Điểm sáng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Nghệ An

Chính sách bảo hiểm xã hội được xác định là một trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Với việc hệ thống pháp luật và chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng được hoàn thiện, số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng năm được tăng lên đáng kể. Tuy điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố của cả nước, nhưng Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển loại hình bảo hiểm này.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. (Ảnh ĐỨC ANH)
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. (Ảnh ĐỨC ANH)

Ở xóm Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, nhiều người bất ngờ khi vợ chồng ông Phạm Văn Nghị vốn là nhà nông, nhưng giờ hằng tháng lại được nhận lương hưu như “người nhà nước”. Tìm hiểu mới biết, cách đây 20 năm, vợ chồng ông đã bắt đầu tham gia bảo hiểm nông dân, sau này là bảo hiểm tự nguyện. Đây cũng là lý do mà trước đây, không ít người vốn chẳng mặn mà, thậm chí khó chịu khi nhắc tới bảo hiểm, nhưng giờ lại đăng ký tham gia bảo hiểm…

Để hưởng lương hưu lúc về già

Tháng 4 vừa qua, sau khi được cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành và chính quyền địa phương giải thích về tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, lại được Nhà nước hỗ trợ 30% phí đóng, anh Nguyễn Bá Quân, 43 tuổi, làm nghề thợ xây, thuộc diện hộ nghèo quyết định rút hơn 18 triệu đồng tiền tiết kiệm để đóng phí bảo hiểm cho 5 năm liền.

Anh Quân chia sẻ: “Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới, tôi chỉ cần đóng thêm 10 năm nữa là về già có thể nhận lương hưu hằng tháng, thật sự rất phấn khởi và yên tâm khi về già”. Anh Quân nằm trong số 124 người tham gia bảo hiểm tự nguyện ở xã Mã Thành trong năm 2024, nâng tổng số người đóng bảo hiểm tự nguyện trong xã lên gần 649 người; chưa kể gần 1.000 lao động của xã đang làm việc ở các doanh nghiệp được đóng bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Thành Trần Đình Cảnh, cho biết: “Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn cho nhân dân cho nên ngày càng có nhiều người tham gia. Chúng tôi gắn việc phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào phong trào thi đua của các tổ chức đoàn, hội, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân”.

Trên địa bàn xã Mã Thành, nhiều hộ dân đã xây dựng được quỹ tiết kiệm đóng bảo hiểm và hình thành các nhóm hỗ trợ nhau để đóng bảo hiểm. Nhiều gia đình có con, cháu đi xuất khẩu lao động gửi tiền về đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho ông bà, bố mẹ. Xã đang có 10 trường hợp hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội tự nguyện, ít năm nữa sẽ có hội hưu trí bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Thành Nguyễn Đình Phong, tuy đời sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, nhưng qua tuyên truyền của bảo hiểm xã hội huyện, người dân thấu hiểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại càng cần phải đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để ổn định cuộc sống, nhất là khi ốm đau, về già.

Trong năm 2024, toàn xã có 154 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số trường hợp tham gia lên 283 người. Bà Mai Thị Lĩnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành cho biết: Tính đến ngày 31/10, đã có 19.190 đối tượng ở Yên Thành tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; trong đó, đối tượng tăng mới trong 10 tháng năm 2024 là hơn 3.000 người.

Cùng với huyện Yên Thành, thời gian gần đây, nhờ đổi mới phương pháp thực hiện nên huyện Diễn Châu cũng có bước phát triển bảo hiểm tự nguyện khá ấn tượng. Ông Lê Thanh Cảnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu thông tin: Trên địa bàn huyện đã có 11.689 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; riêng 10 tháng đầu năm 2024 tăng hơn 3.000 người so cùng kỳ năm 2023…

Huyện Tương Dương là một trong những địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đánh giá cao về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Năm 2024, huyện miền núi 30a này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về số trường hợp tham gia, ngay như ở xã Xá Lượng, nơi có đông người dân đồng bào dân tộc H’Mông, Thái, Khơ Mú sinh sống. Xá Lượng có 9 bản, với 39,28% hộ nghèo và cận nghèo, nhưng đây lại là xã có số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc diện khá của huyện Tương Dương. Năm 2024, Xá Lượng có đến 121 người tham gia, vượt gần 19% kế hoạch được giao.

