Dạy, học tiếng Anh cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông trong "thời AI"

Sự bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi phương thức học ngoại ngữ của học sinh tiểu học và trung học cơ sở, phần nào gây lúng túng cho cả giáo viên, các bậc phụ huynh. Một số chuyên gia, học sinh thành tích tốt đã chia sẻ kinh nghiệm để tận dụng tốt, không bị phụ thuộc AI trong quá trình học. 

Giảng viên và học viên một trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Giảng viên và học viên một trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Nền giáo dục nước ta hiện đã xác định đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời từng bước ứng dụng AI trong giáo dục. Đơn cử như tại thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm học 2026-2027, đã có hàng chục cơ sở giáo dục mầm non thí điểm đưa tiếng Anh vào giảng dạy song song.

Trợ thủ đắc lực, nhưng cần dùng đúng cách

Theo cô giáo Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh), mục tiêu học tiếng Anh của học sinh tiểu học và trung học cơ sở ngày nay đã có sự chuyển dịch rõ nét so với thời điểm AI chưa xuất hiện.

Nếu như trước kia, việc học ngoại ngữ của trẻ chỉ xoay quanh học từ vựng, ngữ pháp hay tập trung tối ưu hóa kết quả thi cử..., thì ngày nay lại thường đặt trọng tâm vào cải thiện khả năng giao tiếp, kỹ năng ứng biến tình huống và tiếp cận tri thức.

tt-11.jpg
Cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Chính vì vậy, dù AI có phát triển tới đâu, thì mục tiêu cốt lõi của giáo viên ngoại ngữ vẫn phải là giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết tư duy, vận dụng hiệu quả kiến thức vào "thực chiến".

Huỳnh Nguyễn Xuân Phúc, một nữ sinh vừa trúng tuyển cùng lúc lớp 10 chuyên Anh Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, chia sẻ: "Trong quá trình học tập, em thường xuyên sử dụng AI để hỗ trợ giải thích các điểm ngữ pháp khó, giúp chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp".

Phúc cho biết, AI là một trợ thủ đắc lực trong việc tạo các bài tập nhỏ dưới dạng trắc nghiệm, giúp em vận dụng kiến thức mới và nhớ lâu hơn các bài học cũ. Tuy nhiên, Phúc tâm đắc nhất là việc AI có thể giúp em sắp xếp kiến thức một cách có hệ thống hơn, tránh tình trạng tốn thời gian học lộn xộn, lan man.

AI không thể thay thế người thầy

Giảng viên tiếng Anh Hà Đặng Như Quỳnh, một trong những cá nhân số ít đạt điểm tối đa 9.0 IELTS ở Việt Nam, hiện là Giám đốc học thuật Hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English, nhận định: "AI mang lại nhiều lợi ích trong cả dạy và học tiếng Anh. Nhưng giáo viên không thể chỉ dạy những điều mà AI có thể trả lời gọn gàng trong 3 giây. Về phía học sinh, AI chẳng khác nào 'thức ăn nhanh'. Nếu các em chỉ tìm tới AI để lấy đáp án thì sẽ chỉ 'no' mà không 'khỏe', nói cách khác là có kiến thức bề nổi nhưng thiếu năng lực tư duy".

tt-7.jpg
Cô Hà Đặng Như Quỳnh. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Cô Như Quỳnh cho rằng, trong thời đại AI, các giảng viên cần chuyển từ tâm thế của người truyền đạt kiến thức sang người thiết kế trải nghiệm học/người rèn tư duy cho trẻ. Cùng với đó, giảng viên cần đảo ngược cấu trúc lớp học truyền thống.

"Điển hình như những phần luyện tập phát âm hay từ vựng, giảng viên hoàn toàn có thể để cho học sinh luyện với AI ở nhà, còn trên lớp thì hai bên nên cùng thảo luận để xây dựng sự tự tin khi học tiếng Anh cho trẻ. Quan trọng nhất là người thầy phải làm thế nào để học sinh hiểu phương pháp dùng AI có phản biện, bởi kỹ năng làm việc với trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ trở thành là một phần của năng lực ngôn ngữ trong tương lai”, nữ giảng viên cho hay.

