Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 6

Ngày 3/4, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào phối hợp tổ chức đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 6.

Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Saichay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì đối thoại.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 6 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thiết thực triển khai nhận thức chung của Bộ Chính trị và lãnh đạo cấp cao hai nước, Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua khẳng định, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung Nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, khẳng định việc phối hợp được triển khai chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là các hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc như phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn của hai nước và hai quân đội.

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Hai bên cũng phối hợp hiệu quả trong tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ.

Về phương hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn, đối thoại, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng; kịp thời trao đổi các vấn đề chiến lược, định hướng hợp tác.

30e80af25abcdbe282ad-4979.jpg
Hai Trưởng đoàn dự kiến ký kết Biên bản Đối thoại.

Hai bên sẽ phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, phụ nữ quân đội, kết nghĩa đơn vị; tổ chức hội nghị thường niên giữa các quân khu, lực lượng bảo vệ biên giới. Tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới thông qua các hình thức như tuần tra chung, chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn ký kết Biên bản Đối thoại, tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.