Gần một tháng nay, thành viên Tổ tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm của xã Tân Lợi vẫn miệt mài với nhiệm vụ được phân công. Thậm chí, nhiều người còn tranh thủ thời gian những ngày nghỉ, trực tiếp đến nhà từng hộ gia đình có dự án đi qua để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thông báo công khai đầy đủ chế độ, chính sách cũng như chủ trương làm đường giao thông của xã. Cái khó nhất ở địa phương là nhiều hộ dân có đất nằm trong dự án nhưng không rõ địa chỉ; một số hộ đang vào rẫy thu hoạch điều, chăm sóc sầu riêng... ở lại nhiều ngày.
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Mai Hà Thanh cho biết: Trong quá trình triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định đến tiến độ. Do đó, trước khi triển khai, lãnh đạo xã đã tổ chức họp, đối thoại với người dân có đất bị ảnh hưởng nhằm thông qua chủ trương đầu tư làm đường, người dân tự nguyện hiến đất, hiến cây trồng, vật kiến trúc. Đồng thời thành lập các tổ tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm của xã.
Đơn cử, khi triển khai hai dự án giao thông kết nối từ trung tâm xã đến các tuyến đường động lực của thành phố với tổng chiều dài 14,5 km, bề rộng mặt đường 32m, tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, địa phương đã thành lập hai tổ tuyên truyền, vận động gồm: Đại diện các phòng thuộc Ủy ban nhân dân xã và các thành viên liên quan như đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban điều hành các ấp nơi dự án đi qua...
Thành viên tổ tuyên truyền có nhiệm vụ phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thông tin chi tiết quy mô dự án, mốc giới giải phóng mặt bằng, bản vẽ thiết kế kỹ thuật tuyến đường nhằm tạo sự đồng thuận cao từ người dân. Ông Thanh cho biết thêm: Đối với hộ dân chưa “thông”, các thành viên trong tổ đã tranh thủ thời gian người dân đi làm rẫy về để đến nhà tuyên truyền vận động thêm. Nhờ đó, đến nay dân đã tự nguyện hiến trên 78.000 m² đất và nhiều diện tích cây trồng, kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án.
Tại dự án mở rộng đường từ trung tâm xã Tân Lợi kết nối tuyến ĐT 753 có chiều dài 9,2 km, bề rộng mặt đường 32m, tổng mức đầu tư 41 tỷ đồng, chỉ trong thời gian ngắn địa phương đã tuyên truyền vận động 36 hộ dân tự nguyện hiến gần 34.000 m² đất và nhiều cây trồng, kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ. Là một trong những hộ bị ảnh hưởng gần một héc-ta đất mặt tiền khi dự án đi qua, không để cán bộ xã phải vận động quá nhiều, gia đình ông Triệu Văn Thình, ấp Đồng Bia đã vui vẻ cắt cây để bàn giao mặt bằng. Ông Thình cho biết: “Tôi rất hài lòng với chủ trương làm đường của địa phương, đường đi qua trước mắt gia đình chịu thiệt về kinh tế, mất một ít đất, cây trồng nhưng về lâu dài giá trị vườn rẫy của mình tăng cao. Với lại có đường giao thông thuận tiện kinh tế người dân mới phát triển được. Gia đình chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ dự án này”.
Không chỉ có ông Thình, phong trào hiến đất làm đường đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tại xã Tân Lợi. Người này truyền người kia, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng trăm hộ dân đồng thuận với chủ trương. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất, góp thêm nguồn lực để cùng chính quyền xã mở thêm nhiều dự án giao thông trọng điểm khác. Anh Đinh Văn Toàn, ấp Đồng Bia chia sẻ: “Hiện tại tuyến đường qua nhà tôi quá hẹp, đi lại khó khăn. Khi xã chủ trương mở rộng lên 32m, người dân ai cũng vui mừng, đồng tình hiến đất và cây trồng để mở rộng đường. Tuy nhiên, với những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng, xã cũng nên xem xét để có phương án hỗ trợ phù hợp. Bởi thực tế người dân ở đây chủ yếu làm rẫy, cuộc sống còn nhiều khó khăn”.
Tại các đoạn đường người dân đã đồng ý hiến đất, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ dân di dời kiến trúc, đường điện vào đúng hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ công trình theo kế hoạch.
Từ thực tiễn ở xã Tân Lợi cho thấy, khi công tác dân vận được thực hiện đúng cách, sát dân, gần dân và vì lợi ích chính đáng của nhân dân thì những việc khó cũng trở nên thuận lợi. Những con đường đang dần hình thành không chỉ mở rộng không gian kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.