Về quan điểm trên, Huỳnh Nguyễn Xuân Phúc bộc bạch: "Em thấy rằng, những kết nối giữa thầy và trò rất quan trọng. Bởi tình cảm gắn bó thầy-trò sẽ trở thành động lực rất lớn và không thể thay thế trong học tập, không chỉ trong học ngoại ngữ mà còn tất cả việc học nói chung".

tt-8.jpg
Em Huỳnh Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Cũng theo Phúc, AI dù rất hữu dụng, nhưng chắc chắn không thể thay thế người thầy. Và để không phụ thuộc vào công cụ này, học viên/học sinh cần rèn việc kỹ năng tư duy trước khi "nhờ vả" AI, không dùng AI giải bài rồi chép đáp án. Thay vào đó, cần tự giải bài rồi mới so đáp án mà AI đưa ra.

Đối với phương pháp học tập cá nhân để cùng lúc trúng tuyển 2 ngôi trường trung học phổ thông hàng đầu tại Thanhf phố Hồ Chí Minh và đạt 7.5 IELTS từ năm học lớp 8, Huỳnh Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Trước đây, em thường cố gắng dịch từng từ trong đề, cho nên mỗi khi gặp từ khó là lập tức bị rối. Sau khi làm quen với phương pháp Linearthinking, em học được cách rút ngắn đoạn văn từ nhiều câu thành một câu, thậm chí là vài từ khóa để làm bài chính xác hơn, tự tin hơn".

Có thể bạn quan tâm

[Video] Quảng Trị: Điều tra mở rộng vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

[Video] Quảng Trị: Điều tra mở rộng vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT

Ngay sau khi phát hiện sai phạm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Trực, xã Tuyên Hóa (Quảng Trị), tỉnh Quảng Trị triển khai tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi.

Thí sinh trong mùa thi năm 2026 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cần lộ trình xây dựng hệ thống thi nhân văn, công bằng và phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực

Một hệ thống thi nhân văn, công bằng và phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam. Muốn thành công, các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, hình thành một “hệ sinh thái chuyển đổi thi” với lộ trình rõ ràng, khả thi và dễ thực hiện.

Trẻ em vùng cao. (Ảnh minh họa: ĐĂNG KHOA)

Mở rộng chính sách ưu tiên, hỗ trợ người học dân tộc thiểu số rất ít người

Chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nhằm hướng đến tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học, mở rộng tới nhiều đối tượng. 

Học sinh Việt Nam đạt 4 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2026.

Học sinh Việt Nam đạt 4 Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2026

Tiếp nối những kết quả ấn tượng mà các Đội tuyển học sinh Việt Nam đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 với 4 học sinh đã xuất sắc đạt được 4 Huy chương Bạc. Thành tích này đưa Đoàn Việt Nam vào nhóm 8 đoàn dẫn đầu của kỳ thi. 

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt 4 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026.

Cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2026

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế  (IChO) năm 2026 gồm 4 học sinh đã đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng. Kết quả này đưa đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất, tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế.

Thí sinh của mùa thi năm 2026 (Ảnh minh họa: THẾ ĐẠI)

Tín hiệu tích cực từ việc gia tăng thí sinh quan tâm, lựa chọn các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ

Trong xét tuyển đại học năm 2026, có hơn 54% thí sinh đăng ký các ngành STEM với tổng số nguyện vọng đạt gần 2,4 triệu, chiếm gần 33%. 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo quy định của Chính phủ cũng thu hút gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 4.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại Huế

Với tổng vốn đầu tư hơn 418 tỷ đồng, 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình giáo dục trọng điểm của Huế, hiện giá trị khối lượng đạt khoảng 72%-82%; sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em nội trú tại trường.