Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina ngày càng thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina từ ngày 23-28/4/2023. Sáng ngày 24/4, tại trụ sở Quốc hội Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Argentina; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Argentina nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, nhất là đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973 - 25/10/2023).

Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau và các nghị sĩ Argentina bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và nhân dân Việt Nam kiên cường trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, và ấn tượng với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Cho rằng hai nước xa cách về địa lý nhưng hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, nghị viện, giao lưu nhân dân luôn được duy trì tốt, Chủ tịch Quốc hội Argentina tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tạo động lực mạnh mẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina và hợp tác nghị viện giữa hai nước, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Argentina đã đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị; chúc mừng bà Cecilia Moreau được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hạ viện Argentina và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Argentina-Việt Nam vừa được thành lập.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Argentina, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống phát triển thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau đã cùng ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Argentina. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau đã cùng ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Argentina. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, giáo dục, nông nghiệp, tư pháp... Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng thấy kim ngạch thương mại hai chiều trên đà gia tăng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, đạt hơn 4,8 tỷ USD trong năm 2022.

Hai nhà lãnh đạo hài lòng thấy kim ngạch thương mại hai chiều trên đà gia tăng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, đạt hơn 4,8 tỷ USD trong năm 2022. Argentina hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin và Việt Nam là thị trường xuất khẩu quan trọng lớn thứ 5 ở châu Á. Hai bên hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Trong hội đàm, hai bên đã nhất trí thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch, thể thao, văn hóa... và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững, cũng như tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Hai bên tiến tới xem xét xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực công-nông nghiệp và năng lượng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Argentina thúc đẩy sớm kết thúc quá trình tham vấn nội bộ giữa các nước thành viên Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và cùng với Việt Nam sớm tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-MERCOSUR; đề nghị Argentina tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Argentina, qua đó cân bằng cán cân thương mại song phương một cách lâu dài và bền vững.

Với vai trò là lãnh đạo Quốc hội hai nước, hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần phối hợp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động của doanh nghiệp hai bên, trong đó có việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam và Argentina, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần phát triển kinh tế phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển tại mỗi nước; phát huy vai trò Cơ quan lập pháp tiếp tục thúc đẩy xây dựng và củng cố hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho triển khai các hoạt động hợp tác song phương một cách ổn định lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao việc quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực các hoạt động trao đổi thường xuyên, ủng hộ chống dịch lẫn nhau ngay cả trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu; tin tưởng Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị tại hai Quốc hội sẽ đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ nghị viện song phương; nhất trí thời gian tới tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội trong trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai nước trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Nghị viện; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên nghị viện thế giới (IPU); ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Quốc hội Argentina cử đoàn tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau sớm thăm Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Argentina Cecilia Moreau đã cùng ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Argentina.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Tướng D. Jose De San Martin .

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đoàn đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.