Đắk Lắk truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước

Sáng 21/5, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà: Hoàng Thị Tung (quê quán: xã Triệu Âu - nay là xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; nơi đăng ký hồ sơ: xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Tình (quê quán xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nơi đăng ký hồ sơ: xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk); Mai Thị Thậm (quê quán xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi đăng ký hồ sơ: phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân và trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 18 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân ở tỉnh Đắk Lắk.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân ở tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân…

Cũng trong sáng 21/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025) và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáu hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và 17 hoạt động chính thức cùng nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Trong đó, các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk như: Lễ dâng hương, lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột; lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; cuộc thi tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2025) với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên 1975-nửa thế kỷ xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk”; triển lãm ảnh “Đắk Lắk-50 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức khánh thành và khởi công sáu công trình tiêu biểu và tri ân các gia đình chính sách…

Quang cảnh hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Quang cảnh hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Đối với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Ban Tổ chức lễ hội tổ chức 17 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, thiết thực như: Khai mạc lễ hội; cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền Lễ hội Cà-phê trên môi trường mạng; hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê và sản phẩm OCOP; cuộc thi Rang cà-phê đặc sản Việt Nam; hội nghị giao thương quốc tế - kết nối nâng tầm cà-phê Việt; lễ hội đường phố;

Hội thi Nhà nông đua tài; lễ hội ánh sáng; hội trại cà-phê; hội voi Buôn Đôn; hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk; uống cà-phê miễn phí; hành trình du lịch; lễ động thổ Nhà máy cà-phê năng lượng Trung Nguyên Legend; lễ khởi công dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại-khách sạn-nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột; lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân; lễ bế mạc…

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, phấn đấu tổ chức thành công tốt đẹp các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm và lễ hội vừa giáo dục truyền thống cách mạng, vừa tôn vinh văn hóa cà-phê, người trồng cà-phê và ngành cà-phê; quảng bá thương hiệu Cà-phê Buôn Ma Thuột, xây dựng hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà-phê của thế giới”.

Lễ hội cũng là cơ hội để tỉnh Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế biến cà-phê và các sản phẩm nông nghiệp khác của tỉnh; giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại…

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 29 tập thể đã có thành tích trong Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, trong đó có Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk.
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 29 tập thể đã có thành tích trong Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, trong đó có Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đánh giá, phân tích những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm để công tác tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần tới được tốt hơn.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và 29 tập thể đã có thành tích trong Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, trong đó có Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.