Đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Sáng 10/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với đoàn chuyên gia UNESCO đến thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Các đại biểu dự, làm việc với đoàn chuyên gia UNESCO về thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Các đại biểu dự, làm việc với đoàn chuyên gia UNESCO về thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tham dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và đoàn chuyên gia tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc-UNESCO.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết: Công viên địa chất Lạng Sơn được thành lập từ năm 2021. Trong quá trình xây dựng và hoạt động luôn nỗ lực thực hiện theo tôn chỉ mục đích và các tiêu chí của UNESCO đối với Công viên địa chất.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự buổi làm việc với đoàn chuyên gia.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự buổi làm việc với đoàn chuyên gia.

Đến nay, mặc dù đạt được một số kết quả tích cực bước đầu, nhưng tỉnh luôn nỗ lực cố gắng, tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển Công viên địa chất, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO, hướng tới thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, nhất là nhóm mục tiêu đầu tư cho con người, môi trường và khí hậu, thịnh vượng và hợp tác, sản xuất và tiêu thụ có trách nhiệm.

Đoàn chuyên gia UNESCO dự chương trình thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Đoàn chuyên gia UNESCO dự chương trình thẩm định thực địa hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ luôn tích cực quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn bảo đảm theo tiêu chí, tiêu chuẩn của UNESCO và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, sớm tham gia vào mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tỉnh luôn tin tưởng rằng với sự đồng lòng nỗ lực cố gắng của mình, sự chia sẻ kinh nghiệm và những ý kiến đánh giá quý báu của các chuyên gia UNESCO, sự ủng hộ và tư vấn giúp đỡ của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tỉnh sẽ thành công trong việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn hướng tới được công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO trong năm 2025.

Giáo sư, Tiến sĩ Tuncer Demir và Tiến sĩ Kristin Rangnes, Chuyên gia thẩm định, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc-UNESCO, đánh giá cao sự chuẩn bị của các cấp, các ngành và đặc biệt Ban quản lý, Công viên địa chất Lạng Sơn và về sự cam kết của lãnh đạo tỉnh cũng như sự tham gia tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá của đoàn là một trong những cơ sở quan trọng để UNESCO xem xét, công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO...

Trước đó, Đoàn chuyên gia UNESCO đã đi thực địa tại 26/38 điểm tham quan trên 4 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn ở các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.

Một số hình ảnh đoàn chuyên gia UNESCO đến thẩm định ở một số địa điểm trong Công viên địa chất Lạng Sơn.

Đoàn chuyên gia đến thị sát, thẩm định Di chỉ khảo cổ học Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Đoàn chuyên gia đến thị sát, thẩm định Di chỉ khảo cổ học Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

Đoàn chuyên gia cùng các đại biểu đến thẩm định vùng trũng Na Dương, Lộc Bình (Lạng Sơn).

Đoàn chuyên gia cùng các đại biểu đến thẩm định vùng trũng Na Dương, Lộc Bình (Lạng Sơn).

Đoàn chuyên gia đến thăm di tích danh lam thắng cảnh động Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Đoàn chuyên gia đến thăm di tích danh lam thắng cảnh động Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.