Hội thảo kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, ngày 19/5, Chính quyền thành phố Saint Petersburg đã tổ chức Hội thảo kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội thảo kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Hội thảo kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự Hội thảo, có Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg Nikolai Bondarenko; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Phạm Duy Trang; Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng, cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga và bạn bè Nga.

Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov và Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang gửi video ghi hình chào mừng tới Hội thảo. Trong thông điệp, Thống đốc Beglov vui mừng chào đón các vị đại biểu đã đến với Tuần lễ Việt Nam thường niên tại Saint Petersburg nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh-người đã đặt nền móng cho truyền thống hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Các đại biểu tham gia Hội thảo. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Các đại biểu tham gia Hội thảo. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao việc thành phố Saint Petersburg - thành phố anh hùng của nước Nga, nơi đầu tiên trên đất nước Nga mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến, tổ chức sự kiện Tuần lễ Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, trong đó có thành phố Saint Petersburg, dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường bày tỏ niềm xúc động khi được cùng các lãnh đạo thành phố Saint Petersburg kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người Cha già của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản kiên trung của phong trào cách mạng quốc tế, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của nhân dân Nga và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Đông đảo bà con người Việt Nam và bạn bè Nga tham dự Hội thảo. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đông đảo bà con người Việt Nam và bạn bè Nga tham dự Hội thảo. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ông Trần Quốc Cường bày tỏ mong muốn, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa tỉnh Điện Biên và thành phố Saint Petersburg nói riêng ngày càng phát triển.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Hội thảo kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào dịp hết sức đặc biệt: Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Nga kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, nhân cách sáng ngời của người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn luôn hiện hữu. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học có giá trị mang tính thời đại.

Tại Hội thảo còn có nhiều tham luận tiếp tục làm rõ, khẳng định tầm vóc, giá trị, sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới, gợi mở nhiều vấn đề nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trước đó, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các đoàn công tác Việt Nam và đông đảo người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Liên bang Nga và bạn bè Nga yêu mến Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Quảng trường mang tên Người tại thủ đô Moskva và thành phố Saint Petersburg.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)
Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Có thể bạn quan tâm

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.