Đẩy mạnh xã hội hóa hàng dự trữ quốc gia, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước

Theo các đại biểu Quốc hội, cần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động dự trữ quốc gia, góp phần đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao tính linh hoạt trong dự trữ quốc gia, giảm bớt gánh nặng về ngân sách Nhà nước.

Sáng 26/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Xác lập nhóm ưu tiên chiến lược, xã hội hóa dự trữ quốc gia

Về chính sách của Nhà nước đối với dự trữ quốc gia, đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) nhận định: Dự thảo Luật đã hệ thống lại chính sách hành chính nhóm, trong đó nhấn mạnh vai trò của chiến lược đa ngành, an ninh kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và liên kết vùng. Đây là cách tiếp cận phù hợp với tinh thần của Kết luận 115 của Trung ương, đặc biệt là yêu cầu nâng dự trữ quốc gia thành trụ cột an ninh quốc gia.

z7263099441550-79e2d1cc8c23a767abde5454b209406e-9471.jpg
Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long). (Ảnh: DUY LINH)

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng các chính sách trong dự thảo Luật vẫn còn rộng và chưa xác định rõ thứ tự ưu tiên. Chẳng hạn, chưa phân định được đâu là nhóm hàng ưu tiên cấp một như lương thực, năng lượng hay thuốc và vật tư y tế; chưa làm rõ phương thức huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia vào dự trữ và cũng chưa có cơ chế dữ liệu dùng chung cho dự báo và điều hành.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị xác lập ngay trong luật nhóm ưu tiên chiến lược. Đồng thời, quy định về cơ sở dữ liệu dự trữ quốc gia, cấp quốc gia kết nối với dữ liệu tài chính, năng lượng, y tế và nông nghiệp; định hình mô hình xã hội hóa dự trữ quốc gia, học hỏi kinh nghiệm của các nước OECD và các nước G7.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu xem xét bổ sung chính sách huy động dự trữ chiến lược của doanh nghiệp trong các lĩnh vực then chốt, bởi trên thực tế nhiều mặt hàng chiến lược như xăng, dầu, phân bón, lương thực, vật tư y tế do doanh nghiệp nắm giữ tỷ trọng rất lớn.

“Nếu không có cơ chế huy động doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược thì Nhà nước khó bảo đảm quy mô, can thiệp kịp thời khi thị trường biến động mạnh”, đại biểu nêu ý kiến.

z7263156566314-4978b90900cf43eceaba1f379fb92d2b.jpg
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). (Ảnh: DUY LINH)

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh cần phát huy vai trò xã hội hóa, ưu thế của các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ dự trữ hàng dự trữ quốc gia.

Trong thời gian qua chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ này rất lớn, đặc biệt là xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, lương thực, xây dựng và giao thông vận tải.

“Hầu như các kho của Nhà nước bây giờ là xã hội hóa, các kho Nhà nước bây giờ chuyển giao cho các doanh nghiệp tư nhân quản lý, họ làm và bảo quản rất tốt. Tôi thấy đây là một điểm trong công tác quản lý xã hội hóa chúng ta cần quan tâm và xem đây là một vấn đề chiến lược quốc gia”, đại biểu chia sẻ.

Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị quy định “rạch ròi”, cụ thể xã hội hóa đối với những hàng dự trữ quốc gia, còn đối với những hàng dự trữ chiến lược thì loại nào được xã hội hóa và loại nào không được xã hội hóa, để có phân cấp trong công tác xã hội hóa.

Tập trung chuyển đổi số trong quản lý kho dự trữ quốc gia

Theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Đoàn Đồng Nai), trong bối cảnh kinh tế-xã hội và an ninh quốc gia đang đặt ra nhiều thách thức mới thì vai trò của hệ thống kho dự trữ quốc gia là rất quan trọng. Tuy nhiên, hệ thống kho vẫn còn lạc hậu về cơ sở hạ tầng và thiếu công nghệ bảo quản hiện đại, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả lưu trữ và ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Do đó, đại biểu thống nhất với quy định số hóa kho dự trữ quốc gia bởi đây một yêu cầu cấp thiết, không chỉ bảo đảm chất lượng, an toàn hàng dự trữ quốc gia, nâng cao hiệu suất ứng phó trong một tình huống rất khẩn cấp và đây cũng là một chiến lược bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm an ninh lương thực, y tế và quốc phòng trong bối cảnh toàn cầu hóa đang có nhiều biến động.

