Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 24/8, tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp cao: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Quang cảnh Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Quang cảnh Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình khởi nghiệp quốc gia 2023 và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4-TechFest Quang Nam 2023.

Dự Diễn đàn có Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo cấp sở các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên; các vị khách quốc tế, doanh nhân, đại diện trường đại học-cao đẳng, các tổ chức thúc đẩy-hỗ trợ khởi nghiệp, startup.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan khởi nghiệp, như phát huy tính liên kết của các địa phương với vùng và quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức quốc tế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp và cách thức gọi vốn từ các shark, quỹ đầu tư; gợi mở cách thức thu hút các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Tại đây, các đại biểu còn chia sẻ kinh nghiệm của tổ chức quốc tế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào khởi nghiệp; vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương; mô hình liên kết công-tư trong hỗ trợ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại diễn đàn.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng, diễn đàn hôm nay thể hiện sự quyết tâm của VCCI, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các bộ, ban, ngành; các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên cùng nhau lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp tại các địa phương.

Đây là Diễn đàn cấp cao lần thứ 2 về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức trong năm nay, tiếp theo Diễn đàn cấp cao dành cho vùng đồng bằng Sông Hồng (tổ chức tháng 5/2023 tại tỉnh Nam Định).

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Khu vực miền trung-Tây Nguyên là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo, du lịch và nông-lâm nghiệp bền vững. Do vậy, việc thúc đẩy khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực tiềm năng và lợi thế kể trên sẽ là một động lực để kinh tế khu vực miền trung-Tây Nguyên phát triển bền vững.

“Quảng Nam là địa phương có nhiều sáng tạo trong công tác hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, nỗ lực xây dựng các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương, mở rộng liên kết hợp tác ngoài tỉnh đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đặc biệt, các doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh đã có cơ hội được tham gia ở chuỗi các hoạt động hàng năm của Chương trình Khởi nghiệp quốc gia”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công chia sẻ.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bày tỏ, diễn đàn cấp cao xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp lần thứ 2-Quảng Nam 2023 là cơ hội để tỉnh Quảng Nam học hỏi kinh nghiệm vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, Quảng Nam sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động liên kết vùng, quốc gia của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

“Sau diễn đàn này, sẽ có nhiều vấn đề lớn, quan trọng được đặt lên bàn nghị sự để từ đó có những quyết sách đúng cho phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững; đồng thời đề xuất Chính phủ sớm công bố Ngày khởi nghiệp Việt Nam và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khởi nghiệp, giao cho Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia tham mưu đánh giá chỉ số khởi nghiệp cấp tỉnh, vinh danh các nhà khởi nghiệp, các startup Việt Nam hằng năm để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, khát vọng khởi nghiệp”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh kỳ vọng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, để hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam nói riêng và quốc gia nói chung ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả, tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, học hỏi và mong muốn hợp tác, liên kết với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; nhất là tham gia liên kết phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo và tham gia các Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo hằng năm.

Có thể bạn quan tâm

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiến trúc “vòm xanh” do kiến trúc sư An Việt Dũng thiết kế.

Kiến trúc cho đô thị xanh

Cửa thang máy tầng thượng tòa nhà 11 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vừa mở, đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang buổi trưa mùa hạ mà là một không gian xanh mát. Cùng với bóng cây là hệ thống phun sương và gió trời khiến cảm giác ngột ngạt đô thị dường như biến mất.

UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu.

Nền móng vận hành kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp mở ra một không gian phát triển mới, còn hạ tầng số chính là nền móng để không gian ấy vận hành hiệu quả. Làm chủ những hạ tầng này sẽ quyết định khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp và trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong các ngành công nghệ chiến lược của tương lai.

Kiểm chứng thông tin là kỹ năng quan trọng nhất của người dùng trên không gian mạng.

Thuật toán mạng xã hội bị lợi dụng cho các kịch bản lừa đảo

Chỉ với vài dòng lệnh, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay có thể tạo ra một bài viết, hình ảnh, giọng nói hoặc video giả mạo với chất lượng rất cao. Tuy nhiên điều khiến tin giả và các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao lan truyền với tốc độ chóng mặt chính là thuật toán đề xuất nội dung của các nền tảng mạng xã hội.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng phát biểu tại Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Đại học cần chuyển mạnh từ "nghiên cứu để công bố" sang tạo sản phẩm phục vụ phát triển đất nước

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học trong thời gian tới cần chú trọng hướng tới việc tìm lời giải để chuyển các chủ trương, chính sách mới thành năng lực nghiên cứu thực chất; thành công nghệ, sản phẩm, nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước.

Lễ khởi động dự án quy tụ đại diện từ các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, cộng đồng học thuật, các tổ chức thanh niên cùng các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HNV)

Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng bền vững

Các nhà đổi mới sáng tạo trẻ trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận được khoản hỗ trợ lên tới 15.000 USD, sự cố vấn từ các chuyên gia, các cơ hội thử nghiệm thực tế và tham gia chuyến tham quan, học tập về đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc thông qua dự án RE:ACT - Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng bền vững.