Đại học Thủ Dầu Một đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục-chu kỳ 2

Chiều 3/4, tại Bình Dương, Trường đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Giấy chứng nhận đạt Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục-chu kỳ 2.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam (bên phải) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam (bên phải) trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một.

Dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục-chu kỳ 2 cho lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một.

Chúc mừng Đại học Thủ Dầu Một đón nhận Giấy chứng nhận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam cho rằng, đây là sự kiện quan trọng, khẳng định thương hiệu giáo dục của nhà trường trên hành trình xây dựng “văn hóa chất lượng” trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2009 với tiền thân là Trường Cao đẳng sư phạm Bình Dương.

Trường vinh dự là thành viên của tổ chức CDIO thế giới từ năm 2015 và là thành viên liên kết của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN) từ năm 2017.

Trường đại học Thủ Dầu Một hiện có 20 chương trình đào tạo đạt chuẩn MOET, 8 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.

Trường đạt chuẩn 4 sao UPM; xếp vị trí thứ 20 các trường đại học tại Việt Nam theo hệ thống đánh giá Webometics (tháng 3/2023); xếp vị trí 15 trong tốp 100 trường theo Bảng xếp hạng đại học Việt Nam VNUR (tháng 3/2023).

Quá trình kiểm định chu kỳ 2 của Trường đại học Thủ Dầu Một được tiến hành dưới sự theo dõi, khảo sát, phân tích, đánh giá… khoa học và chuyên nghiệp từ tổ chức kiểm định độc lập, gồm nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, chuyên gia kiểm định uy tín.

Tất cả các mặt hoạt động của trường đã được kiểm tra, đối chiếu với bộ tiêu chuẩn gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí xoay quanh về chiến lược, tính hệ thống, việc thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, Hiệu trưởng Đại học Thủ Dầu Một cho biết, đạt Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục-chu kỳ 2 chính là “chứng thư pháp lý” khẳng định các mặt hoạt động của nhà trường ngày càng toàn diện, tiến bộ và phát triển bền vững; đồng thời luôn bám sát khung trình độ giáo dục đại học theo chuẩn quốc gia và yêu cầu của thị trường lao động, từng bước hội nhập, tương thích với khung năng lực nghề nghiệp trong khu vực...

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.