Đắk Lắk phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2025

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2025…
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 25/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2024, mặc dù trong nước chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới; tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, giá cả các nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân...

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận trong nhân dân nên tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh năm 2010) ước đạt 63.249 tỷ đồng, tăng 4,38% so năm 2023, đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Quy mô nền kinh tế cơ bản ổn định, duy trì mức khá và các khu vực đều có tăng trưởng so cùng kỳ. Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, có bốn chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong 12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2024 gồm: GRDP bình quân đầu người ước đạt 74,7 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ 650 triệu USD, tăng 10,3% so năm 2023; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 4,96%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 7,78%, bằng 100% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 121,43% dự toán Trung ương.

Phát triển hạ tầng thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho trên 84,45% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,5%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,4%; tỷ lệ lao động được đào tạo so tổng số lao động ước đạt 64%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 22,25%. Giải quyết việc làm cho khoảng 30.350 lao động, bằng 100,5% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.700 người.

Chỉ tiêu về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có tỷ lệ che phủ rừng (tính cả cây cao-su) ước đạt 38,1%. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) dự kiến tăng 5 bậc so năm 2023.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn ổn định, giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí so năm trước…

Công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 ngân sách tỉnh quản lý để thực hiện dự án là hơn 4.108 tỷ đồng, tính đến ngày 13/11/2024 đã giải ngân được hơn 2.575 tỷ đồng, đạt 62,7% kế hoạch, cao hơn 8,5% so cùng kỳ năm trước. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình là 1.555 tỷ đồng, đến ngày 30/11/2024 đã giải ngân được 800 tỷ đồng, đạt 51,48% kế hoạch…

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang được tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ chủ đầu tư, đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục, công trình để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong năm 2024, tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở Đắk Lắk vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: có bốn chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, gồm: Giá trị tổng sản phẩm chỉ đạt 98,32% kế hoạch; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 95,83% kế hoạch; phát triển doanh nghiệp ước có 1.430 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 77,3% kế hoạch; xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 85/149 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nền kinh tế tiếp tục phát triển nhưng chưa bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; các khu vực mặc dù có tăng trưởng nhưng nhìn chung còn thấp, tốc độ chuyển dịch kinh tế còn chậm. Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh tăng so cùng kỳ. Công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; một số công trình, dự án trọng điểm triển khai chậm; thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh đạt thấp...

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế của năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 với những chỉ tiêu cao hơn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP - theo giá so sánh 2010) phấn đấu đạt 67.545 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 6,8% so ước thực hiện năm 2024. GRDP đầu người đạt khoảng 81,7 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42.300 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 110.000 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 8.700 tỷ đồng. Phát triển hạ tầng, thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho 85% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; cải tạo, nâng cấp nhựa hoặc bê tông hóa 97,17% các tuyến đường tỉnh, 97,29% tuyến đường huyện, 82,17% tuyến đường xã và liên xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%. Phát triển mới 1.600 doanh nghiệp và 60 hợp tác xã.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%. Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 2,3%. Giải quyết việc làm cho khoảng 30.300 lao động. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,1%.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 lũy kế có 90/149 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương ứng 60,4% và bốn đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội, kiềm giảm tai nạn giao thông so cùng kỳ…

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Mục tiêu thi đua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025); phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ 12, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh khoa học công nghệ, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và liên kết vùng; phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2025…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.