Đạo diễn Trấn Thành: “Kaity Nguyễn là nữ diễn viên thực lực nhất tôi từng làm việc”

Tại Showcase của “Yêu nhầm bạn thân” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Trấn Thành đã khen ngợi Kaity Nguyễn, diễn viên chính trong phim là một trong những diễn viên nữ thực lực nhất anh từng làm việc.
Diễn viên Kaity Nguyễn trong showcase "Yêu nhầm bạn thân". (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Diễn viên Kaity Nguyễn trong showcase "Yêu nhầm bạn thân". (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

Showcase của “Yêu nhầm bạn thân” - Friendzone bản Việt đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt của bộ đôi đạo diễn Diệp Thế Vinh - Nguyễn Quang Dũng, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, đạo diễn Trấn Thành trong vai trò nhà đầu tư và đồng sản xuất cùng bộ 3 Kaity Nguyễn-Trần Ngọc Vàng-Thanh Sơn và các diễn viên trong phim: Phương Nam, Stephen, Thảo Muội, Mỹ Mỹ, Hằng Lamoon, Vũ Thanh Vân,...

Showcase công bố clip chia sẻ về hành trình ê-kíp đi qua những danh lam thắng cảnh trải dài từ bắc chí nam để thực hiện bộ phim. Có thể nói “Yêu nhầm bạn thân” là một bộ phim quảng bá cho du lịch, may mắn có được sự đồng hành của các tập đoàn lớn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng: “Điện ảnh nói riêng và văn hóa nói chung đều có trách nhiệm quảng bá cho đất nước. Điện ảnh có lợi thế hơn so với các loại hình nghệ thuật khác vì có tính đại chúng, có thể truyền tải hình ảnh Việt Nam đi rất xa, kể cả nước ngoài. Điện ảnh và du lịch bổ trợ cho nhau khi chia sẻ về văn hoá của nước nhà”.

Dự án “Yêu nhầm bạn thân” được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch cho các địa phương có tiềm năng, góp phần truyền bá và phát triển văn hoá địa phương nói riêng và văn hoá Việt Nam nói chung đi xa, sâu rộng hơn đến bạn bè quốc tế.

Ê-kíp làm phim tại buổi showcase.

Ê-kíp làm phim tại buổi showcase.

“Yêu nhầm bạn thân” là một phim điện ảnh đánh dấu những cột mốc đáng nhớ của cả dàn cast lẫn ê-kíp. Với Diệp Thế Vinh, anh cho biết bản thân là một người ngại đứng trước đám đông và đó cũng là thử thách lớn nhất của anh khi lần đầu ở vai trò đạo diễn. Sau hơn hai mươi năm làm nghề, đây vẫn là một dự án đặc biệt với anh.

Bộ đôi đạo diễn Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng nhớ lại: “Suốt hành trình làm phim, ê-kíp và dàn cast đã vượt qua rất nhiều cơn bão và điều kiện thời tiết không thuận lợi để có những cảnh quay đẹp và giàu cảm xúc nhất, nhờ đó cũng có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận khi ra rạp”.

Showcase “Yêu nhầm bạn thân” có sự xuất hiện của đạo diễn Trấn Thành trong vai trò nhà đầu tư và đồng sản xuất. Được biết Trấn Thành quyết định bắt tay với Galaxy để đầu tư làm phim vì quá yêu thích tác phẩm gốc, cảm thấy đây là một kịch bản quá hay và không muốn bỏ lỡ, dù anh cũng đang phải đảm nhận một phim Tết khác dự định ra mắt cùng thời điểm. Anh cũng chia sẻ rằng bản thân rất yên tâm khi có đạo diễn Diệp Thế Vinh đảm nhận bộ phim.

Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng hết lời khen ngợi Kaity Nguyễn là một trong những diễn viên nữ thực lực nhất anh từng làm việc, và vai diễn nữ chính của “Yêu nhầm bạn thân” như được “đo ni đóng giày” cho cô vậy.

Về phần nữ diễn viên tài năng Kaity Nguyễn, lần này trở lại với thể loại rom-com còn gánh vác thêm một trọng trách mới là Creative Director – đạo diễn sáng tạo, Kaity chia sẻ: “Kaity rất vui khi chú Vinh, chú Dũng, chú Hoan và anh Thành đã cho Kaity cơ hội ở một vị trí mới, mở ra những cánh cửa mới để cống hiến nhiều hơn cho điện ảnh Việt Nam. Về phần sáng tạo, Kaity muốn dành nhiều cơ hội cho thế hệ Gen Z, vì thế mọi người sẽ được gặp những diễn viên trẻ, đầy tiềm năng ở “Yêu nhầm bạn thân”. Về phần trang phục, Kaity cũng ưu tiên sử dụng những thương hiệu trẻ trong nước với các sản phẩm handmade.

