Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ làm công tác tuyên giáo

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại ATK (an toàn khu) Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp. Tuyên Quang một lần nữa trở thành "Thủ đô kháng chiến" của cả nước trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong thời gian đó, thôn Thia, xã Tân Trào là nơi ở và làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang thăm Bia di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang thăm Bia di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.

Theo tài liệu của Bảo tàng Tuyên Quang, giai đoạn từ cuối năm 1949 đến năm 1953, Ban Tuyên huấn Trung ương đã đặt trụ sở làm việc trên một quả đồi tại thôn Thia, xã Tân Trào. Ban đầu, mới chỉ có nhà ở, làm việc cho cán bộ nhân viên và một bếp ăn tập thể.

Một thời gian sau, làm thêm một hội trường rộng để sử dụng cho công việc tập huấn, hội họp, duyệt các chương trình văn công, văn nghệ, phim ảnh. Tất cả các ngôi nhà được làm bằng gỗ, tre, nứa, lá cọ. Chung quanh có hệ thống hầm hào phòng không, bảo đảm an toàn.

Toàn cảnh Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương chụp từ trên cao.

Toàn cảnh Khu di tích Ban Tuyên huấn Trung ương chụp từ trên cao.

Chị Đỗ Phương Thảo, Hướng dẫn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào cho biết, những năm tháng sống và làm việc tại đây, các thế hệ cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương được đồng bào các dân tộc thôn Thia, xã Tân Trào che chở, đùm bọc, giúp đỡ, góp phần hoàn thành sứ mệnh là cơ quan tham mưu giúp Trung ương Đảng, Bác Hồ giành được nhiều thành quả cách mạng to lớn. Ban tập trung vào việc tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng là tập trung toàn bộ lực lượng, công sức tiến hành 2 nhiệm vụ vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Cũng trong thời gian này, Ban dần dần được phát triển, đã có một số tiểu Ban chuyên trách như: tiểu Ban Văn hóa Trung ương và ra thêm tờ báo Đảng "Tờ sinh hoạt nội bộ". Đồng chí Trần Quang Huy - Chánh Văn phòng Tổng Bí thư được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh giao phụ trách công tác tuyên truyền Trung ương và tờ báo Sự Thật.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân thôn Thia, xã Tân Trào tại Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng bà con nhân dân thôn Thia, xã Tân Trào tại Di tích Ban Tuyên huấn Trung ương.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, tháng 5/1950, Ban Bí thư triệu tập Hội nghị huấn luyện toàn quốc lần thứ nhất tại Hội trường của Ban tại thôn Thia, xã Tân Trào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với hội nghị. Người nhấn mạnh ba vấn đề lớn: phải thiết thực, chu đáo trong công việc huấn luyện; phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học; khuyết điểm cần sửa chữa ngay trong việc huấn luyện. Người nêu ra 6 điểm về cách huấn luyện cần chú ý: “Cốt thiết thực, chu đáo, hơn tham nhiều; huấn luyện từ dưới lên trên; gắn liền lý luận với công tác thực tế; phải nhằm đúng nhu cầu; chú trọng việc cải tạo tư tưởng; lấy những tài liệu về chủ nghĩa Mác-Lênin làm gốc; đồng thời phải học nhiều nghị quyết, chỉ thị, luật, lệnh của đoàn thể và Chính phủ”.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên huấn Trung ương đã tổ chức việc bồi dưỡng chính trị cho văn nghệ sĩ, lập các đội công tác đi sát quần chúng để phục vụ việc tuyên truyền đường lối kháng chiến và mở rộng các phong trào quần chúng.

Ngày 16/4/1951, Ban Chấp hành Trung ương ra nghị quyết về việc thành lập các ban, tiểu ban giúp việc và chỉ định cán bộ vào các ban, tiểu ban; Ban Tuyên huấn Trung ương gồm các đồng chí: Trường Chinh (Trưởng Ban), Phạm Tô, Tố Hữu, Trần Quang Huy, Hoàng Tùng, Xuân Thủy, Lê Quang Đạo, Nguyễn Chương, Nguyễn Khánh Toàn và Minh Tranh. Đồng chí Tố Hữu được cử làm Phó Ban Thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà người dân thôn Thia, xã Tân Trào nhân dịp về nguồn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo. (Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo)

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà người dân thôn Thia, xã Tân Trào nhân dịp về nguồn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo. (Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo)

Đầu năm 1952, tại thôn Thia, xã Tân Trào, Ban Tuyên huấn Trung ương đã tổ chức đợt triển lãm hội họa toàn quốc. Trong dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư thân ái hỏi thăm anh chị em họa sĩ và các văn nghệ sĩ. Trong thư, Người viết: “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy....

Chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh... Chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững, tư tưởng đúng... vì sáng tác thì cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân... Muốn tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi thì anh chị em nghệ thuật cần phải dùng phương pháp phê bình và tự phê bình...”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa II, cuộc vận động chỉnh huấn trong Đảng, trong quân đội, chính quyền, đoàn thể được tiến hành. Ban Tuyên huấn Trung ương đã mở hai lớp chỉnh huấn đầu tiên cho nhân sĩ, trí thức tiêu biểu trong, ngoài Đảng với phương châm “thông tư tưởng, mở dọn đường cho công tác phản phong” sắp tới.

Ngày 11/5/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự khai giảng lớp chỉnh huấn đầu tiên tại hội trường của Ban Tuyên huấn Trung ương tại thôn Thia, xã Tân Trào. Nói chuyện với các học viên, Người nêu rõ mục đích của chỉnh huấn trong Đảng “là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản” và nhấn mạnh: “Là một đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng”.

Người căn dặn mọi người phải thành khẩn học tập, thật thà tự phê bình và phê bình, trau dồi thêm kinh nghiệm và đạo đức cách mạng vì “Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”.

Các lớp chỉnh huấn tiếp theo được Ban Tuyên huấn Trung ương mở liên tục cho các cấp và đã được hầu hết cán bộ tham gia và luôn được các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ. Chỉnh huấn đã làm cho cán bộ thấu suốt hơn đường lối cách mạng, quan điểm kháng chiến lâu dài, tự lực cánh sinh, quan điểm quần chúng, nâng cao ý chí quyết tâm chống đế quốc, phong kiến, chống khuynh hướng bi quan, dao động.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Bia di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. (Ảnh: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương)
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Bia di tích Ban Tuyên huấn Trung ương. (Ảnh: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương)

Tháng 9/1953, do yêu cầu của kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ di chuyển lên ATK Kim Quan Thượng, Ban Tuyên huấn Trung ương cũng chuyển đến ở, làm việc tại Kim Quan Hạ để tiện cho việc chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Năm 2005, di tích Ban Tuyên huấn Trung ương tại thôn Thia, xã Tân Trào đã được Bộ Văn hóa-Thông tin ra quyết định công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện nay, di tích đã trở thành một điểm di tích lịch sử quan trọng trong hệ thống các di tích lịch sử của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Là nơi ghi dấu một thời kỳ hoạt động đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào và là nơi khắc ghi những dấu mốc rất quan trọng viết lên trang sử vẻ vang của ngành tuyên giáo, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.