Đẩy mạnh hợp tác kết nối giao thương

Thời gian qua, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề quan trọng để thành phố và các địa phương vùng Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thương, đầu tư có hiệu quả trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức “Tuần lễ triển lãm và hội nghị kết nối cung-cầu tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024”. Sự kiện nhằm mục tiêu giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và tăng cường hoạt động hợp tác, xúc tiến thương mại giữa hai địa phương.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quảng bá, kết nối, xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh Đắk Lắk với các nhà phân phối, doanh nghiệp kinh doanh của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuần lễ triển lãm và hội nghị kết nối cung-cầu tiêu thụ sản phẩm giữa tỉnh Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 còn diễn ra các hoạt động kết nối giao thương B2B; ký kết hợp tác thương mại, đầu tư và các hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm giữa các đối tác…

Tuần lễ triển lãm và hội nghị kết nối cung-cầu, không chỉ tạo cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông sản của Đắk Lắk.

Hoạt động xúc tiến thương mại giữa tỉnh Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, thể hiện qua sự mở rộng thị trường tiêu thụ và ký kết nhiều hợp đồng quan trọng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp Đắk Lắk đã có cơ hội quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác mới, góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Theo ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk, với tiềm năng, thế mạnh hiện tại, hai địa phương sẽ có nhiều cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kết nối giao thương hàng nông sản, thực phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm nông sản nhằm khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương về nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, đa dạng về chủng loại, đủ lớn về quy mô và nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động của các nhà máy hướng đến phát triển nhanh và bền vững.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh tích cực chủ động hợp tác, liên kết vùng, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương vùng Tây Nguyên. Qua đó, giúp mở rộng không gian phát triển của thành phố, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh vùng Tây Nguyên. Trong những năm qua, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tháng 4 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị sơ kết việc thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023 và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024. Theo đó, các địa phương vùng Tây Nguyên thống nhất tăng cường hợp tác kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên trong năm lĩnh vực trọng tâm: du lịch, thương mại, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, y tế giáo dục. Sự hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội mới phát huy tiềm năng, thế mạnh thu hút những dự án đầu tư từ các nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Trần Phú Lữ cho biết: Các chương trình hợp tác giữa thành phố và tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, nhất là lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Vì thế, trong những năm tiếp theo thành phố và tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức kết nối cung-cầu, xúc tiến thương mại, đầu tư. Qua đó, góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho hai địa phương.

Đối với việc hợp tác giữa thành phố và các địa phương vùng Tây Nguyên, chỉ tính sáu tháng đầu năm 2024, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tám sự kiện xúc tiến để đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp thành phố và các doanh nghiệp của các tỉnh vùng Tây Nguyên nhận được sự quan tâm tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa và mang lại hiệu quả thiết thực cho chương trình hợp tác.

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2024, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện năm hoạt động cấp vùng Tây Nguyên, bốn hoạt động hợp tác song phương, tổ chức hai đoàn doanh nghiệp thành phố khảo sát đầu tư các địa phương trong vùng Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…