Đà Nẵng: Tập trung hoàn thành đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bên cạnh tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công). Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía nam thành phố Đà Nẵng.

Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang tập trung thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang tập trung thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Tại gói thầu số 2 thuộc Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), Liên danh nhà thầu Vinaconex và Vinaconex 25 đang tập trung thi công trên tại Km11+240 đến Km26+500 dài 9,5km qua địa phận hai xã Tam Anh và Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

ndo_br_z7793404003774-418ac0668f04b19817ecf6c0db7fb9dd-4233.jpg
Liên danh nhà thầu Vinaconex và Vinaconex 25 đang tập trung thi công trên tại Km11+240 đến Km26+500 dài 9,5km.

Ông Lê Văn Tín, Chỉ huy trưởng Liên danh nhà thầu Vinaconex và Vinaconex 25 cho biết, đơn vị hiện đã cơ bản thảm xong nhựa tại Km13+300, còn tại Km13+300 đến Km15+720 đang tập trung thi công nền đường. Tuy vậy, tại Km13+300 thuộc địa phận xã Tam Anh còn 500m chưa được bàn giao mặt bằng do vướng hồ nuôi trồng thủy sản và nhà tái định cư của người dân.

“Đơn vị đang tập trung làm nền đường nhưng hiện nguồn đất đắp quá khan hiếm. Vừa qua, chúng tôi xin được 2 mỏ đất nhưng thủ tục hành chính quá chậm khiến việc đắp nền vì thế bị kéo dài. Hơn nữa, giá nhiên liệu tăng đã kéo theo giá vật tư, nhân công… cũng tăng vọt. Tuy vậy, đơn vị cũng đang nỗ lực để kịp với tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư”, ông Tín chia sẻ.

ndo_br_z7793418822679-f2a03d7c65411d8fe269139b8ec9a412-2748.jpg
Đơn vị thi công Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đang tập trung thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng.

Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) với tổng chiều dài tuyến khoảng 26,5km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 40B (phường Quảng Phú) và điểm cuối tại nút giao với ĐT.620 (xã Núi Thành), dự án kết nối đường vào Cảng hàng không Chu Lai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau điều chỉnh từ năm 2022-2027.

ndo_br_z7793403969443-7b83204ea0e2a4862a35ba66f024a6bb-7553.jpg
Hiện chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 24,14/26,5km, đạt 91%.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng, hiện chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được 24,14/26,5km, đạt 91%, còn lại 2,36km chưa bàn giao. Trong đó, đoạn qua địa phận xã Tam Anh còn gần 1km chưa bàn giao mặt bằng khi có 19 thửa đất ở và 34 thửa đất nông nghiệp chưa lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; xã Núi Thành còn lại 0,76km và xã Tam Xuân còn 0,62km.

Lý giải điều này, đại diện chủ đầu tư cho hay, công tác xác định giá đất, họp xét nguồn gốc đất, thẩm định phương án… của các xã còn chậm chạp nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình các đoạn không xử lý đất yếu dự kiến tháng 12/2026. Thời gian hoàn thành các đoạn xử lý đất yếu dự kiến quý IV/2027.

ndo_br_z7793419011142-a0607358905395364c107b2a31a17284-1529.jpg
Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) với tổng chiều dài tuyến khoảng 26,5km với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, trực tiếp thực hiện là chi nhánh 11 tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt “Chiến dịch 129 ngày” và Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2026 về kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố năm 2026.

Cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm hướng dẫn để sớm đưa các mỏ đất đã đủ các điều kiện để khoanh định và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vào khai thác, phục vụ thi công dự án, nhất là các mỏ đất tại xã Núi Thành và xã Tam Anh. Đồng thời, thống nhất cập nhật công bố giá nhiên liệu theo sát giá thị trường để có cơ sở điều chỉnh giá cho nhà thầu và đôn đốc, chỉ đạo tập trung triển khai theo cam kết, thông tuyến trong năm 2026.

ndo_br_da-nang-mo-chien-dich-129-ngay-dem-thuc-tien-do-du-an-ven-bien-hon-2056-ty-20260227113845-9756.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).

Trong chuyến kiểm tra vào đầu năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã từng khẳng định, vướng mắc lớn nhất của dự án đường ven biển Võ Chí Công là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo tháo gỡ không để chậm trễ. Tuy nhiên, để mục tiêu 129 ngày hoàn thành, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các địa phương có liên quan đến dự án này phải tập trung huy động nguồn lực, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, thuyết phục nhân dân và phối hợp tốt nhất cho công tác giải phóng mặt bằng.

ndo_br_z7793418641612-8db0c482311982b0ebffccf29362d209-9994.jpg
Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế-xã hội tại phía nam thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận.

Dự án thành phần 1 Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) là công trình giao thông trọng điểm của khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng. Công trình hoàn thành sẽ mở rộng quy mô mặt cắt từ 2 làn lên 6 làn xe, kết nối thông suốt từ ven biển từ cầu Cửa Đại vào đến tận sân bay Chu Lai, nhất là sẽ tạo ra sự hoàn thiện đồng bộ về mặt kết nối giao thông giữa đường bộ, đường hàng không và cảng biển; đồng thời, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía nam vốn đã sôi động.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh

Chiều 5/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, ngành cần tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh sau khi điều chỉnh; huy động nguồn lực đẩy nhanh đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng nội tỉnh trục đông-tây đồng bộ, liên thông.

Khách du lịch tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Du lịch tự túc: Tự do nhưng phải bằng tâm thế của chuyến đi chủ động

Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một số gia đình đến du lịch nhưng do chưa có hoặc không còn phòng nghỉ nên phải dựng lều ngủ ở nơi công cộng. Điều này có nguy cơ mất an toàn cho gia đình vừa ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vậy có nên đi du lịch tự túc khi chưa chủ động các dịch vụ điểm đến? 

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Công trình “Ánh sáng vùng biên” được hoàn thành tại xã Tây Giang.

Làm đẹp quê hương từ “Ánh sáng vùng biên”

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Đường cờ Tổ quốc” tại các xã, thôn, bản vùng biên trên địa bàn thành phố, cùng chung tay làm đẹp con đường, thắp sáng bản làng, bảo đảm an ninh trật tự.

Phương tiện cơ giới thi công hoàn thiện đường giao thông Ngã ba Voi - Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khai thác “huyết mạch” giao thông ở Thanh Hóa

Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ chiếm hơn 90% thị phần vận tải đa phương thức ở Thanh Hóa. Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn hoàn thiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ.

Xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị huy động nhân lực, phương tiện đào cát lấp cửa sông Dinh lấy đường thủy cho ngư dân ra biển.

Nỗ lực khắc phục tình trạng cửa biển bị bồi lấp

Giải quyết tình trạng bồi lấp cửa biển ở miền trung không chỉ là nạo vét, khơi thông luồng lạch mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và quy hoạch các tỉnh, thành phố miền trung.

Hoạt động ngoại khóa dâng hương - báo công tại Nhà thờ Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ được tổ chức trang trọng.

Khơi dậy truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Liên đội Trường tiểu học Quảng Khê (xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức hoạt động tham quan, dâng hương và báo công tại Nhà thờ Anh hùng, liệt sĩ Vũ Phi Trừ - người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Công an thành phố Đà Nẵng ra quân cao điểm.

Đà Nẵng quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm vào năm 2028. Đối với mục tiêu xây dựng 40% xã, phường không ma túy trong năm 2026, hiện có 24/25 địa bàn đạt chuẩn năm 2025 tiếp tục được giữ vững.

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về với đất mẹ Việt Nam.