Năm giáo viên dạy tiếng Việt tại Lào nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ngày 8/2, tại thủ đô Vientiane, Lào, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã trao Bằng khen của Bộ trưởng tặng 5 cá nhân thuộc Đoàn giáo viên đang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao Bằng khen tặng 5 giáo viên dạy tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trao Bằng khen tặng 5 giáo viên dạy tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Sự kiện diễn ra trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn, ​Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết nhiều giáo viên đã “cắm bản” lâu dài tại vùng sâu, vùng xa, vừa hòa nhập vừa chia sẻ khó khăn với các cơ sở giáo dục địa phương của bạn.

"Sự hy sinh của các thầy cô là rất đáng khâm phục để đem lại sự gắn bó yêu thương của các thế hệ học sinh Lào, từ đó tạo cầu nối vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực", Đại sứ nhấn mạnh.

​Đại sứ cho biết, việc khen thưởng cho các thầy cô giáo giảng dạy tiếng Việt tại Lào diễn ra trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa hoàn thành triển khai Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030".

​Đại sứ cho rằng mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế và sự khác biệt về môi trường giảng dạy, song, với tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nghề và sự tận tâm, đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Lào đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ vượt qua khó khăn, nhiều thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt tri thức ngôn ngữ, mà còn là sứ giả văn hóa, là cầu nối tình cảm, vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

​Nhân dịp này, Đại sứ cũng nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của kết nối chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là việc tăng cường giảng dạy tiếng Việt tại Lào và tiếng Lào tại Việt Nam.

​Thay mặt các giáo viên được nhận Bằng khen, thầy giáo Đặng Văn Tư gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vì đã ghi nhận và tặng Bằng khen; cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã luôn quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, động viên kịp thời các giáo viên trong suốt thời gian qua.

​Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên các giáo viên dạy tiếng Việt tại Lào được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và được Đại sứ trực tiếp trao tặng, thầy giáo Đặng Văn Tư coi đây là vinh dự lớn lao, là động lực để các giáo viên tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục nói riêng, cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 tại Myanmar chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Xuân Quê hương – Thắt chặt tình đoàn kết, tiếp thêm động lực cho cộng đồng người Việt tại Myanmar

Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức đã để lại ấn tượng tốt đẹp; góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, hướng về cội nguồn và tiếp thêm động lực cho cộng đồng người Việt tại Myanmar bước vào năm mới với niềm tin và kỳ vọng.

Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 6/2 đưa đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Truyền thông Lào đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong các ngày từ 4 đến 6/2, trên các báo lớn của Lào như Báo Pasaxon (Tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathedlao (Thông tấn xã Lào), Vientiane Times, Đài Truyền hình và Đài Phát thanh quốc gia Lào đều đưa tin đậm nét, đánh giá cao về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng.

Người phát ngôn, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Mối quan hệ gắn bó Việt Nam-Campuchia được nuôi dưỡng bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin

Theo người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia Sous Yara, tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia được nuôi dưỡng bền bỉ bằng hành động, sự tôn trọng và lòng tin. Đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, vốn là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của hai dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hợp tác kênh Đảng luôn là kim chỉ nam định hướng và dẫn dắt quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm cũng như những động lực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia lên tầm cao mới.

Chương trình Xuân Quê hương là sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia)

Xuân Quê hương: Sợi dây kết nối bền chặt giữa những người Việt xa quê tại Malaysia

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tối 31/1, tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026, với sự tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia.

Bà Sounthon Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Lào chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa X

Theo bà Sounthon Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX, Lào sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V vào ngày 22/2/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.