Đầu tư công phục hồi, từng bước tăng tốc

Việc đẩy nhanh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đồng thời mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội.

Không khí thi công nhộn nhịp, khẩn trương trên công trường xây dựng Dự án sân vận động Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic, thành phố Hà Nội. (Ảnh: HUY TRUNG)
Không khí thi công nhộn nhịp, khẩn trương trên công trường xây dựng Dự án sân vận động Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic, thành phố Hà Nội. (Ảnh: HUY TRUNG)

Trước yêu cầu đưa đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh và bền vững, đầu tư tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Trong đó, đầu tư công đóng vai trò là vốn mồi, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Tỷ lệ giải ngân đạt 35,5% kế hoạch

Bộ Tài chính cho biết sáu tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt hơn 356 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân đạt mức tương đương nhưng khối lượng vốn giải ngân cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng do tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 tăng cao nhất từ trước đến nay, lên đến 1,01 triệu tỷ đồng.

Trong nhóm địa phương dẫn đầu về giải ngân đầu tư công, Hà Nội là điểm sáng khi đã giải ngân 51,8% vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao với con số tuyệt đối đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân và đứng số 1 về số tuyệt đối.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo.

Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, Hà Nội đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, giao chỉ tiêu KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) cho từng sở, ngành, chủ đầu tư, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện đối với từng dự án, công trình.

Xác định giải phóng mặt bằng hiện là khó khăn lớn nhất, Hà Nội yêu cầu các dự án đang vướng mắc ở khâu này phải lập kế hoạch chi tiết về tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân theo tuần.

Qua đó gắn kết quả thực hiện với công tác đánh giá cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời xem xét điều chuyển vốn đối với dự án, công trình chậm tiến độ liên tiếp hai tháng.

Đối với các dự án trọng điểm, cấp bách, lãnh đạo thành phố thường xuyên trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, xây dựng đường găng tiến độ cho từng hạng mục và kiên quyết điều chỉnh vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng giải ngân cao hơn.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tú, dự kiến trong quý III, Hà Nội sẽ hoàn thành hệ thống dữ liệu số hóa của các dự án đầu tư công để đưa vào theo dõi, quản lý tiến độ thi công, giải ngân theo thời gian thực hằng ngày.

Tại An Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 28,6 nghìn tỷ đồng, sáu tháng đầu năm đã giải ngân hơn 8.600 tỷ đồng, đạt hơn 32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng đối với các dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 38%, cao hơn so với mặt bằng chung.

Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính An Giang cho biết, vướng mắc lớn nhất trong công tác giải ngân vốn đầu tư công hiện nay nằm ở các dự án APEC. Các dự án này chiếm khối lượng hơn 50% nguồn vốn đầu tư công của tỉnh, nhưng nhiều dự án phải điều chỉnh tổng vốn đầu tư cũng như cơ cấu nguồn vốn cho nên mặc dù đã có khối lượng nhưng vẫn chưa thể giải ngân.

Đầu tư công là một trong những động lực quan trọng để An Giang phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP khoảng 10,71% trong sáu tháng cuối năm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tỉnh An Giang đã kiến nghị Chính phủ xem xét hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho dự án trọng điểm, bổ sung vốn ngân sách Trung ương cho các công trình hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và dự án phục vụ APEC.

Chú trọng hiệu quả đầu tư công

Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng đầu năm chưa cao nhưng điểm tích cực là đã có xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét, phản ánh nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương trong quyết tâm thúc đẩy động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Đáng lưu ý, nhiều dự án hạ tầng quan trọng quốc gia đã bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phát sinh khối lượng nghiệm thu lớn trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, những tác động từ biến động địa chính trị, giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển cũng có xu hướng ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong thời gian tới.

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính nhận định, dưới góc độ hiệu quả sử dụng vốn, giải ngân nhanh chỉ là điều kiện cần, mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả đầu tư.

Do đó, nếu dự án đầu tư công bị kéo dài tiến độ, điều chỉnh nhiều lần hoặc chậm đưa vào khai thác sẽ làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả sử dụng vốn và tác động bất lợi đến hệ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư).

Theo số liệu của Cục Thống kê, hệ số ICOR bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,77 và giảm nhẹ xuống 6,43 trong giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2024 đến 2025, chỉ số ICOR đang có tín hiệu hạ nhiệt khi lần lượt ở mức 5,79 và 5,15.

