Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025

Lễ hội là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025); đồng thời là dịp để tôn vinh văn hóa cà-phê, người trồng cà-phê và ngành cà-phê; quảng bá thương hiệu Cà-phê Buôn Ma Thuột, xây dựng hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà-phê của thế giới”.
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 phát biểu tại buổi họp báo.
Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 phát biểu tại buổi họp báo.

Sáng 26/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức lễ hội và đại diện các ngành chức năng của tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk, các nhà tài trợ, các đại sứ truyền thông lễ hội cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Cà-phê là loại nông sản đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội, đem lại nguồn sinh kế cho người dân, nhất là người dân vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “Thủ phủ cà-phê của Việt Nam”, có diện tích và sản lượng cà-phê lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 210.000ha, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc. Cà-phê của tỉnh đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Qua tám lần tổ chức với quy mô cấp quốc gia, Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện nổi bật của ngành cà-phê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Kế thừa những thành công của tám lần tổ chức trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề Lễ hội: “Buôn Ma thuột - Điểm đến của cà-phê thế giới”, sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13/3/2025 với 17 hoạt động chính thức và một số hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương.

Đại diện các sở, ngành chủ trì buổi họp báo.

Đại diện các sở, ngành chủ trì buổi họp báo.

Lễ hội là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2025); đồng thời là dịp để tôn vinh văn hóa cà-phê, người trồng cà-phê và ngành cà-phê; quảng bá thương hiệu Cà-phê Buôn Ma Thuột, xây dựng hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà-phê của thế giới”. Lễ hội cũng là cơ hội để tỉnh Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế biến cà-phê và các sản phẩm nông nghiệp khác của tỉnh; giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc, ấn tượng, phong phú và ý nghĩa như: Cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền Lễ hội trên môi trường mạng; khai mạc và bế mạc lễ hội; Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê và sản phẩm OCOP; Cuộc thi pha chế cà-phê và các hoạt động trải nghiệm cà-phê; Hội thảo khoa học về phát triển ngành cà-phê; Hội nghị giao thương quốc tế - kết nối, nâng tầm cà-phê Việt; lễ hội đường phố; hội thi nhà nông đua tài; Hội trại cà-phê “Đồng hành, chia sẻ” tại Khu di tích lịch sử-văn hóa Đồn điền CADA, huyện Krông Pắc…

Ngoài ra, còn có các hoạt động đặc sắc khác như: Lễ hội ánh sáng; Festival các ban nhạc rock; uống cà-phê miễn phí; lễ khởi công Nhà máy cà-phê năng lượng Trung Nguyên Legend; Lễ khởi công dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại-Khách sạn-Nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột; Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Xuân;

Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có các hành trình du lịch như: “Hành trình cà-phê”, “Hành trình di sản”; Hội Voi Buôn Đôn; Hội Đua thuyền độc mộc huyện Lắk; các tour du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch mạo hiểm, trải nghiệm sản phẩm du lịch cộng đồng tại các buôn… Bên cạnh đó, các địa phương cũng sẽ đăng ký các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch để hưởng ứng lễ hội.

Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã chọn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2018 H’Hen Niê và Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa làm Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 trao đổi với báo chí tại buổi họp báo.
Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa, Đại sứ truyền thông Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 trao đổi với báo chí tại buổi họp báo.

“Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên tổ chứcLễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 là một hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá sản phẩm, gắn kết sự phát triển giữa sản xuất và xuất khẩu, mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển nhanh có hiệu quả. Đồng thời, lễ hội còn là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp cùng bạn bè trên thế giới có dịp gặp gỡ, trao đổi hợp tác kinh doanh góp phần đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu cà-phê Buôn Ma Thuột, xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương, phát triển du lịch, giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà-phê, về con người, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo dựng hình ảnh về một Đắk Lắk năng động, thân thiện, lịch sự, mến khách”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà, Trưởng Ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức lễ hội cũng trả lời những câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí liên quan đến Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 và định hướng sản xuất, chế biến, kinh doanh cà-phê trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho các hoạt động của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đang được các đơn vị gấp rút hoàn thành và sẵn sẵn cho một mùa lễ hội sôi động, đặc sắc, hấp dẫn. Với các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk và Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk, vùng đất đầy nắng, gió và xứ sở cà-phê Robusta nổi tiếng thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.