Tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su bền vững giữa Việt Nam-Lào

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác cấp cao Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào tại Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su theo hướng xanh, bền vững; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào và Tập đoàn VRG trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác phát triển ngành cao-su trong thời gian tới.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào và Tập đoàn VRG trao đổi, thảo luận về định hướng hợp tác phát triển ngành cao-su trong thời gian tới.

Chiều 2/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác cấp cao của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào do Tiến sĩ Linkham Duangsavanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào dẫn đầu.

Tăng cường hợp tác phát triển ngành cao-su

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc VRG Lê Thanh Hưng cho biết, từ năm 2005, tập đoàn đã triển khai các dự án trồng và chế biến cao-su tại Lào, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực; đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

h2-vrg-hop-tac-lao.jpg
Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đến nay, VRG đã thành lập sáu công ty tại 5 tỉnh: Champasak, Savanaket, Salavan, Bolykhamxay, Oudomxay. Tập đoàn đã đầu tư 3 nhà máy chế biến mủ cao-su với tổng công suất thiết kế 34.000 tấn/năm. Tổng diện tích cao-su đạt hơn 26.600ha, trong đó hơn 24.500ha đã đưa vào khai thác.

Lũy kế đến cuối năm 2025, tổng sản lượng cao-su khai thác đạt gần 380 nghìn tấn; sản lượng tiêu thụ hơn 413 nghìn tấn; tổng doanh thu đạt hơn 621 triệu USD; lợi nhuận trước thuế gần 90 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu hơn 530 triệu USD. Riêng năm 2025, sản lượng khai thác đạt gần 37 nghìn tấn, doanh thu hơn 69 triệu USD.

Các dự án của tập đoàn hiện tạo việc làm cho khoảng 5.700 lao động, với thu nhập bình quân 350 USD/người/tháng. Đồng thời, VRG đã tích cực hỗ trợ xây dựng hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương với tổng kinh phí hơn 9,5 triệu USD, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các vùng dự án.

Theo lãnh đạo VRG, trên cơ sở các chủ trương của Chính phủ Lào về phát triển ngành cao-su theo hướng xanh và bền vững, Tập đoàn đã khảo sát 73.000ha đất tại một số địa phương để nghiên cứu mở rộng vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về thủ tục đầu tư để triển khai trồng mới từ năm 2027.

Thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào

Đánh giá cao kết quả đầu tư của VRG tại Lào, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Duangsavanh cho rằng các dự án trồng và chế biến cao-su của doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

h3-bo-truong-nong-nghiep-va-moi-truong-lao.jpg
Tiến sĩ Linkham Duangsavanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Lào luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây công nghiệp như cao-su; đồng thời bày tỏ mong muốn VRG tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG Trần Công Kha khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án tại Lào, tuân thủ quy định pháp luật, gắn phát triển sản xuất với trách nhiệm xã hội, qua đó góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào tại VRG được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác song phương và mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành cao-su.

Có thể bạn quan tâm

Người mua nhà thận trọng hơn trong đưa ra quyết định tài chính. (Ảnh: PV)

Biến động chi phí vốn và bài toán thích nghi của người mua nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việc mặt bằng lãi suất vay mua nhà điều chỉnh tăng đang khiến nhiều người mua và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính. Theo các chuyên gia, đây không phải là tín hiệu tiêu cực đối với thị trường bất động sản, mà là yếu tố thúc đẩy quá trình điều chỉnh theo hướng bền vững hơn.

Tỉnh Đồng Nai có mức tăng trưởng cao nhất khu vực phía nam trong quý I/2026.

Đồng Nai tăng trưởng cao nhất khu vực phía Nam

Kết thúc quý I/2026, tăng trưởng GRDP tỉnh Đồng Nai đạt 9,76%, là mức tăng trưởng cao nhất trong số các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Nam. Cộng hưởng với việc tỉnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tạo thêm chất xúc tác lớn để kinh tế Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững (Trong ảnh: Một góc Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).

Động lực tăng trưởng cho siêu đô thị mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian mở rộng tạo lợi thế cạnh tranh với các đô thị lớn ở các quốc gia có trình độ phát triển cao. Dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế và tiềm năng lớn, xứng tầm là một siêu đô thị mới phát triển mạnh mẽ theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc Cù lao Phố, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng

Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.