Ông Lê Thành Quân cho biết, để giảm chỉ số ICOR về mức 4,5-4,8 trong giai đoạn 2026-2030 như mục tiêu đề ra tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, cần có sự phối hợp chặt chẽ và sự quyết tâm rất lớn của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp mang tầm nhìn dài hạn trong công tác giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể là cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không tạo khoảng trống pháp lý trong hoạt động đầu tư; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, lựa chọn dự án và tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm;

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết, tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn cung và giá vật liệu, giải phóng mặt bằng, nhân sự quản lý dự án…;

Đổi mới tư duy quản lý đầu tư công theo hướng lấy hiệu quả đầu tư làm mục tiêu, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, giám sát quá trình thực hiện và thường xuyên rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai, giải ngân thấp hoặc không còn nhu cầu sử dụng sang các dự án có tiến độ tốt;

Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong huy động các nguồn lực xã hội thông qua việc tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, có tính kết nối và sức lan tỏa cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội, những tháng cuối năm, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2026 gắn với hiệu quả sử dụng nguồn vốn, từ đó tạo sức bật cho nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Logistics là một lĩnh vực đặc biệt mà hoạt động kinh doanh có thể đồng thời chạm tới thương mại, vận tải, giao thông, đầu tư, đất đai, hải quan, thuế, bảo hiểm, thương mại điện tử và nhiều lĩnh vực quản lý khác. (Ảnh: H.M)

Bài 1: Hoàn thiện Luật logistics cần những “điểm nối”

Thể chế đang được đặt ở vị trí đầu tiên trong 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Làm sao để những quy định đang có thực sự đồng bộ, thống nhất và “ăn khớp” với nhau trong toàn bộ chuỗi logistics là vấn đề được đặt ra.

Tập trung theo dõi, vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện những tháng cuối năm. (Ảnh: EVN cung cấp)

Sản lượng điện 8 tháng tăng 9,3%, EVN chủ động cho các tháng cuối năm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin, trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so cùng kỳ năm 2025. EVN tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, đẩy nhanh đầu tư nguồn, lưới điện và chủ động phương án vận hành trong những tháng cuối năm.

Cơ quan thuế hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Làm sạch mã số thuế, gỡ vướng cho người bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Có người chưa từng thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhưng thông tin cá nhân lại bị sử dụng để đứng tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ. Làm sạch mã số thuế vì thế phải gắn với phát hiện, bảo vệ người bị hại và tách bạch trách nhiệm của họ với nghĩa vụ của pháp nhân được lập trái phép.

Quang cảnh Hội nghị SLC lần thứ 32. (Ảnh: QUANG THỌ)

Hội nghị Ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32

Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia đồng tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32. Hội nghị do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Filianingsih Hendarta đồng chủ trì, điều hành.

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: ANH VŨ)

Kết nối đầu tư Việt Nam-Áo, mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Chiều 14/9 (giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam-Cộng hòa Áo” diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long hoàn thành 15/16 chỉ tiêu về chống khai thác IUU

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 15/9, làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị đơn vị và các sở ngành, địa phương liên quan tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa lớn, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk tăng cường kết nối hợp tác với Nhật Bản

Sự hỗ trợ và kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản giúp Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác Nhật Bản, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản.

Viettel triển khai đồng bộ nhiều phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G cho khách hàng. (Ảnh: Viettel)

Viettel chính thức tắt sóng 2G

Ngày 15/9, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Ông Lý Kim Báo, tổ 2B, phường Bắc Kạn chăm sóc rừng trồng. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thái Nguyên nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng

Khai thác tiềm năng, lợi thế về quỹ đất, tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đi đôi với phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những hướng chủ đạo là trồng rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích được cấp chứng chỉ FSC và công nghiệp chế biến.

Tại xã Liên Hương đã hình thành nhiều khu vực nuôi biển bằng lồng HDPE.

Phát triển nuôi biển công nghệ cao

Với điều kiện thuận lợi phát triển nuôi thủy sản trên biển, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đang chuyển từ lồng gỗ sang lồng HDPE có độ bền cao, tăng khả năng chống chịu, giảm rủi ro và từng bước hình thành các vùng nuôi biển công nghệ cao.

Khung đánh giá mới giúp doanh nghiệp định vị năng lực và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. (Ảnh MINH PHƯƠNG)

Khung đo mới cho hành trình chuyển đổi kép của doanh nghiệp

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh gắn chặt trong sản xuất, kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó xác định mình đang ở đâu và cần ưu tiên nguồn lực vào khâu nào. Khung đánh giá vừa được Bộ Tài chính ban hành tạo ra thước đo chung, song hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng tự đánh giá và khả năng chuyển kết quả thành hành động.

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý

Trong các ngày 14, 16 và 18/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam tổ chức 3 hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.