Đà Nẵng quyết liệt triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân

Khép lại hành trình ý nghĩa của các y bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt thành phố Đà Nẵng và ngành y tế Đà Nẵng cùng các mạnh thường quân, trong ba ngày qua, 1.100 trẻ em học sinh các trường trên địa bàn xã Phước Năng đã được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Các y bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt thành phố Đà Nẵng khám răng cho học sinh trên địa bàn xã Phước Năng.
Các y bác sĩ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt thành phố Đà Nẵng khám răng cho học sinh trên địa bàn xã Phước Năng.

Đây là chương trình quy mô đầu tiên của thành phố Đà Nẵng triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tặng các em những nụ cười thơ trẻ

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Y tế tổ chức chương trình khám sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em tại xã Phước Năng năm 2026.

Chương trình được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 4/2/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 15/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 6/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện Chương trình sức khỏe học đường và Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 3849/SYT-NVY ngày 6/4/2026 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4/2026.

Chương trình diễn ra từ ngày 22/5-24/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phước Năng, với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt thành phố Đà Nẵng.

ndo_br_2aoboqyac9sibtmnm19kadtwdg3ksmi93vd4cu80-6663.jpg
1.100 học sinh xã Phước Năng được khám, điều trị các bệnh lý răng miệng thông thường.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được các y bác sĩ khám tổng quát, kiểm tra sức khỏe răng miệng, tư vấn, điều trị các bệnh lý răng miệng thông thường và hướng dẫn kỹ năng vệ sinh, chăm sóc răng miệng đúng cách. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng ban đầu cho học sinh tại xã Phước Năng đạt kết quả tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tại trường, bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho học sinh.

Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông-giáo dục sức khỏe; vận động, nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe răng miệng.

ndo_br_2aoboqyabplxf58wvrn0zhuurbqine16anpyvhdw-1705.jpg
Những món quà ý nghĩa được trao tặng các em học sinh tại chương trình.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: Chương trình nhằm mục đích gắn y tế trường học với y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe răng miệng cho trẻ em.

“Trong ba ngày qua, chương trình đã triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 1.100 trẻ em trong đó trám răng sâu, chữa răng, điều trị viêm nướu, cạo vôi răng, nhổ răng sữa cho 800 học sinh. Ban tổ chức tặng 850 suất quà chăm sóc răng miệng cho trẻ em, 40 bộ sách vở cho học sinh; 3 bộ dụng cụ thể thao cho 3 trường tiểu học, trung học cơ sở Phước Năng, Phước Mỹ và Kim Đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng đội ngũ y bác sĩ đối với sức khỏe trẻ em vùng cao, góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thế hệ tương lai”, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Hải, thông tin.

Đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân lên hàng đầu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh vừa chủ trì phiên họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 15/12/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW đề ra 6 mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 4/2/2026 về thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU, Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa 6 nhóm giải pháp thành 47 nhiệm vụ trọng tâm.

ndo_br_2aoboqyacai0q6jax51f8egbgxp81qjcuzahbu9i-7350.jpg
Đà Nẵng tập trung triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Trong ảnh là khám răng miễn phí cho học sinh trên địa bàn xã Phước Năng.

Sau gần 5 tháng triển khai, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ; từng bước hoàn thiện thể chế, kiện toàn hệ thống, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng dịch vụ y tế.

Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, ngành y tế thành phố đẩy mạnh tham mưu góp ý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực. Các bệnh viện tuyến cuối (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Y học cổ truyền) triển khai đồng bộ đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực thực hiện Đề án trung tâm y tế chuyên sâu.

Sở Y tế chỉ đạo 15 đơn vị đang xây dựng giá 6 gói dịch vụ phục vụ y tế du lịch, phối hợp khảo sát, xây dựng đề xuất đầu tư cải tạo, nâng cấp 9 trung tâm y tế khu vực miền núi và các trạm y tế xã biên giới; chủ động bố trí kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các đơn vị với tổng dự toán đã bố trí là 128 tỷ đồng.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống và bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/7/2026, thành phố sẽ chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí (ít nhất một lần/năm) cho người dân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân ngay trong năm đầu thực hiện và duy trì thường niên từ năm 2027.

Các mục tiêu chiến lược cốt lõi được đặt ra gồm 100% đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm. 100% xã, phường, đặc khu triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức khám cho người dân. Tối thiểu 95% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được cập nhật đầy đủ, kết nối đồng bộ với hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh của y tế cơ sở và hệ thống giám định bảo hiểm y tế.

ndo_br_y-te-9338.jpg
Người dân đưa trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi đến các trạm y tế phường, xã tiêm vaccine.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm y tế khu vực hoặc bệnh viện được Sở Y tế giao chủ trì có trách nhiệm bố trí nguồn lực y tế tổ chức khám tại đơn vị, tại trạm y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đủ điều kiện khám sức khỏe; trường hợp cần thiết đề xuất Sở Y tế điều phối, huy động bổ sung nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị ngành y tế tiếp tục chú trọng công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở; triển khai hiệu quả chủ trương khám sức khỏe định kỳ, tiến tới khám sức khỏe toàn dân nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ sớm, từ xa.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế, nhất là hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác Adenovirus gây sốt cao 40 độ C ở trẻ nhỏ

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai 12 tuổi dị tật tai bẩm sinh, cholesteatoma phá hủy xương chũm

Trên nền dị tật vành tai, ống tai bẩm sinh hai bên, bé trai 12 tuổi mắc cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải phẫu thuật loại bỏ bệnh tích, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng để chuẩn bị cho việc tái tạo vành tai sau này.

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1/7/2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.

Bác sĩ mổ cấp cứu lấy thai kịp thời cho sản phụ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tưởng chuyển dạ, thai phụ 36 tuần đối mặt biến chứng hy hữu

Thai phụ 36 tuần nhập viện vì đau bụng, không ra máu, không ra nước, tim thai và huyết động đều ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện vết nứt 3cm ở góc phải tử cung, màng ối đã tràn ra ngoài ổ bụng, kịp thời mổ cấp cứu cứu mẹ và bé.

Phụ huynh dễ dàng thao tác quét mã QR và kiểm chứng thông tin về lon sản phẩm trên tay. (Nguồn ảnh: Nestle)

Minh bạch nguồn gốc và chất lượng trở thành tiêu chí quan trọng khi phụ huynh chọn sản phẩm dinh dưỡng

Khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bên cạnh bảng thành phần, nguồn gốc hay các tiêu chuẩn chất lượng là những thông tin quan trọng mà phụ huynh cần tham khảo. Việc các thông tin này được cung cấp rõ ràng, dễ tiếp cận giúp cha mẹ có thêm cơ sở tìm hiểu trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu của con.

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Bác sĩ thực hiện thủ thuật xử trí tình trạng biến chứng cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Cảnh báo biến chứng thẩm mỹ dai dẳng sau can thiệp vùng ngực

Sau phẫu thuật đặt túi ngực, tiêm filler, không ít chị em phải nhập viện trong tình trạng gặp biến chứng nặng nề. Các bác sĩ cảnh báo những biến chứng nhiễm trùng sau các thủ thuật thẩm mỹ có thể kéo dài và khó điều trị nếu không được xử trí đúng cách.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Than Uyên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Lai Châu đưa chính sách khám sức khỏe đến gần người dân

Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc sức khỏe định kỳ của người dân vùng sâu, xa của Lai Châu gặp không ít trở ngại. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí được triển khai góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giúp họ nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ bệnh viện đa khoa Xanh Pôn khám cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Ba Đình ngày 22/8/2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được thực hiện mỗi năm một lần vào đầu năm học, nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, bệnh, tật phổ biến ở lứa tuổi học đường.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh sản phẩm sữa. (Ảnh: Bộ Công thương)

Giảm thủ tục tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong quản lý an toàn thực phẩm

Bộ Y tế hiện đang là đầu mối, phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thông qua chính sách Luật này, trong đó nội dung chính sách được xây dựng theo hướng quản lý an toàn thực phẩm giảm bớt thủ tục tiền kiểm, tăng hậu kiểm.

Với việc hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, người dân được khám bệnh, sàng lọc định kỳ, quản lý sức khỏe liên tục (Ảnh: Thu Trang)

Khơi thông các nguồn lực tài chính hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Tăng đầu tư y tế là yêu cầu cấp thiết để tạo nền tảng bền vững hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đưa ra. Đầu tư cho y tế hôm nay là đầu tư cho sức khỏe người dân, năng suất và tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có tình trạng sốc nhiễm khuẩn và tổn thương đa cơ quan bao gồm viêm phổi, suy thận cấp, và tổn thương gan. (Ảnh: BVCC)

Cảnh báo sốt mò có thể gây sốc, suy đa tạng

Khởi đầu với sốt, đau họng, bé gái 14 tuổi ở Điện Biên nhanh chóng diễn biến nặng, rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, phải thở máy và lọc máu. Các bác sĩ sau đó phát hiện tổn thương da nghi do mò đốt và xác định bệnh nhi mắc sốt mò.