Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh ở Quảng Trị

Sáng 19/8, tại xã biên giới Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào vận hành thương mại Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự buổi lễ.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự buổi lễ.

Đây là 1 trong 9 công trình trọng điểm được Chính phủ chọn nằm trong sự kiện Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án của cả nước ngày 19/8 chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự lễ có các ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc Phòng; Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo Quân khu 4; Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Fukuhara Teppei. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng đại diện lãnh đạo ban, sở, ngành và nhân dân địa phương.

khanh-thanh-2.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc Phòng cùng đoàn công tác dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định, sự kiện khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh hôm nay không chỉ là dấu ấn của doanh nghiệp, của nhân dân hai xã Hướng Phùng, Lao Bảo, mà còn minh chứng sinh động cho khát vọng phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị trên bản đồ năng lượng tái tạo quốc gia.

Quan trọng hơn, đây là công trình cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước về chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Trị, tỉnh đi đầu về năng lượng tái tạo ở miền trung. Với lợi thế về gió và nắng, Quảng Trị đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, đóng góp xứng đáng cho chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

z6922400398299-c83558369300be7cceb3e58457a0d19d-946.jpg
Nghi thức khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần phong điện Hải Anh-Quảng Trị cho biết, Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021, khởi công xây dựng vào tháng 12/2023 trên địa phận hai xã Hướng Phùng và Lao Bảo, thuộc công trình năng lượng nhóm B, cấp II, có công suất 40MW, tổng vốn đầu tư xây dựng 1.500 tỷ đồng. Sản lượng điện hằng năm khoảng 118 triệu kWh, giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2 tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000ha rừng, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng/năm.

hai-anh-1.jpg
Nhà máy điện gió Hải Anh sau khi đi vào hoạt động mỗi năm đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 20 tỷ đồng.

Đây là bước đi phù hợp với định hướng của Chính phủ, góp phần hiện thực hóa Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cam kết giảm phát thải CO2 của Việt Nam tại COP 26. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Để hoàn thành dự án, chủ đầu tư đã tiến hành triển khai thi công đồng bộ và hoàn thành tất cả các gói thầu đường kết nối, đường nội bộ, trạm biến áp, đường dây 110kV, mở rộng ngăn lộ 110kV Lao Bảo, lắp đặt hoàn thiện 8 trụ tua-bin, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục liên quan. Mỗi tua-bin gió có công suất 5MW, chiều cao cột 125m, đường kính rotor 172m, công nghệ máy phát là công nghệ hybrid, hộp số tốc độ trung bình và máy phát điện nam châm vĩnh cửu.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.