Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đến hết quý III/2025 giải ngân vốn đầu tư công đạt 75% trên tổng số hơn 17.062 tỷ đồng đã được Trung ương và tỉnh phân bổ, và đến cuối năm đạt 100% kế hoạch.

Đường tỉnh 823D, trục giao thông kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
Đường tỉnh 823D, trục giao thông kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Các địa phương, sở, ngành và ban quản lý dự án trên toàn tỉnh đang tập trung hiện thực hóa mục tiêu này, trong đó giải phóng mặt bằng được xác định là một khâu đột phá then chốt.

Tại xã Bến Lức, công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương đặc biệt chú trọng nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư. Ông Võ Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bến Lức cho biết, địa phương đang triển khai tám dự án trọng điểm trên diện tích khoảng 450 ha, với 3.306 hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ lên đến hơn 9.234 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, xã đã chi trả bồi thường cho 2.856 hộ, tương ứng tổng số tiền hơn 7.904 tỷ đồng.

Tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, nhất là thu hút đầu tư. Nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn Bến Lức làm điểm đến để xây dựng các khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tiêu biểu là Khu công nghiệp Phú An Thạnh đã thu hút được năm nhà đầu tư với tổng diện tích hơn 86 ha và tổng vốn đầu tư vượt 9.332 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn cần được tháo gỡ. Hiện khoảng 405 hộ dân tại các dự án như Đường tỉnh 830E, khu đất sạch 100 ha, khu tái định cư 830E… chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư. Để giải quyết, chính quyền xã đang tích cực vận động người dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, nhằm góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% trong năm 2025.

Tại phường Ninh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mai Lâm Định kiến nghị tỉnh sớm phân bổ lại kế hoạch vốn đầu tư công cho các xã, phường mới sáp nhập, đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ương nhanh chóng khắc phục các vướng mắc trong hệ thống dịch vụ công để các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục thanh toán khối lượng thi công đúng tiến độ. Các sở, ngành cần sớm tham mưu tỉnh giải quyết tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng như cát, đá… đang ảnh hưởng tiến độ các công trình.

Theo ông Trương Văn Dễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý cấp tỉnh đang làm chủ đầu tư 71 dự án; chín ban quản lý dự án khu vực trực thuộc đang triển khai 1.521 dự án. Tổng số vốn đã được phân bổ cho các dự án là hơn 6.130 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được hơn 3.474 tỷ đồng, đạt 56,7%. Ông Dễ đề nghị tỉnh sớm phân bổ lại nguồn vốn cho các ban quản lý khu vực để đảm bảo tiến độ giải ngân, thúc đẩy hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.

Tại các địa phương trong vùng dự án trọng điểm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng đang được đẩy mạnh. Đơn cử như dự án xây dựng đường dẫn vào ba cây cầu thuộc tuyến đường 827E, một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh- Tây Ninh-Đồng Tháp. Dự án này đã được phân bổ 1.775,5 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 341,658 tỷ đồng, đạt khoảng 19,2% kế hoạch. Tương tự, các dự án như Đường tỉnh 823D, trục kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh, hay tuyến kết nối vùng N8-787B-789 cũng đang được đơn vị thi công tăng tốc nhằm bảo đảm tiến độ.

Ông Nguyễn Tấn Quí, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, tổng vốn đầu tư công của tỉnh năm 2025 là hơn 17.000 tỷ đồng, gồm: ngân sách trung ương hơn 3.509 tỷ đồng, vốn ODA hơn 6,1 tỷ đồng, vốn chuyển tiếp hơn 339,9 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách tỉnh. Qua gần tám tháng, các đơn vị đã giải ngân được hơn 7.866 tỷ đồng, đạt 49,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 47,69% kế hoạch tỉnh đã phân bổ.

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân trong những tháng còn lại của năm, Sở Tài chính đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và khu vực, cùng với hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các xã, phường tăng cường giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Các trung tâm phát triển quỹ đất khu vực cần khẩn trương trình phê duyệt quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng để kịp thời thanh toán, hoàn trả tạm ứng theo đúng quy định.

Tinh thần "6 rõ, 3 có, 2 không" tiếp tục được nhấn mạnh trong quá trình triển khai: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; có chất lượng, có tiến độ, có hiệu quả; không tiêu cực, không tham nhũng. Ngoài ra, các chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện và tình hình giải ngân trong tuần về Sở Tài chính vào sáng thứ năm hằng tuần để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh yêu cầu các ban quản lý dự án cấp tỉnh chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan để báo cáo sớm nhất những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác giải phóng mặt bằng phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Với các dự án bị chậm tiến độ, các chủ đầu tư cần quyết liệt đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công triển khai nhanh, sớm hoàn thành công trình để đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.