z7263099427857-c49c7e6ca631192f80902ed057d6a1aa-4309.jpg
Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Đoàn Đồng Nai). (Ảnh: DUY LINH)

Tuy nhiên, đại biểu Huỳnh Sang cho rằng, để quá trình số hóa hệ thống kho lưu trữ quốc gia đạt hiệu quả đồng bộ thì cần có một chính sách đầu tư lâu dài và quy hoạch tổng thể từ Trung ương đến địa phương.

Vì vậy, nữ đại biểu Đoàn Đồng Nai đề nghị Ban soạn thảo phải làm rõ nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa các điểm kho dự trữ theo tiêu chí là công nghiệp hiện đại, số hóa và làm rõ công tác quản lý, vận hành, phân tích dữ liệu các kho dự trữ quốc gia vì trong dự thảo Luật hiện chưa quy định rõ.

Đánh giá cao quy định hiện đại hóa kho dự trữ, song đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung yêu cầu 100% kho dự trữ quốc gia phải được số hóa, giám sát tự động bằng công nghệ hình ảnh và cảm biến.

Theo đại biểu, đây là yêu cầu phù hợp với điều kiện thiên tai và an ninh phi truyền thống, giảm rủi ro cháy nổ, hư hỏng hàng hóa và giúp công tác quản lý minh bạch, kịp thời, chính xác.

Sẽ quy định chi tiết các chính sách Nhà nước về dự trữ quốc gia

Phát biểu giải trình các nội dung đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, với hoạt động dự trữ quốc gia truyền thống thì Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung luật hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính không cần thiết.

Trong thiên tai, lũ lụt diễn ra ở nhiều tỉnh, đặc biệt ở miền trung, công tác dự trữ hàng hóa, phân bổ kho dự trữ và phân cấp, phân quyền trong cấp phát đã được triển khai rất tốt.

z7263347128690-612ff639cdc6b8b555b418fe94964270-4753.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình các nội dung đại biểu quan tâm. (Ảnh: DUY LINH)

“Công tác cấp phát, nhất là những thiết bị thiết yếu, lương thực, thực phẩm đều được đưa rất nhanh chóng khi địa phương có nhu cầu”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng cho rằng, thực tế diễn biến rất phức tạp và không có điều khoản nào có thể bao quát được cả.

“Chúng tôi đã thực hiện việc xuất cấp và phối hợp với địa phương triển khai ngay khi địa phương có nhu cầu. Còn quy trình, thủ tục là để làm sau. Tuy nhiên, quá trình hậu kiểm cũng rất tốt, từ đấu thầu, thu mua cho đến việc cấp phát, không nơi nào xảy ra điều tiếng gì”, Bộ trưởng thông tin.

Đề cập đến chính sách Nhà nước, Bộ trưởng cho hay, tại Khoản 9 Điều 4 dự thảo Luật đã quy định trong từng thời kỳ thì Chính phủ quy định chi tiết các chính sách Nhà nước về dự trữ quốc gia, do đó khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn luật sẽ quy định cụ thể dự trữ của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham gia sâu hơn, cũng như quy định tình huống dự trữ ứng phó khẩn cấp, tạo hành lang pháp lý và giảm áp lực lên ngân sách Nhà nước.

Về vấn đề xã hội hóa trong dự trữ quốc gia, Bộ trưởng cho biết, dự thảo lần này có một bước tiến rất quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội hóa hoạt động dự trữ quốc gia, góp phần để đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao tính linh hoạt trong dự trữ quốc gia và như các đại biểu nói là giảm bớt gánh nặng về ngân sách Nhà nước.

Dự thảo Luật đã đề xuất được mua là xuất, nhập hàng dự trữ chiến lược, ngoài việc được đầu tư từ ngân sách nhà nước thì thực hiện theo 2 phương thức, một là kết hợp công-tư và theo quy định của pháp luật khác có liên quan. Hàng dự trữ chiến lược để tại các đơn vị, doanh nghiệp từ nguồn hợp pháp của đơn vị, doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí về quản lý, về bảo quản, về thuế, về lãi suất và các khoản hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Theo đó, giao cho Chính phủ quy định trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tránh phải sửa đổi, bổ sung vào luật ở nhiều lần.

