Theo báo cáo, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành 15/16 nhiệm vụ (đạt 93,75%) được giao trong công tác chống khai thác IUU. Địa phương đang quản lý 4.550 tàu cá, trong đó 98,35% tàu từ 6m trở lên còn hạn giấy phép khai thác và 100% phương tiện đã được đánh dấu, ghi số đăng ký theo quy định. Đối với các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động, lực lượng chức năng đã yêu cầu neo đậu và tổ chức giám sát chặt chẽ tại cơ sở.
Bên cạnh đó, công tác duy trì trực ban Hệ thống giám sát tàu cá (VMS) được thực hiện 24/7. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Các lực lượng chức năng, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phân công cán bộ theo dõi sát các hộ có tàu thuộc nhóm nguy cơ cao, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VMS, đăng ký, đăng kiểm và vùng khai thác.
Tuy nhiên, địa phương cũng chỉ ra khó khăn trong việc quản lý, kiểm soát chuỗi cung ứng thủy sản đối với nhóm hơn 2.223 tàu ven bờ có kích thước nhỏ. Do công năng các cảng cá hiện tại chưa phù hợp với tàu nhỏ, Vĩnh Long kiến nghị Trung ương có giải pháp tháo gỡ vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, vừa phù hợp với thực tiễn.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Văn Hưng ghi nhận nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long, đồng thời nhấn mạnh chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, phải quản lý dựa trên dữ liệu minh bạch.
Thứ trưởng lưu ý địa phương tuyệt đối không được chủ quan mà cần tiếp tục rà soát, nắm chắc thông tin từng phương tiện, đặc biệt là nhóm tàu nguy cơ cao. Đối với khó khăn của đội tàu nhỏ, tỉnh cần chủ động rà soát, xem xét công bố các điểm cập bến tạm thời phù hợp để phục vụ bốc dỡ sản phẩm theo đúng quy định.
Đồng thời, địa phương phải gắn nhiệm vụ chống IUU với quy hoạch giảm cường độ khai thác, đẩy mạnh nuôi trồng, chế biến và chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định, tỉnh sẽ huy động cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm khắc phục các hạn chế tồn tại để cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến làm việc và khảo sát quy trình chế biến cá tra xuất khẩu của Công ty cổ phần thủy sản Lộc Kim Chi ở phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.