Việt Nam-Argentina: 50 năm đồng hành cùng phát triển

Năm 2023 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Argentina khi hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973-25/10/2023) và 13 năm quan hệ Đối tác toàn diện (2010-2023). Việt Nam và Argentina đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, tiếp tục củng cố vai trò đối tác chủ chốt của nhau ở hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin.
Lễ ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và Mar del Plata. (Ảnh Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam)
Lễ ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và Mar del Plata. (Ảnh Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam)

Dù cách xa nhau về địa lý, song những năm qua, Việt Nam và Argentina không ngừng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đã thu được nhiều thành quả tích cực. Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau nhằm mở rộng hợp tác ngay sau dịch Covid-19, cả ở cấp lãnh đạo cấp cao cũng như cấp bộ, ngành và địa phương, từ đó ngày càng củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai quốc gia.

Năm 1996, Argentina và Việt Nam đã ký hai hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại và khuyến khích bảo hộ đầu tư lẫn nhau. Nhằm triển khai hợp tác hiệu quả, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2010 và kể từ đó, trao đổi thương mại đã tăng trưởng đều đặn.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc xem xét đưa quan hệ Việt Nam-Argentina từ Đối tác toàn diện lên Đối tác chiến lược theo lĩnh vực, trước mắt trong lĩnh vực công-nông nghiệp và năng lượng.

Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều đoàn lãnh đạo Quốc hội thăm và làm việc tại Argentina, bao gồm cả lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đóng vai trò quan trọng, là cơ sở thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện. Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên gần 5 tỷ USD năm 2022 (tăng gấp hơn 15 lần).

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam-Nam của Argentina tại Đông Nam Á, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latin. Các mặt hàng chính Argentina nhập khẩu từ Việt Nam gồm dệt may, giày dép, cao-su, linh kiện điện tử, dụng cụ cơ khí, đồ gỗ, phụ tùng xe, hàng thủ công mỹ nghệ; trong khi các mặt hàng thế mạnh mà quốc gia Mỹ Latin xuất khẩu sang Việt Nam có đậu tương, lúa mì, phụ phẩm gia súc, dược phẩm, hóa chất, máy móc, linh kiện ô-tô, sữa, gỗ, thép, rượu vang…

Hai bên cùng hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, phấn đấu gia tăng trao đổi thương mại song phương, hướng tới mục tiêu đạt 10 tỷ USD năm 2025, trong đó, những đóng góp của doanh nghiệp hai nước đóng vai trò quan trọng. Thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục đánh giá các tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, từ đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có (kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ chế biến) theo hướng thực chất, đồng thời mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới (năng lượng, khai khoáng).

Bên cạnh đó, quan hệ trong nhiều lĩnh vực khác cũng được hai nước quan tâm, thúc đẩy. Tháng 8/2012, Argentina khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Buenos Aires. Tháng 6/2022, hai nước ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố Đà Nẵng và Mar del Plata. Hai bên cũng thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu giữa các trường đại học, tổ chức triển lãm tranh ảnh nghệ thuật.

Với thế mạnh của mình, Argentina tích cực hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam trong lĩnh vực nhân chủng học pháp y, phục vụ công tác nhận dạng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, hai bên duy trì giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ, Việt Nam tặng Argentina 20.000 khẩu trang, trong khi Argentina tặng Việt Nam 500.000 liều vắc-xin AstraZeneca.

Trong hợp tác đa phương, hai bên tích cực phối hợp và giữ lập trường ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc (LHQ), Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latin (FEALAC), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...

Argentina ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021, công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (tháng 4/2010). Trong khi đó, Việt Nam ủng hộ Argentina làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2004-2005, Hội đồng Nhân quyền LHQ khóa 2008-2011, Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) nhiệm kỳ 2010-2012. Hai bên ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ (Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025; Argentina, nhiệm kỳ 2013-2015 và 2022-2024) và Hội đồng Kinh tế-Xã hội LHQ (Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2018; Argentina, nhiệm kỳ 2015-2017).

Sự kết nối chặt chẽ và lập trường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế giúp tình hữu nghị Việt Nam-Argentina ngày càng gần gũi, khăng khít, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.