Đẩy mạnh thi đua, tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo

Thời gian qua, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động thi đua, đạt được nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ mới, phát triển các giải pháp sáng tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế. 

Biểu dương 168 cá nhân điển hình. (Ảnh: BẢO LONG)
Biểu dương 168 cá nhân điển hình. (Ảnh: BẢO LONG)

Ngày 23/9, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Giai đoạn 2020-2025, các đơn vị trực thuộc đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức phát động, ký giao ước thi đua. Nhờ đó, hàng trăm đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội rõ rệt.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục được cụ thể hóa phù hợp với từng cấp, từng lĩnh vực, ngành, nghề. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng và gương mẫu thực hiện tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua. 100% công đoàn trực thuộc tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm…

Xây dựng nhân lực đào tạo AI chất lượng cao

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn đã tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nổi bật là Cuộc vận động "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và phong trào "Khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội" của Công đoàn Khoa học và Công nghệ.

Phong trào thi đua đã khơi dậy sáng tạo, với 32 sáng kiến được áp dụng thực tiễn, tăng 28% so với năm 2024. Nổi bật là các sản phẩm "AI hỗ trợ học tập các môn học"; “AI giảng dạy cho người khiếm thính”, “AI hướng dẫn lập trình”… Đây là các sản phẩm thiết thực nhằm hỗ trợ đổi mới căn bản phương thức học tập cho sinh viên và hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cũng là điểm sáng. Ngày 10/9/2025, 112 sinh viên nhận chứng chỉ "Fundamentals of Deep Learning" từ NVIDIA, với kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng cho bài báo quốc tế và bằng sáng chế.

Cùng với đó, Học viện cũng đã tích cực hỗ trợ các địa phương thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” trong đó có nhiều khoá học về AI. Học viện đã tặng tỉnh Lai Châu cổng bình dân học vụ số https://binhdanhocvuso.laichau.gov.vn/ với trên 20.000 tài khoản đang hoạt động học tập và cũng đang hỗ trợ Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Sơn La thiết lập các cổng đào tạo tương tự.

Những kết quả này đã lan tỏa mạnh mẽ, với 20 tập thể và 35 cá nhân được biểu dương cấp Bộ năm 2025, khẳng định vai trò Công đoàn trong phong trào thi đua.

anh-cd-2-1967.jpg
Biểu dương 168 cá nhân điển hình. (Ảnh: BẢO LONG)

Theo đại diện Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đào tạo nhân lực AI chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sứ mệnh thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nền giáo dục số Việt Nam hùng cường. Công đoàn Học viện cam kết tiếp tục phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", cùng các đơn vị anh em thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Hưởng ứng phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có 92 công đoàn cơ sở trực thuộc với gần 2,3 vạn đoàn viên. Tổng số người lao động trên toàn mạng lưới là hơn 40.000 lao động.

Trong giai đoạn 2020-2025, Tổng công ty đã tập trung đổi mới cơ chế quản lý và điều hành theo hướng linh hoạt, tăng cường điều hành trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Với phương pháp điều hành sát sao, quyết liệt theo bộ chỉ số cùng việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và áp dụng các hình thức chế tài có tính răn đe mạnh mẽ, chất lượng dịch vụ của Tổng công ty đã được cải thiện và có những bước tiến đáng kể. Năm 2024, Tổng công ty vinh dự được trao tặng giải thưởng danh giá quốc tế - Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương ở hạng mục cao nhất - World Class Award, nâng cao thứ hạng Bưu chính quốc gia của Việt Nam.

Trong 4 năm, Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính thế giới (2IPD) đã tăng từ cấp độ 5 - nhóm các quốc gia có dịch vụ bưu chính đáp ứng các yêu cầu cốt lõi (năm 2021) lên cấp độ 8 (năm 2024); Bưu chính Việt Nam đã xuất sắc ghi tên vào các nhóm quốc gia có dịch vụ bưu chính tốt, phát huy đa dạng dịch vụ, mang đến nhiều giá trị tích cực cho khách hàng, người dân và cộng đồng.

Trong giai đoạn tới 2025-2030, Tổng công ty xác định rõ việc mục tiêu Tổ chức, đổi mới phong trào thi đua nhằm phát huy, tập hợp được sức mạnh của các đơn vị và từng cá nhân trên toàn mạng lưới, tạo động lực để toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, quyết tâm triển khai thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty, khẳng định vị thế dẫn đầu của Tổng công ty tại thị trường bưu chính Việt Nam, vươn lên tốp đầu các doanh nghiệp bưu chính khu vực châu Á.

Để làm tốt được điều này, đại diện Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến và đẩy mạnh thực hiện trên toàn mạng lưới hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”,“ Bình dân học vụ số”, nhằm cụ thể hóa và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời, củng cố và xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, triệt để ứng dụng công nghệ để dịch chuyển từ cung cấp sản phẩm dịch vụ sang cung cấp trải nghiệm khách hàng, từng bước vững chắc kiến tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME và doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường online.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của các cấp trong hệ thống thông qua việc hoàn thiện cẩm nang tri thức chuyên môn từng lĩnh vực, tiến tới xây dựng hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ mọi mặt, mọi lĩnh vực của hoạt động của Tổng công ty. Tối ưu cơ cấu nhân sự để nâng cao hiệu quả hệ thống, giảm bớt chức năng điều hành của khâu gián tiếp, làm nhẹ bộ phận gián tiếp, tiến tới phẳng hóa việc quản trị, điều hành dựa trên ứng dụng số.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá công đoàn ngành đã phát động nhiều phong trào thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bình dân học vụ số, Chuyển đổi số để làm việc tốt hơn...

Thứ trưởng khẳng định, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị chính là những minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người lao động ngành Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng cho rằng, giai đoạn mới 2025-2030, ngành Khoa học và Công nghệ bước vào giai đoạn thách thức, nhưng cũng là cơ hội lớn, đòi hỏi ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trước yêu cầu đó, Thứ trưởng đề nghị công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Mỗi phong trào phải có tiêu chí rõ ràng, chỉ tiêu cụ thể, có sơ kết, tổng kết kịp thời. Khuyến khích phong trào thi đua theo chuyên đề như thi đua nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng giai đoạn 2020-2025, Công đoàn Khoa học và Công nghệ cho biết đã phát động các phong trào như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giỏi việc nước, Đảm việc nhà; Xanh-Sạch-Đẹp; Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Một trong những thành công được đề cập là việc triển khai Chương trình "Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng Covid-19", trong đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký với 3.100/3.000 sáng kiến được công nhận, tổng giá trị làm lợi ước đạt 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1.

Kết quả năm 2021-2025 đã có trên 23.151 sáng kiến, đề tài các cấp được công nhận, với tổng số tiền làm lợi trên 7.617 tỷ đồng, các cấp đã khen thưởng trên 27 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân có sáng kiến, đề tài.

Có thể bạn quan tâm

Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.