Đẩy nhanh xây dựng công trình chống lũ lụt ở Thái Nguyên

Trong năm 2024 và 2025, trung tâm tỉnh Thái Nguyên trải qua hai trận lũ lịch sử do nước từ sông Cầu dâng cao, làm ngập sâu nhiều khu vực, gây thiệt hại nặng nề, ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Lũ lụt lịch sử tháng 10/2025 gây thiệt hại cho tỉnh Thái Nguyên hơn 12 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở khu đô thị trung tâm.
Lũ lụt lịch sử tháng 10/2025 gây thiệt hại cho tỉnh Thái Nguyên hơn 12 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở khu đô thị trung tâm.

Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp công trình đê Hữu Cầu chống lũ lụt, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu dài hơn 16,5 km dọc sông Cầu, từ phía thượng lưu cầu Cao Ngạn hơn 1 km đến đập Thác Huống, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8.500 tỷ đồng, có ba dự án thành phần, gồm:

Dự án xây dựng công trình đê Hữu Cầu với tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng hơn 3 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư và dự án tái định cư do Ủy ban nhân dân ba phường Quan Triều, Phan Đình Phùng, Gia Sàng làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng công trình đê Hữu Cầu bao gồm đê, kè, đường kết hợp, là công trình đa mục tiêu, không chỉ chống lũ lụt cho trung tâm tỉnh Thái Nguyên, mà còn tăng cường hạ tầng đô thị, khai thác quỹ đất phía trong để phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, với hệ thống máy bơm áp lực công suất lớn, công trình còn khắc phục ngập úng cho trung tâm tỉnh.

Với tính chất cấp bách phòng, chống thiên tai, dự án công trình đê Hữu Cầu được đầu tư theo hình thức khẩn cấp, cho nên việc triển khai rất khẩn trương, rút ngắn quy trình, thủ tục đầu tư...

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Hiền cho biết:

“Sau nhiều lần hội thảo, tham vấn, xin ý kiến nhiều nhà khoa học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý về thủy văn, địa chất, đê điều, biến đổi khí hậu; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng tuyến, cao độ đê, qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, đến nay các dự án liên quan, bao gồm dự án đầu tư xây dựng công trình đê Hữu Cầu, dự án giải phóng mặt bằng tuyến đê và dự án tái định cư đã được phê duyệt để triển khai trên thực tế”.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành động thổ dự án xây dựng công trình đê Hữu Cầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất của khoảng 1.600 hộ dân dọc tuyến đê; chính quyền ba phường triển khai 5 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho khoảng 700 hộ dân.

Theo thiết kế, Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu (bao gồm chức năng giao thông) cao hơn đỉnh lũ tháng 10/2025, nhằm ngăn nước sông Cầu tràn vào đô thị trung tâm, đồng thời xây dựng hệ thống công trình và bơm áp lực công suất lớn để chống ngập úng đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên do mưa lớn.

Ngay sau khi có mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu sẽ được triển khai trên thực địa để kịp tiến độ đề ra. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các phường Quan Triều, Phan Đình Phùng và Gia Sàng đang tích cực phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đê.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng Đặng Quang Ngọc, dự án công trình xây dựng đê Hữu Cầu trên địa bàn dài gần 6 km, hiện đã hoàn thành chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 13 hộ gia đình, hai tổ chức và đủ điều kiện thi công công trình với chiều dài 1,7 km; chiều dài đoạn đê còn lại đang thống kê, kiểm đếm để phê duyệt bồi thường thời gian tới.

Tuyến đê Hữu Cầu trên địa bàn phường Quan Triều dài khoảng 8 km, chiếm khoảng 50% chiều dài toàn tuyến, ngay sau khi dự án giải phóng mặt bằng được phê duyệt, chính quyền phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang thống kê, kiểm đếm đất đai tài sản của hơn 700 hộ dân trong phạm vi xây dựng đê.

Cùng với đó, các phường đang tiến hành lựa chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng 5 khu tái định cư. Dự án được triển khai theo hình thức khẩn cấp, các thủ tục triển khai các dự án tái định cư được rút ngắn, trong đó không phải đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu xây dựng, cho nên được triển khai sớm.

Dự kiến, cuối năm 2026 các khu tái định cư cơ bản hoàn thành để giao đất ở cho người dân.

Để đẩy nhanh triển khai dự án, trong thời gian các khu tái định cư chưa hoàn thành, tỉnh Thái Nguyên cần có chính sách hỗ trợ người dân thuê nhà. Các cơ quan chức năng cần tích cực tham mưu cho tỉnh tháo gỡ bất cập về bồi thường đất nông nghiệp đối với ba dự án thành phần xây dựng đê Hữu Cầu.

Cụ thể là áp dụng hệ số K, giá bồi thường đất nông nghiệp thấp hơn so với các dự án áp dụng cơ chế giai đoạn trước đang triển khai trên cùng địa bàn để tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; bố trí đủ vốn cho các dự án, nhất là đối với các khu tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiện dự án xây dựng cầu Gia Bẩy mới bắc qua sông Cầu đang được triển khai với hình thức khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay, khi đó điểm nghẽn dòng chảy trên sông Cầu được giải tỏa, góp phần giảm cường độ lũ.

Ngoài ra, dự án khắc phục tình trạng ngập úng khu vực phường Phan Đình Phùng có tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, đến nay cơ bản hoàn thành, tăng năng lực tiêu thoát cho vùng lõi đô thị trung tâm tỉnh.

Dự án xây dựng khẩn cấp tuyến đê Hữu Cầu dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027, với ba dự án thành phần đang được tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, triển khai khẩn trương, đồng bộ... hướng tới mục tiêu bảo đảm công tác phòng, chống lũ lụt, chỉnh trị sông Cầu, tạo động lực phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên tổ chức (ngày 11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Điện Biên

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Ngày 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc.