Đắk Lắk tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng và ảnh hưởng lớn hoạt động chăn nuôi.

Người dân tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn.
Người dân tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp chính quyền địa phương tăng cường phòng, chống, xử lý triệt để các ổ dịch không để lây lan diện rộng.

Diễn biến phức tạp

Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh cho biết: Tính từ đầu năm đến ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 3.493 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, khối lượng tiêu hủy 187.151 kg tại 176 hộ thuộc 86 thôn, buôn của 42 xã, phường. Hiện có 23 phường, xã xảy ra dịch với tổng số lợn chết và tiêu hủy là 2.246 con chưa qua 21 ngày.

Gia đình ông Nguyễn Quang Hùng ở thôn Nghĩa Tân, xã Ea Phê chăn nuôi lợn đã nhiều năm, cho biết: Năm nay do thời tiết diễn biến phức tạp, trong những ngày đầu tháng 8 khi phát hiện sáu con lợn bị mắc bệnh, gia đình đã báo chính quyền địa phương và lực lượng thú y tổ chức tiêu hủy theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Ea Phê đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ xung kích phòng, chống dịch của địa phương; ban hành văn bản chỉ đạo các thôn, buôn yêu cầu các hộ chăn nuôi, buôn bán và cơ sở giết mổ tăng cường vệ sinh môi trường. Đồng thời chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Ea Kar triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên đàn lợn.

Tại phường Bình Kiến, ngày 6/8 xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn của gia đình bà Phan Thị Mỹ Dung ở khu phố Thượng Phú với tổng đàn lợn 50 con bị mắc bệnh. Bà Dung cho biết: “Sau khi phát hiện đàn lợn có biểu hiện mắc dịch, gia đình đã chủ động báo cáo chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và kết quả đàn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, toàn bộ đàn lợn được tiêu hủy theo quy định”. Tuy nhiên, đến giữa tháng 9, dịch tả lợn châu Phi tại phường đã lây lan ra sáu hộ trên địa bàn ba tổ dân phố với 132 con lợn bị mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Kiến Lương Thảo Nguyên, kể từ khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đến nay, Ủy ban nhân dân phường đã khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch, tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng lân cận. Địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi cách phòng, chống dịch như: Phun hóa chất vệ sinh chuồng trại, khử khuẩn, rắc vôi bột… để xử lý triệt để mầm bệnh và bảo đảm thời gian đúng quy định mới tái đàn, không để dịch bệnh tái phát.

Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn cho biết, thời gian qua sở đã phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với chính quyền địa phương chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để lây lan diện rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm phòng được 195.974 liều vắc-xin lở mồm long móng; 154.253 liều vắc-xin viêm da nổi cục; 40.205 liều vắc-xin tam liên lợn (gồm phó thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả lợn cổ điển) và 72.325 liều vắc-xin tụ huyết trùng trâu, bò; 242.300 liều vắc-xin cúm gia cầm; 46.200 liều vắc-xin dại cho đàn chó, mèo…

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tuyên truyền vận động người chăn nuôi tự mua vắc-xin về tiêm phòng cho đàn chó, mèo, đàn gia cầm dưới sự giám sát của cơ quan thú y tại địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức phun 15.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng và tiếp nhận 63.950 liều vắc-xin lở mồm long móng Type O, A và 6.000 lít thuốc sát trùng FORBENCID. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập bốn trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông ra vào tỉnh, duy trì hoạt động 24/24 giờ. Nhờ đó, từ ngày 29 đến 31/7/2025, Trạm Kiểm dịch động vật Phượng Hoàng trên Quốc lộ 26 phối hợp với chính quyền địa phương, Công an xã Ea Trang và lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời một vụ vi phạm vận chuyển 19 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và một vụ vận chuyển 97 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn.

Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Minh cho biết: Sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có số lượng đàn vật nuôi đạt hơn 23,5 triệu con. Tuy nhiên, hiện nay công tác chăn nuôi của tỉnh đang đối mặt nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm thường xuyên xảy ra, nhất là dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên diện rộng ở chăn nuôi nông hộ, nơi điều kiện an toàn sinh học còn hạn chế. Tình hình thời tiết cực đoan làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Một số hộ còn chậm báo cáo dịch hoặc bán chạy lợn, vứt xác ra môi trường khiến dịch lây lan.

Bên cạnh đó, việc tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp dẫn đến thiếu cán bộ thú y cấp xã, khó giám sát, xử lý kịp thời. Kinh phí cấp cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật còn chậm, trong khi giá vắc-xin dịch tả lợn châu Phi tăng cao khiến tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt như mong muốn… Thời gian tới, chi cục tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành kiện toàn hệ thống thú y các cấp; thành lập đoàn công tác đến địa phương trọng điểm đôn đốc, kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý triệt để các ổ dịch.

Tiếp tục triển khai tiêm phòng các loại vắc-xin phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và phân bổ hóa chất sát trùng cho các địa phương tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì hoạt động 24/24 giờ của bốn trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông; xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh không đúng quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh để bảo đảm xuất khẩu, ổn định nguồn cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.