Điện Biên và thành phố Saint Pertersburg tăng cường hợp tác phát triển công nghệ thông tin

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, ngày 23/5, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Thống đốc thành phố Saint Pertersburg đã thống nhất các nội dung tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Quốc Cường phát biểu tham luận với chủ đề "Giảm thải carbon và phát triển giao thông thân thiện với môi trường". (Ảnh: KHÁNH HÒA)
Đồng chí Trần Quốc Cường phát biểu tham luận với chủ đề "Giảm thải carbon và phát triển giao thông thân thiện với môi trường". (Ảnh: KHÁNH HÒA)

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa thành phố Saint Pertersburg với tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua, Thống đốc Alexander Dmitrievic đồng thời khẳng định các kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua đã và đang mở ra cơ hội phát triển mới về du lịch, thương mại, giáo dục đào tạo cho hai địa phương; từ đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Alexander Dmitrievic, Thống đốc thành phố Saint Pertersburg đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Alexander Dmitrievic, Thống đốc thành phố Saint Pertersburg đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Về kế hoạch dự kiến thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và Thống đốc thành phố Saint Pertersburg thống nhất, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác trên một số lĩnh vực: Công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, du lịch, bảo tàng...

Đồng chí Alexander Dmitrievic, Thống đốc thành phố Saint Pertersburg, cho biết: Thời gian tới, thành phố Saint Pertersburg sẽ cử học sinh, giáo viên, cựu chiến binh sang thăm tỉnh Điện Biên; hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai chuyển đổi số, sử dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực giao thông, môi trường theo hướng xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường; đào tạo cho học sinh, sinh viên, nhất là các tài năng trẻ và một số ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực AI, thiết kế robot, drone...

Đồng chí Trần Quốc Cường cùng các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã dự lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Pertersburg, ngày 19/5.

Đồng chí Trần Quốc Cường cùng các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã dự lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Pertersburg, ngày 19/5.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã tham dự phiên họp hệ sinh thái của các thành phố lớn, trong khuôn khổ Diễn đàn Môi trường Quốc tế Neva lần thứ 9.

Tại diễn đàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đã phát biểu tham luận với chủ đề "Giảm thải carbon và phát triển giao thông thân thiện với môi trường".

Đồng chí Trần Quốc Cường, khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục đổi mới, áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng thiết bị đổi mới, áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất trong công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng thiết bị để giảm thiểu phát sinh khí thải CO2; tăng cường kiểm soát tốt các nguồn khí thải phát sinh CO2 từ hoạt động công nghiệp, giao thông, dân sinh, xây dựng, nông nghiệp; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; tập trung phát triển rừng với mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng của Điện Biên đến năm 2023 lên 48%; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; hạn chế để xảy ra tình trạng cháy rừng, đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch; phát triển điện lực từ các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện; nghiên cứu, thí điểm các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công cộng, tòa nhà, hệ thống chiếu sáng đô thị, đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp...

Trước đó, ngày 19/5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cùng các thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã dự lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Pertersburg.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".