Quan tâm đào tạo nhân lực công nghệ, chuyển đổi số

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Điện Biên dành sự quan tâm đặc biệt để cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các cấp, các ngành, tỉnh đã dành nguồn kinh phí để đào tạo nhân lực phục vụ công nghệ, chuyển đổi số...
Thanh niên, sinh viên tìm hiểu và trải nghiệm các phần mềm công nghệ số tại lễ phát động “Bình dân học vụ số” do tỉnh Điện Biên tổ chức.
Thanh niên, sinh viên tìm hiểu và trải nghiệm các phần mềm công nghệ số tại lễ phát động “Bình dân học vụ số” do tỉnh Điện Biên tổ chức.

Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên cho biết: Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Steam for Việt Nam đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Trong vòng hai tháng (tháng 3 và tháng 4/2025), tỉnh Điện Biên hoàn thành chương trình tập huấn với mục tiêu phổ cập AI cho 100% giáo viên (gần 14.000 người). Trong đó có 1.200 cán bộ quản lý; 102 giáo viên cốt cán. Sau khóa tập huấn có hơn 35.700 dự án của giáo viên được hoàn thành. Đáng chú ý, 5 dự án xuất sắc nhất thuộc về giáo viên ở các huyện rất khó khăn là Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng thực hiện.

Cũng được giao đào tạo, tập huấn công nghệ cho cán bộ, công chức, song trước mỗi khóa tập huấn, Sở Khoa học và Công nghệ thường khảo sát nhu cầu theo từng nhóm đối tượng, từ đó chủ động sắp xếp nội dung đào tạo, tập huấn theo chủ đề, lĩnh vực.

Trong năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, Sở đã tổ chức 14 lớp trực tiếp và trực tuyến đào tạo cho hơn 510 học viên về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin gắn với yêu cầu chuyển đổi số cho ngành y tế; chuyển đổi số thuộc chương trình mục tiêu quốc gia cho đội ngũ cán bộ thôn, bản; tập huấn quản lý văn bản và điều hành tích hợp ký số cho Hội người cao tuổi, giáo viên 8 trường trung học phổ thông…

Thời gian qua, tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động của 1.400 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của hơn 10.000 người. Trong đó, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thường là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản, thanh niên có đóng góp tích cực trong công tác chuyển đổi số tại địa phương. Chị Lò Thị Thu, công chức văn hóa xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, chia sẻ: Tôi thấy người dân tiếp cận khá nhanh các thiết bị điện tử để truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn. Một số người đã biết “livestream", đăng bài giới thiệu bán các loại hoa quả do gia đình trồng được trên các nền tảng mạng xã hội. Việc này đã giúp tăng thêm thu nhập đáng kể cho người dân. Nhiều người nhờ áp dụng tốt việc bán hàng trực tuyến bây giờ không còn phải lo đi chợ, tìm mối bán buôn như trước, vì khách có địa chỉ, giao thông thuận lợi nên có thể vào tận nhà giao dịch.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu đến năm 2026 toàn tỉnh Điện Biên có 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành có kiến thức cơ bản về số hóa, có kỹ năng số phù hợp và sẵn sàng tham gia tích cực vào xã hội số. Phong trào này không chỉ nâng cao năng lực cá nhân, mà còn kích hoạt tinh thần học tập suốt đời, lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng trong thời đại số.

Để công tác này được triển khai hiệu quả, tỉnh Điện Biên đã đề nghị các cấp, các ngành, mỗi đơn vị phải thực hiện bài bản, linh hoạt, sáng tạo hơn nữa. Căn cứ điều kiện, nhu cầu thực tế, mỗi đơn vị, mỗi ngành có thể lựa chọn triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" bằng các giải pháp, như: Ứng dụng các nền tảng học tập trực tuyến; tập huấn, đào tạo phân tầng theo nhóm đối tượng; phát huy các mô hình hiệu quả như “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số, Nông thôn số”. Đặc biệt, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng, bền bỉ thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Phong trào "Bình dân học vụ số" là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Đó là hành trình kiến tạo tương lai bằng tri thức, công nghệ và khát vọng vươn lên..

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".