Đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để Vùng Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững

Ngày 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng Đông Nam Bộ chủ trì Hội nghị lần thứ tư của Hội đồng. Đồng chủ trì có đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về các hạng mục của Nhà ga hành khách T3 đang được xây dựng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về các hạng mục của Nhà ga hành khách T3 đang được xây dựng.

Kết luận Hội nghị, đề cập các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương Vùng Đông Nam Bộ chủ động nắm chắc tình hình, tập trung rà soát lại mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Vùng; rà soát, phát hiện các vướng mắc, các điểm nghẽn về pháp lý của các Luật, từ đó đề xuất sửa đổi; tập trung góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa Luật Đầu tư công; cùng với đó là các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, các bộ, ngành cũng phải sửa đổi. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung cho các động lực tăng trưởng truyền thống, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong vùng để cùng giải quyết khó khăn, mở ra các kết nối trong vùng tốt hơn.

Thủ tướng yêu cầu tập trung “3 đẩy mạnh”: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, dẫn dắt, thu hút nguồn lực toàn xã hội; Đẩy mạnh ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành mới nổi khác liên quan sản xuất chíp, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu để tạo động lực mới, góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng kinh tế xã hội, trên cơ sở đó ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Vùng; các bộ, ngành, địa phương được giao chủ trì khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đối với các dự án vùng và liên vùng: Đề án Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm thương mại tự do tại Bà Rịa-Vũng Tàu, các hệ thống đường kết nối.

Thủ tướng giao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, trình các cơ chế chính sách vượt trội thuộc thẩm quyền Quốc hội đối với Dự án Đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp tới của Hội đồng tháng 11/2024; giao Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước khẩn trương hoàn thành các thủ tục tiếp theo đối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Chơn Thành-Gia Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, phấn đấu khởi công vào dịp 30/4/2025.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023/NQ15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 850) chủ trì Hội nghị Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15. Đồng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, Thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung đẩy mạnh hơn các lĩnh vực mới nổi; vận dụng linh hoạt, sáng tạo theo xu hướng của thế giới, phù hợp điều kiện Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: Suy nghĩ đã chín, tư tưởng đã thông, cơ chế, chính sách đã có, “cờ đã đến tay”, điều quan trọng hiện nay là quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; phải có tư tưởng tấn công, tích cực giải quyết những vướng mắc về pháp lý, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”; tăng cường kiểm tra, giám sát; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của thành phố để cùng làm, cùng phát triển; nhận diện rõ hơn các hạn chế, bất cập, để đưa ra giải pháp phù hợp với tinh thần bám sát thực tiễn, tìm ra cách làm tốt, mô hình hay để nhân rộng; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, liêm chính, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Đề cập một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các bộ, ngành thực hiện tốt “6 tiên phong”: Tiên phong trong đổi mới tư duy, phát triển đồng bộ, toàn diện, bao trùm, tổng thể, hiệu quả bền vững, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; Tiên phong trong phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; Tiên phong trong phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao; Tiên phong trong phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm, các ngành mới nổi; Tiên phong trong thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, công bằng tiến bộ xã hội.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước để tổ chức thực hiện, bám sát các mục tiêu, hoàn thành mục tiêu năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt từ 7,5-8%; thành lập các tổ công tác để tháo gỡ các khó khăn; nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án lớn; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đề án chuyển đổi số kết nối với Đề án 06…

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Gói thầu số 9 - Dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn-đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đi thị sát, kiểm tra việc thi công Dự án Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cùng dự các hoạt động có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Sau khi đi thị sát công trường Nhà ga T3, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chủ thể liên quan nỗ lực phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào vận hành vào dịp 30/4/2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Với tinh thần đó, các đơn vị cần bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, nhất là tập trung mọi phương tiện thiết bị hiện đại để thi công nhanh các hạng mục trong nhà.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị liên quan phải phân công, tổ chức thực hiện thật tốt việc thi công các hạng mục; hoàn thiện các hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, điều hoà, thông gió, camera giám sát, thông tin liên lạc đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh các công trình đường, cầu vượt kết nối Nhà ga T3; tăng cường chuyển đổi số, đầu tư các hệ thống quản lý, giám sát thông minh, giảm nhân lực vận hành; đầu tư các hệ thống sử dụng năng lượng xanh, điện mặt trời áp mái; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đất quốc phòng để bố trí các tuyến giao thông, cảnh quan khu vực Nhà ga T3 và khai thác hiệu quả Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, đồng thời, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Bộ Xây dựng tiếp tục làm các công tác nghiệm thu công trình,...

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.