Sánh đôi cùng Kaity trong phim là Trần Ngọc Vàng với lần đầu làm nam chính thể loại rom-com, anh chia sẻ mình từng “cố gắng thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng để không bị đóng khung vào một hình tượng và gây ấn tượng với nhà sản xuất”.

Ở thời điểm hiện tại, khi đối mặt với những nghi ngờ về khả năng diễn xuất, Trần Ngọc Vàng cho biết: “Vàng luôn thích được nghe góp ý và hoàn thiện bản thân từng ngày. Việc tham gia vào dự án này là một may mắn với Vàng, khi được làm việc với đạo diễn và ê-kíp tài năng và được họ kéo mình lên mỗi ngày. Hy vọng khán giả cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi và phát triển của Vàng khi xem phim”.

Bên cạnh đó, phim cũng là sự trở lại với màn ảnh rộng sau hơn 10 năm của Thanh Sơn. Khi được đặt câu hỏi về việc “phim giả tình thật” với Kaity Nguyễn, Thanh Sơn và Kaity vui vẻ chia sẻ: “Cảnh quay giữa Sơn và Kaity trong phim khá ít, có thể chỉ đếm được trên một bàn tay. Hơn nữa, Sơn và Kaity đều là diễn viên chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không để những tình huống khó xử ấy xảy ra”.

Showcase cũng ra mắt teaser trailer và phân đoạn “buổi sáng định mệnh 10 năm trước”, hé lộ một phần sự kết nối của mối quan hệ tình cảm của cặp đôi An-Toàn từ hoàn cảnh gia đình đổ vỡ, cũng như một cơ hội mà Toàn bỏ lỡ việc nói ra thật lòng mình đã mở đầu cho quá trình “friendzone” suốt 10 năm ròng.

Chia sẻ thêm về quá trình làm phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, Việt hóa phim nước ngoài là việc không dễ, khi vừa phải giữ lại tinh thần tác phẩm gốc, vừa phải thêm vào những đặc trưng của văn hoá Việt. Anh không tiết lộ những điểm thay đổi của “Yêu nhầm bạn thân” so với bản gốc và mong khán giả sẽ có những khám phá của riêng mình khi phim ra rạp.

Showcase thu hút đông đảo báo giới và khán giả tham dự.
Showcase thu hút đông đảo báo giới và khán giả tham dự.

Đạo diễn Diệp Thế Vinh được người đồng hành Nguyễn Quang Dũng và Nguyễn Trinh Hoan đánh giá là có đầy đủ kỹ năng và tố chất để trở thành một đạo diễn tài ba. Trấn Thành với cương vị là nhà đầu tư và đồng sản xuất, cũng khen ngợi Diệp Thế Vinh và nhận định anh sẽ trở thành cái tên đạo diễn bảo chứng cho phim điện ảnh trong thời gian tới. Đạo diễn Trấn Thành nhận xét chemistry giữa hai nhân vật chính là cực tốt, đặc biệt anh rất ấn tượng với ánh mắt chân thành của Trần Ngọc Vàng. Anh cho rằng Trần Ngọc Vàng sẽ mang đến một hình ảnh mới cho khán giả sau bộ phim này.

Showcase cũng tiết lộ những cảnh quay đặc biệt của phim với những phân cảnh ngọt ngào của hai nhân vật chính và dàn ca sĩ trẻ tài năng trên nền nhạc “Cô gái Việt Nam”, được thực hiện ở nhiều thắng cảnh mà đoàn phim đi qua trong suốt quá trình quay phim, phần nào lột tả được vẻ đẹp thiên nhiên, đưa du khách đến du ngoạn cùng nhân vật. “Yêu nhầm bạn thân” hứa hẹn không chỉ là một bộ phim hài lãng mạn với dàn diễn viên cực phẩm mà còn đưa khán giả đi “du lịch online” nhiều nơi trong mùa Tết này.

Phim “Yêu nhầm bạn thân” do HK Film, Galaxy Studio và KAT House sản xuất, dự kiến ra rạp ngày mùng 1 Tết.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.