Tạo xung lực mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Argentina

Với lịch trình bận rộn những ngày qua tại Thủ đô nước bạn và tại tỉnh Santa Fe, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến nước bạn lần này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, góp phần tạo xung lực mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Argentina.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh các hoạt động cấp cao chính thức, những ngày qua diễn ra nhiều cuộc làm việc, gặp gỡ, hội đàm, tiếp xúc quan trọng ở nhiều cấp độ, từ cấp Trung ương đến địa phương, với sự tham gia tích cực, chủ động của các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các địa phương của hai nước.

Bạn bè truyền thống, tin cậy

Nằm ở bờ nam sông Río de La Plata, thủ đô Buenos Aires của nước Cộng hòa Argentina mang tên nữ thánh Nuestra Senora Santa Maria del Buen Ayre hiền hậu luôn bảo vệ các thủy thủ đang vào dịp cuối thu, tiết trời mát mẻ và dễ chịu. Sau các biến cố dịch Covid-19, ngay bờ biển Cảng Buenos Aires, trung tâm vận chuyển hàng cho các tỉnh vùng núi Andes, tấp nập chuyến hàng, chuyến xe chở hàng nườm nượp suốt ngày đêm. Không xa là các tuyến phố cổ kính trục trung tâm nhộn nhịp dòng du khách từ nhiều quốc gia.

Argentina là một trong ba nước Nam Mỹ đi đầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay từ năm 1973, dưới chính quyền của cố Tổng thống Juan Peron và nay là Ðảng Công lý dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống Alberto Fernandez. Từ năm 2010, Argentina là một trong 4 đối tác toàn diện của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin.

Những ngày qua, trong nhiều thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và các nhà lãnh đạo Argentina, hai bên đều khẳng định: Chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam đến Argentina kể từ năm 2010 lần này giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của nghị viện trong các hoạt động lập pháp và giám sát cũng như góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế hai nước.

Các nhà lãnh đạo nước bạn cũng như những người dân Argentina mà chúng tôi có dịp gặp đều bày tỏ, trong bối cảnh hai nước tích cực chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối tháng 10 năm nay, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm này.

Ngay từ lúc đặt chân đến sân bay quốc tế bạn và trong nhiều hoạt động song phương, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những tình cảm tốt đẹp mà phía Argentina dành cho cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Tổng thống A.Fernandez, Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau và nhiều nhà lãnh đạo bạn đều nhất trí rất cao với những thông điệp của Việt Nam, triển khai biện pháp cụ thể trên các lĩnh vực hợp tác nghị viện, chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao-bóng đá, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương…

Một trong những nội dung được hai bên nhấn mạnh là cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương nói chung cũng như thiết lập và triển khai hành lang pháp lý thuận lợi giữa hai nước nói riêng, để Chính phủ hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai các nhóm biện pháp cụ thể.

Nội dung được hai bên quan tâm, thảo luận sâu sắc trên nhiều góc độ trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới là thúc đẩy việc xem xét khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Mercosur và triển khai hiệu quả và thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên chính phủ, Tham khảo chính trị, qua đó tiến tới xây dựng cán cân trao đổi thương mại cân bằng và bền vững…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng thống A.Fernandez khẳng định, Chính phủ Argentina đánh giá cao uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí Chính phủ hai nước cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp…

Hai bên hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt khoảng 10 tỷ USD vào năm 2025, tăng gấp đôi so với hiện nay.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều trên đà gia tăng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, đạt hơn 4,8 tỷ USD trong năm 2022. Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin và Việt Nam là thị trường xuất khẩu quan trọng lớn thứ 5 ở châu Á. Hai bên hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Các nhà lãnh đạo hai bên quyết tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, vốn là điểm sáng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Argentina; hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt khoảng 10 tỷ USD vào năm 2025, tăng gấp đôi so với hiện nay.