Thay mặt cho cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan của các Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật với chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực bán mở rộng khi VN-Index tiếp tục giảm mạnh hơn 63 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực bán mở rộng khi VN-Index tiếp tục giảm mạnh hơn 63 điểm

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực với áp lực bán đột biến mở rộng, gia tăng ở nhiều nhóm mã. VN-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và tiếp tục giảm mạnh với thanh khoản gia tăng tiêu cực. Kết phiên 22/7, VN-Index giảm mạnh 63,03 điểm (-3,58%) về mức 1.668,53 điểm.  

Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai, toàn bộ các tuyến đường tỉnh do địa phương quản lý cơ bản đã được thông xe. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Nhiều điểm sạt lở được khắc phục, còn ít vị trí ách tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm

Đến ngày 22/7, phần lớn các điểm sạt lở trên hệ thống Quốc lộ, tỉnh lộ tại các tỉnh miền núi phía bắc được khắc phục, thông xe trở lại; nhiều địa phương cơ bản giải tỏa toàn bộ vị trí ách tắc. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm hư hỏng nghiêm trọng đang được khẩn trương xử lý, nhằm sớm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Vinachem đạt doanh thu hơn 39,5 nghìn tỷ đồng

Trong sáu tháng đầu năm 2026, cùng với việc duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, Vinachem đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác tại nhiều khu vực trọng điểm trên thế giới, thúc đẩy các chương trình hợp tác về nguyên liệu, công nghệ, nghiên cứu, sản xuất và phát triển thị trường. 

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đầu tư công tạo lực đẩy cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đầu tư công tiếp tục được xác định là "vốn mồi" quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Ngoài vốn, doanh nghiệp cần sự ổn định và khả năng dự báo chính sách. (Ảnh: HNV)

Điều hành tín dụng, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, củng cố niềm tin thị trường bất động sản

Các diễn giả đã tập trung thảo luận, trao đổi về các giải pháp hoàn thiện thể chế, điều hành tín dụng, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhằm tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và củng cố niềm tin cho thị trường bất động sản.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm "An ninh năng lượng - Trụ cột của an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống”

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức Tọa đàm “An ninh năng lượng - Trụ cột của an ninh quốc gia trong bối cảnh rủi ro an ninh phi truyền thống”.

Tham quan nhà máy.

Vĩnh Long: Khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh công suất 84.000 tấn/năm

Sáng 22/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Hoàng gia De Heus khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh. Dự án đánh dấu bước đầu tư chiến lược vào phân khúc thủy sản giá trị gia tăng cao, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng đầu vào và thúc đẩy ngành nuôi biển Việt Nam phát triển bền vững.

Mưa lũ khiến gia tăng nguy cơ lũ quét, xói lở chân móng cột, sạt trượt ta-luy tại cột điện.

Giữ vững hệ thống truyền tải điện quốc gia khu vực Tây Bắc mùa mưa lũ

Mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng đời sống người dân. Đây cũng là thách thức lớn đối với công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải do Truyền tải điện Tây Bắc 2 (Công ty Truyền tải điện 1 PTC1) quản lý.

Các diễn giả đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả phân bổ dòng vốn và hướng tới một thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững. (Ảnh: HNV)

Phát triển hệ sinh thái tài chính đồng hành cùng thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi nhưng vẫn còn điểm nghẽn về pháp lý, nguồn cung và khả năng tiếp cận vốn, hội thảo đã tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các chuyên gia cùng đề xuất giải pháp hướng tới một thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.

Kiểm tra hệ thống BESS tại trạm biến áp 110kV Sài Đồng 2.

BESS - Bước tiến mới trong hiện đại hóa lưới điện Thủ đô

Trước áp lực nhu cầu điện Thủ đô tăng cao và phụ tải biến động mạnh, việc nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện cần được thực hiện đồng thời bằng đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm vận hành an toàn, linh hoạt, hiệu quả.