Đẩy mạnh các lĩnh vực đầu tư, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Argentina

Chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ những ngày qua được dư luận báo chí Argentina quan tâm đặc biệt. Theo TTXVN, truyền thông Argentina liên tục đưa tin về chuyến thăm với nhiều đánh giá tích cực, đáng chú ý.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina-Việt Nam hiện tại và tương lai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Argentina-Việt Nam hiện tại và tương lai.

Hãng thông tấn quốc gia Argentina (Telam) đăng bài viết đánh giá tích cực quan hệ giữa Việt Nam và Argentina. Theo bài viết, trong cuộc hội kiến giữa Tổng thống Argentina Alberto Fernandez và Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm tăng cường thương mại và đầu tư song phương. Tác giả bài viết cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tiềm năng to lớn trong việc đa dạng hóa ngành hàng và sản phẩm, cũng như nhất trí đẩy mạnh các lĩnh vực đầu tư, khoa học và công nghệ.

Bài viết đề cập việc Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Thượng viện trong không khí thân mật. Bà Cristina Fernandez sau đó chia sẻ trên trang Twitter cá nhân bức hình chụp chung với Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ. Theo bài báo, nữ chính trị gia này luôn dành tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Hành động chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh chụp chung với Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ đã nói lên điều đó.

Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau và Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau và Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình ký thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác nghị viện.

Bài viết cũng trích dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau chia sẻ trên trang Twitter cá nhân sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, trong đó bà Moreau cho biết lãnh đạo Quốc hội hai bên đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác nghị viện. Chủ tịch Hạ viện Argentina khẳng định đây là một bước quan trọng để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tờ Infobae có bài viết với tiêu đề "Argentina và Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ thương mại song phương". Bài báo khẳng định, thông qua các cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và lãnh đạo Argentina, hai nước nỗ lực đưa kim ngạch đạt mức 10 tỷ USD năm 2025.

Báo Resumen Latinoamericano đăng nhiều tin tức về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ. Trong hàng loạt tin đăng tải những ngày qua, Resumen Latinoamericano cho biết Argentina dành sự đón tiếp trọng thị đối với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ giữa hai bên. Tờ báo trích dẫn phát biểu của Tổng thống Alberto Fernandez, trong đó nhấn mạnh Argentina đánh giá cao uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về thương mại và đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.