cho trẻ và gia đình nhưng chưa được sự đồng thuận.

Theo phường Linh Đông, căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục, hành vi của bà Nga vi phạm các quy định của quy chế và tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức của chủ lớp mẫu giáo.

Do đó, theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân phường Linh Đông ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động của Lớp mẫu giáo Tí Bo, thời gian bắt đầu từ ngày 25/4.

Phường Linh Đông cũng yêu cầu bà Nga bảo đảm đầy đủ chế độ cho giáo viên, nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các phụ huynh có con em học tại cơ sở này.

Đối với phụ huynh và học sinh (hơn 22 bé), phường Linh Đông trao đổi trực tiếp, vận động, hướng dẫn phụ huynh tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở khác trên địa bàn phường Linh Đông trong thời gian giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức trao đổi các trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ trên địa bàn phường đồng thuận, hỗ trợ các trẻ từ Lớp mẫu giáo Tí Bo chuyển sang học tập an toàn.

Lớp mẫu giáo Tí Bo, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lớp mẫu giáo Tí Bo, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip, trong đó có một clip thể hiện cảnh một phụ nữ đè một cháu bé xuống sàn nhà, sau đó ngồi đè lên người nhét thức ăn vào miệng bé, mặc cho bé khóc thét, sợ hãi.

Clip còn lại thể hiện cảnh một phụ nữ dùng tay cầm một vật dụng đánh vào đầu một cháu bé khác, đồng thời dùng tay đánh vào mặt khiến bé khóc lớn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 11/4 ngay tại Lớp mẫu giáo Tí Bo, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh gây bức xúc dư luận.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.