Việt Nam và Argentina nỗ lực đưa kim ngạch đạt mức 10 tỷ USD vào năm 2025

Chiều ngày 24/4 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Alberto Angel Fernandez.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao, giao lưu nhân dân, đồng thời tận dụng lợi thế có các mặt hàng có thể bổ trợ lẫn nhau nhằm nỗ lực cùng đưa kim ngạch đạt mức 10 tỷ USD vào năm 2025.

Tổng thống Alberto Angel Fernandez và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Argentina thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả, thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao được triển khai định kỳ, linh hoạt về hình thức, kể cả trong đại dịch Covid-19.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước việc kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, đạt hơn 4,8 tỷ USD trong năm 2022; Argentina tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh và Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng đối với xuất khẩu của Argentina và là đối tác lớn thứ 2 của Argentina tại châu Á.

Tổng thống Alberto A. Fernandez chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Argentina; đánh giá cao và nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina (25/10/1973-25/10/2023), dấu mốc quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Alberto Fernandez; bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Argentina; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Argentina, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ với Argentina nói riêng và khu vực Mỹ Latinh nói chung nhằm tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Toàn diện trên cả kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân ngày càng thực chất và có hiệu quả, hướng tới quan hệ Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực như công nông nghiệp, năng lượng vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của hai khu vực.

Tổng thống Alberto A. Fernandez bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử hào hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước; cho biết bản thân đã từng tham gia rất nhiều hoạt động phản chiến, ủng hộ Việt Nam; nhấn mạnh việc Argentina là một trong ba nước đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/10/1973), là minh chứng về sự đoàn kết của Argentina đối với Việt Nam vì tự do, hòa bình, bình đẳng và độc lập dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những tình cảm tốt đẹp mà phía Argentina dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam; chúc mừng Tổng thống A. Fernandez về thành công trong việc kiểm soát Covid-19, phục hồi kinh tế và nâng cao đời sống, an sinh xã hội của người dân.

Chủ tịch Quốc hội thông báo kết quả của cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau với việc nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể trên các lĩnh vực hợp tác nghị viện, chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, thể thao-bóng đá, khoa học-công nghệ, hợp tác địa phương v.v.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương nói chung cũng như thiết lập và triển khai hành lang pháp lý thuận lợi giữa hai nước nói riêng; đề nghị Chính phủ hai nước phối hợp chặt chẽ triển khai ba nhóm biện pháp cụ thể.

Một là, tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp bộ, ngành qua đó củng cố và phát triển lòng tin chính trị giữa hai bên;

Hai là, thúc đẩy xem xét khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-MERCOSUR và triển khai hiệu quả và thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên chính phủ, Tham khảo Chính trị qua đó tiến tới xây dựng cán cân trao đổi thương mại cân bằng và bền vững;

Ba là, mở rộng và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học-công nghệ, năng lượng tái tạo, giao lưu nhân dân, đồng thời hỗ trợ trao đổi tiếp xúc giữa các địa phương hai nước nhằm phát triển toàn diện quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực và các cấp từ trung ương đến địa phương.

Tổng thống Alberto A. Fernandez khẳng định Chính phủ Argentina đánh giá cao uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí Chính phủ hai nước cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Alberto Fernandez thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Tổng thống Argentina đã vui vẻ nhận lời mời.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.