Anh Vừ Bá Xiêng, Trưởng bản Hợp Thành, xã Xá Lượng chia sẻ: Theo quy định, số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức tối thiểu, sau khi trừ đi phần hỗ trợ của Nhà nước thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khác phải đóng lần lượt là 231.000 đồng, 247.500 đồng và 297.000 đồng/tháng.

Với mức đóng này, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thể tham gia được. Không chỉ là người đi vận động, mà vợ chồng Trưởng bản Hợp Thành còn là những người đi đầu tham gia loại hình bảo hiểm này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xá Lượng Ngân Văn Tứ cho biết: Căn cứ vào chỉ tiêu ở trên giao, tùy vào dân số của mỗi bản, xã giao chỉ tiêu cho các bản vận động được từ 5-10 người tham gia. “Xã chủ trương lồng ghép tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào các buổi sinh hoạt thôn, bản.

Phải giải thích làm sao để người dân hiểu được việc tham gia bảo hiểm xã hội là hết sức cần thiết. Chúng tôi chủ trương đảng viên, cán bộ thôn bản là những người tham gia trước, từ đó lan tỏa”, đồng chí Tứ chia sẻ thêm.

Hay như tại bản Mác, thị trấn Thạch Giám, nơi sinh sống tập trung của bà con người dân tộc Thái, với 126 hộ, hơn 500 nhân khẩu, từ đầu năm đến nay, bản có 28 người tham gia bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, có hộ dân có nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia, chẳng hạn như gia đình ông Vi Văn May, sinh năm 1977. Sau khi đóng cho mình và vợ, ông May còn động viên con trai mình tham gia và tới đây, con dâu cũng sẽ cố gắng để tham gia. Tính chung trên địa bàn thị trấn Thạch Giám có đến 339 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Nghệ An tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ở chợ Quán Lau, thành phố Vinh (Nghệ An).
Nhân viên Bảo hiểm xã hội Nghệ An tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ở chợ Quán Lau, thành phố Vinh (Nghệ An).

Đổi mới phương thức tuyên truyền

Chia sẻ về cách làm mang lại hiệu quả, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành và huyện Tương Dương đều cho biết: Sau khi xác định được đối tượng tiềm năng, Bảo hiểm xã hội huyện cùng Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức dịch vụ thu và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng.

Trong khâu tuyên truyền, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện một cách ngắn gọn để người dân dễ tiếp cận và hiểu được tầm quan trọng của chính sách. Ngoài việc tổ chức hội nghị truyền thông, cán bộ bảo hiểm phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp 1:1 tại nhà, hoặc tuyên truyền theo các nhóm nhỏ…

Đối với địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số, giải pháp quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản...

Thực tế cho thấy, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương Lô Thanh Nhất chia sẻ: Huyện giao chỉ tiêu tới từng ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hằng tháng, kết quả thực hiện các loại bảo hiểm của các xã, thị trấn phải được báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao. Chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội các cấp, đồng hành trong công tác tuyên truyền đến từng đối tượng.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho thấy, giai đoạn 2020-2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng dần theo từng năm. Đến tháng 10/2024, tăng 55.621 trường hợp so với năm 2020. Trung bình mỗi năm tăng 11.124 người; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội của Nghệ An đạt mức 25,6%.

Con số này còn cách xa mục tiêu bảo đảm tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025 đạt 45% và đến năm 2030 đạt 60% theo chỉ tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên, đây là một kết quả đáng tự hào đối với địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn như Nghệ An.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến ngày càng có nhiều người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Lê Viết Thức, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho rằng, đó là nhờ sự vào cuộc, đồng hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội...

Tuy nhiên, quan trọng nhất là hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành đồng bộ và không ngừng hoàn thiện theo hướng gia tăng quyền, lợi ích trong thụ hưởng chính sách để thu hút người lao động tham gia.

Mới đây, Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn như: Giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung quy định khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Có thể bạn quan tâm

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.