Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ 6

Ngày 4/7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn làm Đại hội điểm cấp tỉnh của hai cụm đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía bắc và là đại hội điểm cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện”, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hà Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh... Qua đó, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào chủ lực trong công tác Hội đã được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chú trọng triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả mang bản sắc riêng của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các cơ sở Hội được triển khai rộng khắp, tạo môi trường và tiền đề cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng...

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, tập hợp Đoàn kết thanh niên tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hoạt động Hội ngày càng đổi mới, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX.
Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX.

Thực hiện khẩu hiệu "Thanh niên Hà Nam Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, phấn đấu hỗ trợ 40 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; 120.000 thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 60.000 lượt thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, trong đó có 5.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 20.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí; 40.000 lượt thanh niên được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát triển mới 35.000 hội viên; thành lập mới 15 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2024-2029. Những kết quả trên đã khẳng định được vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức hội và thanh niên tỉnh; đồng thời, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi thanh niên. Chú trọng chăm lo xây dựng, củng cố các cấp hội vững mạnh toàn diện, thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi, thu hút các tầng lớp thanh tham gia. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hãy dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, tin tưởng vào thanh niên, giao cho thanh niên những nhiệm vụ, trọng trách, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện cho thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị để được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng gợi mở 4 vấn đề để Đại hội quan tâm, nghiên cứu trong nhiệm kỳ mới. Đó là: Xây dựng thanh niên Hà Nam thế hệ mới phát triển toàn diện gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Nam cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên. Kiên trì và quyết tâm thực hiện sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, nhất là các nhóm thanh niên đặc thù.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ra mắt đại hội và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ra mắt đại hội và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 33 đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, có khả năng đoàn kết, quy tụ thanh niên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI; cử 11 anh, chị tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI. Đại hội cũng hiệp thương cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI, Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VI.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.