"Vũ điệu Tango" trong phát triển

Ðối với nhiều thành viên trong Ðoàn, chuyến thăm lần đầu đến nước bạn đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp. Chúng tôi thật sự ngưỡng mộ những bước phát triển hiện đại, có nhiều thành tựu đột phá trên các lĩnh vực đời sống ở quốc gia này. Ấn tượng thú vị nữa là trong dòng chảy lịch sử văn hóa lâu đời và đến hôm nay, đất nước bạn vẫn là nơi được cả thế giới công nhận là "cái nôi" của vũ điệu Tango Argentina huyền thoại, xứng tầm nghệ thuật đẳng cấp cao làm say đắm hàng triệu người!

Với đông đảo người dân Việt Nam hâm mộ bóng đá, Argentina là xứ sở của "cường quốc bóng đá", người dân Việt Nam không ít lần tưng bừng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia Argentina giành chức vô địch tại các giải thi đấu bóng đá lớn của khu vực và thế giới. Ở Hà Nội hay nhiều nơi ở Việt Nam, hình ảnh của Diego Maradona hay Lionel Messi đều rất thân thuộc, gần gũi, dễ tìm trong một quán bia đông đúc ven đường hay một quán bar, trên áo phông sinh viên, học sinh Việt Nam. Ðiều dễ thấy nữa là khi đội tuyển Argentina thi đấu, người hâm mộ luôn cổ vũ cho các cầu thủ Argentina làm nên chiến thắng, như chiến thắng của người Việt Nam!

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Argentina, tại trụ sở Sàn giao dịch Rosario, tỉnh Santa Fe, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Diễn đàn cơ hội thương mại và đầu tư với Việt Nam tại tỉnh Santa Fe. Ðiều thú vị, Rosario là quê hương của danh thủ Messi! Ðây là địa điểm thu hút ngày càng đông khách du lịch trong nước và quốc tế về đây sau đại dịch Covid-19. Thống đốc tỉnh Santa Fe Omar Angel Perotti, Thống đốc tỉnh Cordoba Juan Schiaretti và Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Bordet; các bộ trưởng và công chức của 3 tỉnh Santa Fe, Cordoba, Entre Rios; Chủ tịch các sàn giao dịch và đông đảo doanh nghiệp của 3 tỉnh có mặt ở sự kiện này chào đón các bạn Việt Nam.

Tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất và dẫu ở hai châu lục, hai dân tộc chúng ta cùng chia sẻ và phát triển những giá trị chung văn minh và tiến bộ.

Tại các diễn đàn, làm việc vừa qua, các bạn Argentina đều rất tâm đắc, đón nhận sâu sắc những thông điệp, chia sẻ chân thành của Chủ tịch Quốc hội nước ta. Ðó là, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất và dẫu ở hai châu lục, hai dân tộc chúng ta cùng chia sẻ và phát triển những giá trị chung văn minh và tiến bộ: Ðó là khát vọng độc lập, dân chủ và phát triển cho đất nước, tự do, hạnh phúc và tiến bộ cho nhân dân, theo tư tưởng mang nhiều điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và của Tướng José de San Martin, Anh hùng dân tộc của Argentina và khu vực Nam Mỹ. Ðó là sự gặp gỡ lịch sử về tư tưởng và hành động mang tầm chân lý của hai đất nước, tạo xung lực mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn cho 50 năm tới.

Ngày đầu đến nước bạn, tại Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires diễn ra sự kiện kỷ niệm "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina: Hiện tại và tương lai", Chủ tịch Quốc hội nước ta có bài phát biểu quan trọng, mang nhiều cảm xúc lan tỏa về những chính sách lớn, đưa ra gợi ý đường hướng chiến lược về quan hệ hai nước khởi nguồn từ văn hóa, lịch sử đặc sắc lâu đời ở mỗi nước.

Nhìn về triển vọng hợp tác của hai nước, Chủ tịch Quốc hội nước ta nhấn mạnh: Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó! "Muốn hình dung 50 năm sau quan hệ Việt Nam-Argentina như thế nào thì chúng ta phải cùng nhau thúc đẩy và kiến tạo tương lai của mối quan hệ này!".

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tin tưởng rằng, hai nước, hai khu vực sẽ hợp tác toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa "như tinh thần đoàn kết, đồng đội của bóng đá" và "tinh thần phối hợp nhịp nhàng của điệu nhảy Tango huyền thoại"; trên nền móng lịch sử vô giá, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp của hai nước Việt Nam-Argentina!

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.