Để Phú Quốc phát triển xứng danh "Đảo Ngọc"

Sáng 10-1, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo Phú Quốc: Đón vận hội – dẫn lối thành công”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Phú Quốc vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập một phường thuộc thành phố Phú Quốc.

Tọa đàm bàn tròn tại Hội thảo.
Tọa đàm bàn tròn tại Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sun Group, một số chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp...

Xứng danh “Đảo ngọc”

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Quốc Quân, Chủ tịch Sun Group vùng miền nam nhận xét, thời gian qua Phú Quốc có sự phát triển vuợt bậc, trở thành điểm đến hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Phú Quốc giờ đây có nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, những điểm vui chơi giải trí ngập tràn khám phá và cả những khu đô thị hiện đại, sầm uất... đưa Phú Quốc lên bản đồ du lịch sang trọng của thế giới. 

“Tuy nhiên, ở thời điểm này, Phú Quốc cần có những sáng tạo đột phá trong quy hoạch, những cách làm hay và khác biệt, để có thể vững bước tiến tới đích đến to lớn là trở thành một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế, thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế”- ông Phạm Quốc Quân nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh: “Kiên Giang sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch; chủ động đề ra chiến lược và giải pháp để phát triển ngành kinh tế du lịch phù hợp với xu hướng phát triển chung của khu vực, trong đó có các cơ chế chính sách riêng cho Phú Quốc theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ”. 

Theo đó, Kiên Giang sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, lộ trình phát triển cũng như nghiên cứu, đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách nổi trội để thành phố Phú Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trước những vận hội mới, trong đó có việc đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế; đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, chuyên gia quy hoạch Nam Phú Quốc cho rằng, Phú Quốc được mệnh danh là đảo Ngọc, chỉ trong danh từ đảo Ngọc đó hàm chứa nhiều ý tưởng, nhiều suy nghĩ, nhiều nghiên cứu cho các nhà quy hoạch sau này, để biến Phú Quốc thành một “Đảo Ngọc” thực sự. “Đảo Ngọc ở đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là một điểm đến để sống lý tưởng. Cuộc sống ở đây bao gồm cả du lịch, văn hóa, cả những sự phát triển vươn tầm của Phú Quốc trong tương lai”. 

Đi lên từ các “sếu đầu đàn”

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam dẫn đề, Phú Quốc đã bị chậm một nhịp quan trọng trong nỗ lực trở thành Trung tâm phát triển đẳng cấp cao khi không được chấp nhận quy chế Đặc khu hành chính - kinh tế. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi “quỹ đạo định mệnh” của Phú Quốc vượt bỏ lộ trình đô thị hóa tuần tự mà “đặc cách vượt cấp”: từ huyện đảo “tiến thẳng” lên đô thị loại 2 và nay được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh. “Không chỉ vậy, Phú Quốc nhờ có vị thế đặc biệt, nên có thêm danh hiệu thành phố đảo. Điền này khẳng định chức năng đặc thù chưa từng có của một đô thị ở Việt Nam”- PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Giúp Phú Quốc phát triển xứng tầm -0
 Khu Premier Village Phú Quốc Resort.

Cũng theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thời gian qua hiếm có địa phương nào có năng lực thu hút đầu tư lớn như Phú Quốc, có sức hấp dẫn đầu tư trong một thời gian ngắn mạnh như Phú Quốc. Hai đặc điểm nổi bật Phú Quốc là năng lực thu hút những tập đoàn kinh tế hàng đầu để phát triển các dự án du lịch đẳng cấp cao và tất cả các nhà đầu tư tầm cỡ đến Phú Quốc đều là các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam như Sun Group, Vingroup, Bim Group, CEO Group… 

“Sự có mặt của các “sếu đầu đàn” như Sun Group, Vingroup, … với những cam kết đầu tư phát triển dài hạn, hướng tới đẳng cấp cao nhất, là điều kiện nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy Phú Quốc phát triển vượt trội trong giai đoạn tới”- PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định.

Bàn về định hướng tương lai cho Phú Quốc, PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất: “Cần tháo gỡ các trói buộc, thay đổi các cơ chế, chính sách chung trên cả nước, với lộ trình đi trước cho Phú Quốc trong nỗ lực thị trường hóa, hiện đại hóa thể chế và quản trị, chứ không phải “lập giang sơn riêng”, cho Phú Quốc “một mình, một ngựa”, gây méo mó hệ điều hành quốc gia. Cần định hình rõ hơn hệ thống khuyến khích các doanh nghiệp đầu đàn, những “con đại bàng Việt Nam” đến làm tổ và dựng nghiệp ở Phú Quốc, với những cam kết mạnh mẽ và xứng tầm”.

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Ngọc Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc thường trực Sun Property Group (Tập đoàn Sun Group) đã có bài tham luận với nội dung xoanh quanh việc phát triển đô thị bền vững cho thành phố Phú Quốc. Theo đó, Phú Quốc cần tránh tối đa sự lãng phí trong quy hoạch, nhưng phải khai thác đối đa tiềm năng du lịch, kinh tế biển, các ngành thương mại-dịch vụ. “Phú Quốc trong tương lai phải là thành phố đáng sống; đô thị thông minh, hiện đại; là trung tâm mới nơi người dân có thể sống, học tập, vui chơi, làm việc”- bà Nguyễn Ngọc Thùy Linh mong muốn.

Hội thảo Đón vận hội – dẫn lối thành công không chỉ đề ra nhiều giải pháp thiết thực cho quá trình phát triển trong tương lai của thành phố Phú Quốc, mà còn phân tích sâu các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại thành phố Phú Quốc. Nhiều chuyên gia đã khẳng định, thị trường bất động sản Phú Quốc đang hội tụ nhiều tiềm năng, nhờ sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Sun Group, Vingroup, BIM Group, CEO Group… Và thêm “cú hích” từ việc Phú Quốc trở thành thành phố, bất động sản “Đảo ngọc” được kỳ vọng sẽ đem lại cơ hội đầu tư, sinh lời hấp dẫn, đầy triển vọng cho các nhà đầu tư, kinh doanh.
 

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.

Du lịch Cù Lao Chàm: Bài toán gỡ "nút thắt" cơ chế

Du lịch Cù Lao Chàm: Bài toán gỡ "nút thắt" cơ chế

Cù Lao Chàm, cụm đảo của thành phố Đà Nẵng, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, bề dày lịch sử văn hóa và danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thế nhưng, đằng sau hàng chục chuyến tàu cao tốc ra vào mỗi ngày cùng lượng du khách rất đông, cụm đảo này đang gặp sức ép lớn đối với hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.