Điện Biên có thêm 3 xã được trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 19/5, tại huyện Tuần Giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức công bố, trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã: Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh. Với kết quả này, đã nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của tỉnh Điện Biên lên 31 xã; 33 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã: Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã: Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh.

Báo cáo quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Tuần Giáo, đồng chí Hà Cầm Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, cho biết: Cách đây hơn 10 năm, khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu đồng bộ, đời sống nhân dân còn nghèo khó, sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu. Song bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua, huyện Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư để hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, phục vụ đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân nông thôn.

Đường làng, ngõ xóm và từng khu dân cư của xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo ngày càng được hoàn thiện với sự góp sức của nhân dân trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đường làng, ngõ xóm và từng khu dân cư của xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo ngày càng được hoàn thiện với sự góp sức của nhân dân trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Để tạo sinh kế ổn định cho người dân, huyện Tuần Giáo xác định tập trung nguồn lực mở rộng diện tích hai loại cây, gồm: mắc-ca, cà phê. Đến nay, toàn huyện có gần 6.000ha cây mắc-ca, gần 2.000ha cây cà phê. Tuần Giáo trở thành huyện có diện tích cây mắc-ca lớn nhất trong nước…

Nhờ nguồn thu từ mắc-ca, cà phê và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi từ nguồn lực nông thôn mới, đến nay Tuần Giáo có nhiều nông dân đã vươn lên thoát nghèo, trở thành điển hình tiên tiến ở địa phương và Tuần Giáo trở thành huyện điểm trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa, chúc mừng các xã được công nhận nông thôn mới.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa, chúc mừng các xã được công nhận nông thôn mới.

Chúc mừng cán bộ, nhân dân 3 xã: Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh và huyện Tuần Giáo nỗ lực đạt được xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh rằng, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã Quài Cang, Quài Nưa, Chiềng Sinh trong suốt chặng đường vừa qua.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, cấp ủy, chính quyền địa phương phải đồng thời thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện, do vậy yêu cầu đặt ra với xây dựng nông thôn mới với 3 xã nói riêng, huyện Tuần Giáo nói chung sẽ còn nhiều khó khăn hơn, đòi hỏi mỗi người dân và mỗi cấp, mỗi ngành phải nỗ lực hơn, cố gắng nhiều hơn để giúp nhân dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hưởng ứng chủ trương của huyện về chuyển đổi cây trồng, nông dân huyện Tuần Giáo tích cực mở rộng diện tích trồng, chăm sóc cây mắc-ca.

Hưởng ứng chủ trương của huyện về chuyển đổi cây trồng, nông dân huyện Tuần Giáo tích cực mở rộng diện tích trồng, chăm sóc cây mắc-ca.

Chủ tịch Lê Thành Đô đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 xã cần tập trung thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời thường xuyên cập nhật và tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng thực hiện các tiêu chí khó, yêu cầu cao như: môi trường, nông thôn xanh sạch đẹp, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp và quản lý nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học-công nghệ, thúc đẩy nông nghiệp sạch, hữu cơ, gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, như: mắc-ca, cà phê, lúa gạo và chăn nuôi đại gia súc. Đồng thời, khuyến khích hình thành và mở rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác; chú trọng xây dựng, nâng tầm giá trị các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thông tin thêm về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thành Đô, cho biết: Tuy nhiên, bằng quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết tháng 4/2025, toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đủ điều kiện đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 26 xã đạt chuẩn; 33 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 49 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 7 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, với bình quân toàn tỉnh đạt 14,68 tiêu chí/xã. Ngoài ra, có 266 thôn/bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".