Quảng Trị phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

Chiều 16/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2025 và một số nội dung trọng tâm khác.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của các cơ quan tham mưu; đánh giá cao những ý kiến phát biểu sâu sắc, thẳng thắn, tâm huyết của các đồng chí tại hội nghị, nhất là những góp ý vào dự thảo các báo cáo và Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện, trình các bước tiếp theo theo đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng, niềm tin và khát vọng vươn lên. Từ ngày 1/7, tỉnh Quảng Trị mới chính thức vận hành, đánh dấu bước ngoặt về tổ chức bộ máy, không gian phát triển và phương thức điều hành. Đây không chỉ là sự sắp xếp lại địa giới hành chính, mà là một cuộc cách mạng về tổ chức, tư duy và hành động.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, cùng quyết tâm chính trị vững vàng mà hạt nhân là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cho biết, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm từ 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Khẩn trương cụ thể hóa các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh (Quảng Trị và Quảng Bình cũ) và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũ bằng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch sát hợp thực tiễn.

ndo_c_tu3.jpg
Đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông đoạn qua tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thành các công đoạn cuối để thông xe.

Kiên quyết xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Hỗ trợ tối đa để Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I hòa lưới điện quốc gia theo đúng kế hoạch đã cam kết.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm như cao tốc bắc-nam, Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Quảng Trị, cầu Nhật Lệ 3, Cảng Hòn La, Cảng Mỹ Thủy…

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính-ngân sách, tăng thu, tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí; tập trung nguồn lực cho công trình trọng điểm, an sinh xã hội, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực, lấy công nghiệp làm động lực tăng trưởng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, các đối tượng chính sách. Hoàn thành sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chú trọng tổ chức tốt các hoạt động tri ân trong tháng 7, phối hợp chu đáo với các đoàn công tác của Trung ương và các địa phương về nguồn.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Lãnh đạo toàn diện, sâu sát, thường xuyên, bảo đảm bộ máy hệ thống chính trị tỉnh và chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, ổn định, hiệu quả.

ndo_c_tu4.jpg
Cảng hàng không Quảng Trị đang được khẩn trương thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, tiếp tục triển khai hiệu quả “bộ tứ chiến lược” của Bộ Chính trị: khoa học-công nghệ, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên, kiện toàn đội ngũ cán bộ sau sắp xếp.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng chính trong khó khăn ấy, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới của chúng ta sẽ được khẳng định. Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì lợi ích chung. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cần là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân đổi mới, là tấm gương về hành động và trách nhiệm. Hãy cùng nhau quyết liệt, đồng lòng đưa những nội dung đã thống nhất hôm nay vào thực tiễn. Vì một Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, toàn diện”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang quyết tâm.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.