Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại phiên bế mạc Diễn đàn.(Ảnh: TRẦN HẢI)
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại phiên bế mạc Diễn đàn.(Ảnh: TRẦN HẢI)

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 bế mạc với nhiều kết quả thiết thực

Sau hai ngày làm việc cởi mở, sôi nổi, chiều 10/6, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” đã bế mạc, với nhiều kết quả thiết thực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đến dự và phát biểu tại sự kiện.

Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 có số đại biểu tham dự kỷ lục

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, sau hai ngày làm việc vô cùng khẩn trương, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” đã hoàn thành với nhiều kết quả thiết thực.

Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.200 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới - một con số kỷ lục. Tại các phiên thảo luận, các diễn giả đã có nhiều bài tham luận, bài chia sẻ sâu sắc.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được xây dựng để có những trao đổi về các vấn đề mới nổi và dài hạn. Những vấn đề đưa ra trong chương trình nghị sự thực sự quan trọng với mỗi quốc gia thành viên và các đối tác.

bm5.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Diễn đàn lần này có nhiều điểm mới như lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á với chủ đề "Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN", những phiên trao đổi với thanh niên và của khu vực Tiểu vùng Mê Công.

Đánh giá những nội dung trao đổi tại Diễn đàn mang tính thực chất và sáng tạo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, các đại biểu trao đổi nhiều vấn đề đa dạng, bao gồm những vấn đề dài hạn như tự cường và gắn kết ASEAN, phòng ngừa xung đột và chuyển đổi các mô hình tăng trưởng, phát triển. Các cuộc trao đổi nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bao trùm và an ninh năng lượng; đã có những ý tưởng rất sáng tạo để thúc đẩy chuyển dịch “sản xuất tại ASEAN” thành “sản xuất bởi ASEAN”…

“Những trao đổi của chúng ta thực sự thực chất và sáng tạo để chúng ta có thể báo cáo lên các nhà lãnh đạo ASEAN cân nhắc”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

bm2.jpg
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.(Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh tinh thần cộng đồng hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết thông qua trao đổi của các đại biểu tại các chương trình nghị sự tại Diễn đàn, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng “những chia sẻ từ các lãnh đạo, các nhà học giả, các đại biểu thanh niên đã cho thấy rằng chúng ta đều quan tâm sâu sắc về an ninh khu vực và việc tuân thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế đều là những yếu tố rất cần thiết với phát triển”.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết, tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ cam kết hướng tới tương lai của ASEAN, những giá trị của ASEAN và vai trò chiến lược của ASEAN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, một điểm nhấn của Diễn đàn là điểm giao thoa về quan điểm trong ASEAN trước những thách thức hiện nay. Tăng cường tự cường và khả năng thích ứng của khu vực là ưu tiên cao của ASEAN. Các diễn giả đã nhấn mạnh nhu cầu phải xây dựng một môi trường chiến lược trong dài hạn, chứ không phải chỉ để ứng phó trong ngắn hạn.

bm6.jpg
Quang cảnh phiên bế mạc Diễn đàn. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với những kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định: Sau 3 năm diễn ra, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã trở thành một nền tảng ngày càng quan trọng để thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng nằm ngoài khu vực.

Thúc đẩy các sáng kiến, những đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã báo cáo về kết quả Tọa đàm các chính đảng Đông Nam Á với chủ đề "Vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN". Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, đây là sáng kiến do Học viện Ngoại giao Việt Nam khởi xướng và được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Tọa đàm được thiết kế như một nền tảng để các chính đảng trong khu vực trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng. Hoạt động này diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng, với sự tham gia tích cực của 11 chính đảng đến từ các quốc gia Đông Nam Á, cùng đông đảo học giả và chuyên gia trong khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, các đại biểu thống nhất rằng việc tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các chính đảng có ý nghĩa thiết yếu trong việc tăng cường đoàn kết ASEAN, nâng cao khả năng chống chịu của khu vực và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường lòng tin, làm sâu sắc hơn hợp tác và hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đặc biệt, nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong quản trị và hoạch định chính sách công, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến có thể tạo ra những đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

bm3.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đánh giá cao giá trị thực tiễn của mô hình tọa đàm và bày tỏ ủng hộ việc duy trì các hoạt động trao đổi thường xuyên hơn giữa các chính đảng ở Đông Nam Á. Các ý kiến cũng kỳ vọng tọa đàm sẽ từng bước trở thành một cơ chế đối thoại định kỳ, tạo dựng một nền tảng bền vững cho việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết giữa các chính đảng và giới học giả trong khu vực.

“Tọa đàm về vai trò của các chính đảng trong xây dựng Cộng đồng ASEAN đã cho thấy đối thoại giữa các chính đảng có thể củng cố sự thấu hiểu và lòng tin lẫn nhau, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới nhằm hỗ trợ xây dựng một ASEAN đoàn kết hơn, tự cường hơn và bền vững hơn”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Tăng cường các cơ chế đối thoại, kết nối giữa các thành phố ASEAN

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao đồng tổ chức đã thu hút được sự tham dự của hơn 250 đại biểu, đại diện cho hơn 25 thành phố và địa phương thuộc các nước thành viên ASEAN, cùng đông đảo học giả và chuyên gia trong và ngoài khu vực.

Tại phiên bế mạc Diễn đàn, phát biểu tổng kết về Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Hà Nội trong việc tổ chức hội nghị, coi đây là một diễn đàn thiết thực nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đô thị ASEAN trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Tại hội nghị, các thành phố ASEAN cùng chia sẻ nhận thức rằng đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hội nghị cũng ghi nhận những thách thức chung mà các đô thị ASEAN đang phải đối mặt, từ biến đổi khí hậu, khoảng cách phát triển, thiếu hụt nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đến những vấn đề mới nổi liên quan tới trí tuệ nhân tạo và an ninh dữ liệu.

bm4.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tổng kết về Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN tại phiên bế mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu thống nhất rằng chính những thách thức này cũng mở ra cơ hội để các thành phố tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị đã xác định hai định hướng trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công nghệ và hạ tầng số chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng năng lực quản trị hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; đồng thời đề cao vai trò của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và sự tham gia của khu vực tư nhân trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số tại các đô thị ASEAN.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, các thành phố cần ưu tiên phát triển hạ tầng xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững, với người dân luôn phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược ứng phó, thích ứng và phát triển.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường các cơ chế đối thoại, kết nối giữa các thành phố ASEAN trong thời gian tới. Về phần mình, thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong khu vực để thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Công tác dân nguyện phải là hệ thống cảnh báo các chính sách từ thực tiễn

Phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan không để công tác dân nguyện đi sau những bức xúc của người dân, phải chủ động nắm bắt tình hình, phân tích sớm và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 6/3/2013. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Làm rõ hơn bước chuyển về tư duy trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan, cho ý kiến vào việc tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, nền tảng của một quốc gia văn minh

[Video] Thời sự 24h ngày 10/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự tử tế là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, nền tảng của một quốc gia văn minh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 100 điển hình tiên tiến trong Chương trình “Việc tử tế”; Khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn (Đoàn Kiểm tra số 12) tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 24-NQ TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW

Chiều 10/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tổng kết Nghị quyết số 24-NQ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quang cảnh hội nghị.

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc

Sáng 10/6, tại Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân, trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Vũ Văn Thiên nhân dịp Giáng sinh năm 2025.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tín ngưỡng và tôn giáo

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành kết luận về đổi mới nội dung, hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.