Quảng Ngãi tích cực hỗ trợ kinh tế tư nhân

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) của Quảng Ngãi xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả bước đầu trong công tác điều hành, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh.

Với dây chuyền sản xuất gạch tuy-nel hiện đại giúp Công ty TNHH Phú Điền nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Với dây chuyền sản xuất gạch tuy-nel hiện đại giúp Công ty TNHH Phú Điền nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Với hơn 10.700 doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân ở Quảng Ngãi đang mở rộng quy mô, tạo việc làm và khẳng định vai trò trụ cột trong sự phát triển của địa phương.

Doanh nghiệp có lãi tăng cao

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Nam cho biết, BPI là bộ chỉ số đo lường “đầu ra” của nền kinh tế tư nhân, phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động thực tế của doanh nghiệp thông qua các dữ liệu về doanh thu, lợi nhuận, lao động, khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh và liên kết thị trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động thích ứng, nâng cao hiệu quả quản trị để duy trì tăng trưởng và hoạt động ổn định. Nhờ đó, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi trong năm 2025 đạt 72,6%.

Điển hình, Công ty TNHH Phú Điền mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, ứng dụng hệ thống rô-bốt bốc, xếp gạch tự động khép kín tại hai nhà máy gạch tuy-nel ở xã Phước Giang và Trà Giang, giúp cắt giảm rất nhiều chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

Năm 2026 là năm thứ 14 liên tiếp sản phẩm gạch tuy-nel của công ty đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Cùng với sản xuất kinh doanh có lãi, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được củng cố.

Cụ thể, với chỉ số thiết chế pháp lý đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố cho thấy công tác thực thi pháp luật, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp được đánh giá tương đối tích cực. Chính sự ổn định về môi trường pháp lý đã tạo điều kiện để gần 44% doanh nghiệp tiếp tục có kế hoạch mở rộng hoạt động trong hai năm tới.

Điểm sáng khu vực kinh tế tư nhân ở Quảng Ngãi là khả năng liên kết và tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp từng bước được cải thiện. Hiện có khoảng 50% doanh nghiệp tư nhân địa phương có liên kết chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI với tỷ lệ đạt 2,86%. Đây là tín hiệu tích cực, đánh dấu năng lực kết nối thị trường và tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua tạo tác động tích cực đến nhóm chỉ số đổi mới sáng tạo trong BPI. Sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW ban hành, tỉnh đã triển khai hơn 80 văn bản chỉ đạo, đồng thời kiện toàn Trung tâm chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đầu mối điều phối cấp tỉnh.

Tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thông qua nhiều giải pháp cụ thể như: Phát triển dữ liệu mở, thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, triển khai các nền tảng số dùng chung và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 81%; khoảng 50% doanh nghiệp sử dụng các giải pháp số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 5,41% doanh nghiệp chi ít nhất 3% doanh thu cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 2,7% doanh nghiệp có bộ phận hoặc nhân sự R&D.

Đặc biệt, Quảng Ngãi là một trong những địa phương triển khai khá sớm các ứng dụng AI trong quản lý nhà nước và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như Chatbot hỗ trợ thủ tục tại Sở Xây dựng; dùng AI xây dựng video học tập trực tuyến. Những kết quả trên cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh từng bước chuyển dịch theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đánh giá về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân của tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc VCCI miền trung-Tây Nguyên Nguyễn Tiến Quang cho rằng, điểm nổi bật là tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động so với doanh nghiệp đăng ký đạt mức khá cao; khu vực hộ kinh doanh cá thể có doanh thu rất tốt.

Tỉnh đã ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận công nghệ sạch, xanh, thân thiện với môi trường. “Dư địa và tiềm năng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Quảng Ngãi vẫn còn lớn nếu môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thực chất, đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới”, ông Quang nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Nam, kết quả BPI năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế tư nhân của Quảng Ngãi trong thời gian tới. Việc nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn đầu tư và củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Đây cũng là động lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “chính quyền phục vụ, chính quyền kiến tạo phát triển”, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cũng theo ông Nam, thông qua các chỉ số thành phần, tỉnh nhận diện rõ hơn những khó khăn, thách thức cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Chẳng hạn, tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp hiện còn âm 8,23%; tăng trưởng doanh nghiệp đang hoạt động giảm nhẹ 0,63%.

