Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.
Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Áp lực gia tăng trên tuyến đường xuống cấp

Quốc lộ 28 có chiều dài hơn 308 km, đóng vai trò kết nối khu vực Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây không chỉ là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là “mạch dẫn” quan trọng cho hoạt động logistics, vận chuyển nông sản, khoáng sản và phát triển du lịch liên vùng. Sau nhiều năm khai thác, nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhất là tại những đoạn như đèo Quảng Khê, khu vực đi qua ven hồ thủy điện Đồng Nai 4 hay đèo Gia Bắc thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Mùa mưa cuối năm 2025, trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, giao thông bị chia cắt nhiều ngày.

Sau khi tỉnh Lâm Đồng mở rộng không gian hành chính, các hoạt động giao thương giữa Gia Nghĩa-Di Linh-Phan Thiết ngày càng sôi động, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng vốn đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu giao thông. Ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Di Linh, lái xe vận tải thường xuyên lưu thông trên tuyến Quốc lộ 28, chia sẻ: “Mùa mưa vừa qua là thời điểm khó khăn nhất trong nhiều năm. Đường trơn trượt, sạt lở nhiều, xe phải đi chậm, kéo dài thời gian vận chuyển. Chi phí tăng lên đáng kể trong khi rủi ro tai nạn luôn rình rập”.

Không chỉ giới kinh doanh vận tải, người dân sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 28 cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Ông Nguyễn Thanh Nguyên ở phường Bắc Gia Nghĩa cho biết: “Quốc lộ 28 có mặt đường hẹp, không có dải phân cách, phương tiện qua lại lớn cho nên giao thông thường xuyên ùn tắc vào các giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”. Bà Nguyễn Thị Lụa, tiểu thương tại khu vực Bảo Lâm mong muốn: “Cần sớm đầu tư nâng cấp quốc lộ này để thuận lợi trong kết nối giao thương, phát triển kinh tế, du lịch”.

Là tuyến đường nội tỉnh dài nhất và có ý nghĩa quan trọng, nhưng Quốc lộ 28 hiện là đường cấp IV miền núi, mặt đường hẹp, không đáp ứng nhu cầu vận tải, nhất là phương tiện tải trọng lớn và xe khách. Nhiều chuyên gia cho rằng, hạ tầng giao thông xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh mà còn làm giảm hiệu quả kết nối kinh tế, kêu gọi đầu tư. Theo Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, một trong những rào cản lớn trong việc gắn kết không gian phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng hiện nay là hệ thống hạ tầng giao thông và logistics còn kém. Hiện tại, kết nối đông-tây, nhất là từ cao nguyên xuống biển vẫn còn hạn chế, thiếu kết nối ngang.

Tăng cường kết nối trục đông-tây

Trước thực trạng trên, việc nâng cấp Quốc lộ 28 được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông kết nối tại Lâm Đồng, tạo động lực phát triển mới cho toàn vùng. Tỉnh đã nhiều lần đề xuất Trung ương xem xét đầu tư nâng cấp toàn tuyến. Theo đề xuất từ tháng 7/2025, tổng kinh phí khoảng 7.700 tỷ đồng với quy mô đường cấp III nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, phương án phân kỳ đầu tư được đưa ra, ưu tiên các đoạn có tính chất cấp bách, nhất là đoạn Gia Nghĩa-Di Linh, nơi giữ vai trò kết nối trực tiếp giữa Tây Nguyên với Quốc lộ 20-trục giao thông huyết mạch đi các tỉnh Đông Nam Bộ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngày 30/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp có chiều dài khoảng 71km, với tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, IV miền núi, phù hợp với điều kiện địa hình, hướng tới cải thiện năng lực vận tải, bảo đảm an toàn giao thông. Hiện các thủ tục đang hoàn tất để khởi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các khu vực, đồng thời nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên ra các cảng biển.

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, hướng đông đối với Lâm Đồng là cánh cửa mở ra biển lớn, nơi hội tụ giao thương, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Phía tây cao nguyên là vùng đất giàu tiềm năng, nổi trội với công nghiệp khai khoáng, nhất là bô-xít với trữ lượng lớn cùng lợi thế nông nghiệp công nghệ cao. Riêng lĩnh vực du lịch, Lâm Đồng đang là điểm đến hấp dẫn với đa loại hình và khí hậu; vùng biển có khu du lịch quốc gia Mũi Né, cao nguyên có Đà Lạt mộng mơ, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, hồ Tà Đùng... Tiến sĩ Phạm S cho rằng: “Trục “xương sườn” đông-tây, trọng tâm là tuyến cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa hình thành trong tương lai, cùng với Quốc lộ 28 được nâng cấp sẽ góp phần giải bài toán khoảng cách từ đại ngàn đến duyên hải”.

Về dài hạn, trục đông-tây, trong đó Quốc lộ 28 giữ vai trò quan trọng, sẽ trở thành hành lang chiến lược, kết nối Tây Nguyên với các cảng biển và trung tâm kinh tế lớn phía nam. Đây là tuyến có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng-an ninh, góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới là giao thông kết nối-hạ tầng liên vùng. Tỉnh sẽ đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối hiệu quả giữa cao nguyên, miền núi và duyên hải, tạo ra mạng lưới phát triển hài hòa, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

Tối 17/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, với chủ đề "Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIII và Lễ tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026.

Gia Lai: Lan tỏa tinh thần nhân ái từ Hành trình Đỏ năm 2026

Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Công ty cổ phần VTVCorp tổ chức khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIII, hưởng ứng Chiến dịch Hành trình Đỏ quốc gia lần thứ XIV.

Sport Festival 2026 được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành).

Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị Sports Festival

Sáng 17/7, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, NovaGroup tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế công tác tổ chức Sport Festival 2026 tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành) nhằm bảo đảm sự kiện thành công.

Một góc trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện và an toàn trên xã đảo Tân Hiệp

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng đang được định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.

Mùa vàng ấm no trên miền biên cương

Hằng năm, vào đầu tháng bảy, cánh đồng lúa nước ở bon Đắk Huýt, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên những thửa ruộng vàng óng, bà con đồng bào Mnông tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nhà.

Khu vực trồng phục hồi cỏ biển tại Cù Lao Chàm.

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

Thảm cỏ biển được ví như những "cánh rừng ngầm" của đại dương, không chỉ là không gian sinh tồn cốt lõi, duy trì nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn là hệ thống chắn sóng tự nhiên, nơi lưu trữ lượng lớn carbon xanh.

Lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi biến động hằng ngày, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn của cả nước với hơn 517.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, đặt ra yêu cầu đổi mới trong phương thức quản trị.