Đầu Xuân Ất Tỵ, hơn 500 triệu USD đầu tư vào Đồng Nai

Trong khí thế làm việc phấn khởi đầu Xuân Ất Tỵ, chiều 7/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn hơn 500 triệu USD.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho doanh nghiệp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho doanh nghiệp.

Trong 14 dự án, bao gồm 8 dự án đầu tư mới và 6 dự án tăng vốn đầu tư, với tổng số vốn hơn 500 triệu USD.

Nổi bật trong số này, xuất hiện một số doanh nghiệp đầu tư hoạt động lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, nhà kho; lưu giữ hàng hóa tại huyện Long Thành, có thể coi đây là bước đi sớm đón đầu dịch vụ logistics, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế do sân bay quốc tế Long Thành mang lại ngay khi chính thức đi vào vận hành năm 2026.

Các dự án thu hút mới còn lại đến từ Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc) và doanh nghiệp trong nước.

Đa số các dự án đều đầu tư những ngành nghề đầu tư sản xuất, lắp ráp sản phẩm chứa hàm lượng chất xám cao, như: thiết bị và linh kiện điều trị nội soi, phụ kiện thiết bị y tế; thuốc, hóa dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; máy bơm làm mát; gia công các sản phẩm từ kim loại.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chúc mừng các nhà đầu tư tăng vốn.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chúc mừng các nhà đầu tư tăng vốn.

Là một trong những công ty nhận giấy chứng nhận đầu tư đợt này, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn SMC Manufacturing Việt Nam, ông Masui cho biết, đến nay doanh nghiệp đã đầu tư với tổng số vốn 670 triệu USD vào khu công nghiệp Long Đức:

"SMC Manufacturing Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tạo động lực phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thông qua tiềm kiếm nguồn cung ứng linh kiện và nguyên vật liệu trong nước. Đồng thời, doanh nghiệp kêu gọi các nhà cung ứng tại Nhật Bản cùng đầu tư vào Việt Nam", ông Masui nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức bày tỏ cảm ơn đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã mang đến một khởi đầu tốt đẹp cho bức tranh kinh tế-xã hội tỉnh năm 2025 ngay những ngày đầu Xuân Ất Tỵ với 14 dự án đầu tư mới và tăng vốn. Đây là những dự án quy mô lớn, thuộc nhóm ngành công nghiệp thiết yếu, phù hợp chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức khẳng định, chính quyền tỉnh Đồng Nai luôn cầu thị, lắng nghe và xem khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng chính là vướng mắc của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cùng quý vị tìm giải pháp tháo gỡ. Các nhà đầu tư cần gắn bó chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nhất là Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời trong việc chấp hành pháp luật của Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng 8 nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng 8 nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

"Tôi tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư đẳng cấp, các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh ngày càng thịnh vượng", ông Võ Tấn Đức cho hay.

Theo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai Nguyễn Trí Phương, năm 2024 vừa qua, tỉnh đã thu hút đầu tư FDI đạt 1,5 tỷ USD, tăng 36% so với kế hoạch và hơn 144.677 tỷ đồng đầu tư trong nước, gấp 7,8 lần so cùng kỳ. Năm 2025, tỉnh Đồng Nai đề ra chỉ tiêu thu hút đạt và vượt 1,1 tỷ USD.

Trước triển vọng đầy hứa hẹn được ví như "thỏi nam châm" thu hút FDI, tỉnh Đồng Nai đã chủ động tâm thế, chuẩn bị điều kiện cần và đủ để không bỏ lỡ cơ hội khi sân bay quốc tế Long Thành cùng hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại đưa vào khai thác.

Một doanh nghiệp trao bảng biểu trưng số tiền 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Đồng Nai.

Một doanh nghiệp trao bảng biểu trưng số tiền 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Đồng Nai.

Dịp này, hai doanh nghiệp nhận giấy đăng ký đầu tư đã trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Đồng Nai; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thu hút đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.