Đây là những vấn đề tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thông qua các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng suất và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

“Tỉnh Quảng Ngãi xác định mục tiêu không chỉ cải thiện thứ hạng, mà quan trọng hơn là nâng cao thực chất chất lượng và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân theo hướng bền vững, hiện đại và có sức cạnh tranh cao hơn. Qua đó, đưa kinh tế tư nhân giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững”, ông Nguyễn Anh Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mega Concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" thu hút hơn 70.000 người dân và du khách tham dự.

Du lịch Gia Lai “bội thu” nhờ tư duy quảng bá kiểu mới

Nửa đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận “mùa vàng bội thu” chưa từng có khi đón hơn 8,7 triệu lượt khách, cán mốc doanh thu lịch sử và trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026. Kết quả này khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với những cách quảng bá du lịch hiện đại.

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sớm mở rộng Tỉnh lộ 9 ở Khánh Hòa

Trên nền đường chỉ rộng khoảng 5,5m của Tỉnh lộ 9, từng đoàn xe tải, container,... nối đuôi nhau len lỏi qua các khúc cua hẹp, những điểm giao cắt khuất tầm nhìn. Khi mưa lớn, nhiều đoạn đường chìm trong nước, biến tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Xây dựng Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng uy tín, chuyên nghiệp. (Ảnh: VARS)

Thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng

Sự ra đời của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng hình thành đầu mối chính thức tập hợp cộng đồng doanh nghiệp; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước đồng thời tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Quang cảnh tọa đàm khoa học.

Hoàn thiện cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" trong kỷ nguyên số

Theo các nhà khoa học, chuyển đổi số hiện nay không đơn thuần là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, mà là cuộc cải cách toàn diện đối với phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phương thức tham gia của nhân dân và mô hình quản trị quốc gia, quản trị, phát triển địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chuẩn bị "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tại các chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các lực lượng phối hợp đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà và lắng nghe những chia sẻ của các thương binh, người có công với cách mạng về quá trình tham gia kháng chiến, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo viên tại điểm trường Suối Hai, Trường tiểu học Cam Phước Đông 1, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa giúp các em học sinh dân tộc Raglai rèn chữ viết trên lớp học hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ con chữ cho trẻ em dân tộc Raglai

Trước cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7 ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), trong khi nhiều đứa trẻ theo cha mẹ lên nương rẫy hay mải mê với những trò chơi mùa hè, tại điểm trường Suối Hai vẫn có gần 50 học sinh dân tộc Raglai đều đặn cắp sách đến lớp mỗi sáng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Khởi công tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hơn 10 nghìn tỷ đồng

Sáng 25/7, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng. Với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương hiệu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Đồi 722 - Đắk Sắk được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2012.

Tháng bảy trên cứ điểm 722 - Đắk Sắk

Từ ký ức nhân chứng, dấu tích chiến trường xưa, những ngày tháng 7 năm nay, địa chỉ đỏ Đồi 722, xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) lại đón những đoàn công tác lặng lẽ băng qua triền đồi, vườn rẫy người dân để đối chiếu bản đồ, khảo sát, xác định tọa độ, tìm những người con ưu tú của Tổ quốc vẫn đang nằm lại nơi đây.

Đại biểu thực hiện nghi thức công bố dự án "Khẳng định vị thế robusta Việt".

Khẳng định vị thế cà-phê robusta Việt và giải pháp nâng chất lượng từ vùng nguyên liệu

Chiều 24/7, tại tỉnh Lâm Đồng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố dự án “Khẳng định vị thế robusta Việt” và hội thảo “Nâng chất robusta Việt từ gốc”, nhằm góp phần gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu quốc gia cho cà-phê robusta Việt Nam.

Các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa dự án "Liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam" về đích đúng kế hoạch.

Đà Nẵng: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ "Liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam"

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư, các nhà thầu đang tập trung thi công để bảo đảm tiến độ dự án "Liên kết vùng miền trung tỉnh Quảng Nam". Mặt khác, các địa phương có dự án đi qua cũng khẩn trương thực hiện công tác đền bù giải tỏa để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.