Đại hội Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 19/8, Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Long Hải dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội, có các đồng chí: Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy… và 200 đại biểu đại diện 3.278 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng bộ, diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

dai-hoi-2.jpg
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị (cũ) theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ngay sau khi thành lập vào ngày 1/7, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành Đại hội cơ sở thành công tốt đẹp.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục vững bước trong nhiệm kỳ 2025-2030, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh, toàn diện.

Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi được nêu trong chủ đề Đại hội, đó là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh Quảng Trị vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.

dai-hoi-3.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đóng góp cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Long Hải yêu cầu phát huy những kết quả đạt được của Đại hội, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp then chốt đó là thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; gắn nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.