Đắk Lắk phát triển mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

Ngày 20/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND triển khai công tác thiết lập quản lý, giám sát, phát triển mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/9/2022, tại huyện Krông Pắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư sang thị trường Trung Quốc
Ngày 17/9/2022, tại huyện Krông Pắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư sang thị trường Trung Quốc

Việc triển khai kế hoạch này với mục đích tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời và đồng bộ các quy định của nước nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, đánh giá, giám sát, kiểm soát chất lượng, quản lý sinh vật gây hại tại những mã số vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu… Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của tỉnh tổ chức thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn về quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGap, GAP, GlobalGAP…, quy trình kiểm soát dịch hại, ghi chép hồ sơ, cập nhật thông tin mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong quá trình sản xuất để truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu của nước nhập...

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng, cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hoá đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; chịu trách nhiệm là đầu mối tại địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, quản lý, giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở đóng gói liên kết nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác để cấp mã số vùng trồng; hằng năm bố trí nguồn lực thực hiện giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp sức khỏe cây trồng tổng hợp; duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số…

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích cây lâu năm 354.365ha, trong đó diện tích cây công nghiệp là 311.041ha, chiếm 87% cây lâu năm của tỉnh. Một số cây công nghiệp chủ lực như cây cà-phê 213.350ha, cây cao su 34.350 ha, điều 27.720 ha, hồ tiêu 32.820 ha...., và cây ăn quả 43.324 ha, chiếm 13% diện tích cây lâu năm của tỉnh.

Sầu riêng đang trở thành cây trồng chủ lực và mang lại thu nhập cao cho người nông dân ở Đắk Lắk.

Sầu riêng đang trở thành cây trồng chủ lực và mang lại thu nhập cao cho người nông dân ở Đắk Lắk.

Trong những năm gần đây, cây ăn quả của tỉnh phát triển rất mạnh, không những tăng nhanh về diện tích mà còn tăng về năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, một trong những lợi thế về lâu dài là việc biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn như hiện nay thì vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất dần lợi thế của vùng trồng cây ăn quả trọng điểm và Đắk Lắk sẽ được xem là vùng thay thế tiềm năng.

Trong các loại cây ăn trái trên địa bàn tỉnh hiện nay sầu riêng và bơ là hai cây ăn quả chủ lực của tỉnh, chiếm khoảng 57% diện tích, trong đó sầu riêng là cây có giá trị kinh tế cao được trồng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu thống kê, đến nay diện tích sầu riêng của toàn quốc dao động từ 85.000ha đến 90.000ha, sản lượng 1,3 triệu tấn, trong đó riêng tỉnh Đắk Lắk đạt 15.250ha, chiếm 17,6% diện tích của cả nước và là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 sau tỉnh Tiền Giang, sản lượng ước đạt 156.392 tấn và ước sản lượng đến năm 2025 sẽ tăng lên 300.000 tấn.

Hiện nay, sầu riêng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác, mang lại nguồn thu nhập tốt cho người trồng sầu riêng. Vì vậy, diện tích, sản lượng ngày càng tăng, không chỉ phát triển trồng thuần mà còn được trồng xen trong vườn cà-phê với thu nhập từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng/ha có trường hợp hơn 1 tỷ đồng, giúp người nông dân tăng thêm thu nhập trên đơn vị diện tích bảo đảm sinh kế.

Một số huyện bước đầu đã hình thành được một số vùng trồng quy mô lớn phục vụ nhu cầu cho xuất khẩu như huyện Krông Pắc 3.600ha, Krông Năng 4.200ha, Ea Hleo 1.700ha, thị xã Buôn Hồ 1.200ha...

Sau nhiều năm đàm phán, ngày 11/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đây là một trong những cơ hội và lợi thế rất lớn để sản phẩm sầu riêng của cả nước nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng sẽ là sản phẩm chủ lực xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đến nay, Tổng cục Hải Quan Trung Quốc đã phê duyệt 51 mã số vùng trồng cho 11 tỉnh và 25 cơ sở đóng gói trong cả nước, trong đó Đắk Lắk đã được phê duyệt 23 mã số vùng trồng, chiếm 45% mã số vùng trồng được phê duyệt của cả nước, với diện tích khoảng 1.500ha, chiếm 18,3% diện tích sầu riêng cho thu hoạch của tỉnh và 4 mã cơ sở đóng gói sầu riêng, chiếm 17,3% mã cơ sở đóng gói của cả nước.

Ngày 17/9/2022, tại huyện Krông Pắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư sang thị trường Trung Quốc.

Để được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường lớn nhất thế giới này, sản phẩm phải đạt những tiêu chuẩn rất khắt khe, trong đó có yêu cầu về mã số vùng trồng. Do đó, việc phát triển mã số vùng trồng đang được nông dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây trong quá trình làm hồ sơ để cấp mã vùng trồng, người dân tại huyện Krông Pắc lại phát hiện một số vườn cây bị doanh nghiệp làm hồ sơ cấp mã số vùng trồng từ lúc nào không hay, khiến người dân bức xúc và dấy lên nghi ngờ về sự gian dối trong việc làm hồ sơ cấp mã vùng trồng, ảnh hưởng lớn tới ngành hàng giá trị cao này.

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai công tác thiết lập quản lý, giám sát, phát triển mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói xuất khẩu trên địa bàn tỉnh được người dân và doanh nghiệp hết sức phấn khởi và đánh giá cao. Bởi việc làm này không chỉ nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng của tỉnh mà còn kịp thời ngăn chặn vấn nạn mạo danh mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).