Đắk Lắk tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Đắk Lắk đang đứng tốp đầu cả nước về số lượng phương tiện giao thông. Vào dịp cuối năm, thời điểm nông dân thu hoạch cà-phê, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, trong đó có rất nhiều xe công nông-loại phương tiện không được kiểm định chất lượng.
Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông.
Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân.

Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk là tỉnh có số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn đứng tốp đầu cả nước, với hơn 102.000 ô-tô, hơn 1,6 triệu mô-tô, xe máy và khoảng 80.000 xe công nông… Bên cạnh đó, những năm gần đây, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi và chưa nắm được các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhưng vẫn điều khiển xe máy, xe điện đến trường khá phổ biến, gây ra nhiều vấn đề bức xúc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 351 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 241 người. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ là 134 vụ, chiếm 38%; tỉnh lộ 46 vụ, chiếm 13,1%; khu vực nông thôn 100 vụ, chiếm 28,5%; khu vực nội thị 71 vụ, chiếm 20,2%. Phương tiện gây tai nạn gồm ô-tô 86 vụ, mô-tô 226 vụ, phương tiện khác 34 vụ và chưa rõ phương tiện là 5 vụ. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất xuất phát từ lỗi không chú ý quan sát với 101 vụ; đi không đúng phần đường, làn đường 58 vụ; chuyển hướng 55 vụ…

Cũng trong thời gian trên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 68.595 trường hợp vi phạm, qua đó xử phạt 45.403 trường hợp, nộp Kho bạc nhà nước hơn 91,3 tỷ đồng, tạm giữ hơn 21.700 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 8.903 trường hợp. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm, có 15.422 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 131 trường hợp vi phạm chất ma túy…

Trong đợt xử lý cao điểm đối với học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 1.965 trường hợp vi phạm, tạm giữ 938 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm tốc độ 638 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn tám trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 792 trường hợp; giao xe cho người không đủ điều kiện 508 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 91 trường hợp…

Nâng cao ý thức tham gia giao thông

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thì việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến với cán bộ, đảng viên, người lao động, học sinh và nhân dân.

Đồng thời, tuyên truyền trực tiếp 571 buổi tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, thu hút khoảng 219.000 lượt người tham gia; tổ chức cho các đơn vị vận tải và cơ sở giáo dục ký hơn 214.000 bản cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông…

Đại tá Trần Bình Hưng cho biết, vào những tháng cuối năm, thời điểm nông dân thu hoạch cà-phê, lượng xe công nông tham gia lưu thông rất lớn, nhất là ở khu vực nông thôn. Người điều khiển phương tiện hầu như không được đào tạo, thường xuyên không tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông như chạy tốc độ cao, chở hàng quá khổ, quá tải…

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những tháng cao điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân.

Trung tá Nguyễn Thành Nam, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Ea H’leo cho biết, trên địa bàn huyện hiện có 5.964 xe công nông. Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch cà-phê, lượng xe công nông lưu thông rất lớn, trong số đó có nhiều xe không có đèn chiếu sáng, không có gương chiếu hậu, còi, đèn tín hiệu… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an huyện tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân địa phương, tập trung vào những người sở hữu, sử dụng xe công nông; khuyến cáo người dân không chở hàng hóa quá khổ, quá tải, không chở người trên thùng xe, phải lắp đặt đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, dán phản quang…

Đến nay, công an huyện đã dán đề-can phản quang cho hơn 5.900 xe công nông; tổ chức cho 6.009 người sở hữu xe công nông, đại diện các cơ sở mua bán, sửa chữa xe công nông, các cơ sở cơ khí trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không tự ý độ chế, nâng công suất của xe…

Ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Ea Nam, huyện Ea H’leo cho biết: “Lâu nay tôi cũng như nhiều người dân mua xe công nông về chủ yếu phục vụ vận chuyển nông sản và sản xuất nông nghiệp mà không chú ý đến bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, khi công an tiến hành dán đề-can phản quang, tôi rất ủng hộ, qua đó sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phối hợp, huy động sự chung tay, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hình thức tuyên truyền tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok… và tuyên truyền trực tiếp.

Nội dung tuyên truyền chú trọng xây dựng các clip về tình huống nguy cơ tai nạn, mất an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; lên án các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, hành vi chống đối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng… Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, giao thông đường bộ trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.