Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia

Ngày 19/11, tại Melbourne (Australia), Bộ Công thương Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia. Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công thương; cơ quan đại diện ngoại giao và Thương vụ Việt Nam tại Australia; cũng như đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Hội Logistics và Đầu tư Việt Nam-Australia, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Melbourne, cùng đông đảo doanh nhân, trí thức, chuyên gia, đại diện các hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, làm việc, đầu tư kinh doanh tại Australia.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết, sự kiện này thể hiện sự quan tâm của Bộ Công thương nói riêng và Chính phủ nói chung đối với cộng đồng doanh nhân, kiều bào tại Australia - một trong những cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài lớn nhất trên thế giới.

67ca1cfa3216be48e707.jpg
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm.

“Tôi cho rằng đây là dịp rất thuận lợi để chúng ta cùng chia sẻ các đánh giá về tình hình quan hệ Việt Nam-Australia hiện nay, từ đó xác định và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các đối tác của Việt Nam, cũng như các lĩnh vực mà cộng đồng doanh nghiệp tại Australia có thể quan tâm, có thể tham gia và đóng góp ý kiến giúp phần làm cho đất nước ngày càng thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình", Đại sứ Việt Nam tại Australia bày tỏ.

Bên cạnh đó, về hợp tác chính trị, hai bên duy trì tin cậy cao, thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 20 tỷ USD. Ngày càng có nhiều địa phương và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, kinh doanh tại Australia.

Cũng tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương đã thông tin về môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, về môi trường thể chế và tổ chức hành chính, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh cải cách bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

“Hệ thống chính quyền địa phương hai cấp với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Các đơn vị được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận cơ quan chức năng, giảm chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, Viện trưởng Nguyễn Văn Hội nói.

Về môi trường pháp luật cho đầu tư kinh doanh, trong thời gian qua, nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương và Bộ Chính trị được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, rào cản, gắn kết giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Có thể kể đến các nghị quyết về thương mại điện tử, về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn và cũng là sự mong đợi của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Australia. Trong quan hệ thương mại Việt Nam-Australia có sự hiện diện của cộng đồng người Việt rất đông đảo. Đây là một cộng đồng có tiềm lực kinh tế rất mạnh, hướng về quê hương và có nhu cầu tiêu dùng hàng Việt Nam rất lớn.

Theo ông Trần Bá Phúc, cộng đồng người Việt tại Australia đang lớn mạnh, có vị thế ngày càng cao và trở thành lực lượng doanh nhân trí thức quan trọng, vừa đóng góp cho nước sở tại vừa gắn bó với quê hương. Đây là nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư hai chiều, đặc biệt khi quan hệ Việt Nam Australia đã nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện.

f0c7adf7831b0f45560a.jpg
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thay mặt Chính phủ và Bộ Công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ cảm ơn tình cảm sâu nặng với quê hương, đất nước; tính sáng tạo, tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của quý vị đại biểu. Các ý kiến không chỉ phản ánh thực tiễn kinh doanh tại thị trường Australia; tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị để nâng cao vai trò, vị thế của doanh nghiệp Việt Nam tại Australia; mà còn kiến nghị về những cơ chế, chính sách nhằm tăng cường sự gắn kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp phát triển kinh tế Việt Nam.

Qua diễn đàn, Bộ trưởng nhận định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là một cộng đồng đoàn kết, có truyền thống yêu nước, có thế mạnh về vốn, công nghệ, tri thức và luôn có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước. Đồng thời, cộng đồng Việt kiều tại Australia, với hơn 370.000 người và hàng ngàn doanh nhân người Việt là cầu nối quan trọng, là nguồn lực to lớn, chiến lược cho sự phát triển của đất nước, hợp tác giữa hai nước. Đây không chỉ là những doanh nhân thành đạt, mà còn là những người con đất Việt mang trong mình khát vọng cống hiến cho nước sở tại và cho quê hương, đất nước Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ niềm tin rằng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, những ý kiến chia sẻ, thảo luận tại diễn đàn sẽ trở thành những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

65faa5cb8b2707795e36.jpg
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu.

Để phát huy hiệu quả, thực chất các kết quả thảo luận tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị một số vấn đề cụ thể.

Một là, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”.

Hai là, đối với cộng đồng người Việt, nhất là doanh nhân Việt Nam tại Australia, Bộ trưởng mong muốn được thường xuyên tiếp thu những ý kiến đóng góp tư vấn cho Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong các lĩnh vực xây dựng chính sách phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nói riêng.

Tích cực thúc đẩy chuyển giao công nghệ về Việt Nam, nhất là đối với các ngành công nghiệp nền tảng như công nghệ vật liệu mới, cơ khí chính xác, hóa chất, công nghệ nguồn bán dẫn, AI và công nghệ số.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp Việt Nam thông qua các nền tảng trực tuyến và sự kiện định kỳ. Chủ động quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới trên các diễn đàn kinh doanh Australia, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu quốc gia.

Xây dựng mạng lưới doanh nhân Việt kiều trẻ, khuyến khích thế hệ thứ hai, thứ ba tham gia để đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.