Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền trung-Tây Nguyên

Việc chuyển giao thành công kỹ thuật ghép gan tại Bệnh viện Đà Nẵng đã đánh dấu bước tiến quan trọng để địa phương này xây dựng Trung tâm điều phối ghép tạng. Đây là nền tảng để đơn vị tiến tới đáp ứng tiêu chí bệnh viện hạng đặc biệt, tham gia mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia.

Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công các ca ghép gan, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành y tế.
Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công các ca ghép gan, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành y tế.

(Tiếp theo kỳ trước) (★)

Bài 2: Bước khởi đầu quan trọng nhằm làm chủ kỹ thuật y tế tiên tiến

Đột phá trong ghép tạng

Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Hiện nay, Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp mạch não, tim bẩm sinh, phẫu thuật thần kinh lồng ngực-tiết niệu-tạo hình phức tạp. Bệnh viện Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu vùng hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt nhằm phù hợp với xu hướng và bối cảnh phát triển của thành phố trong tiến trình hội nhập, phát triển như hiện nay.

Đến nay, các thầy thuốc của bệnh viện đã dần làm chủ kỹ thuật ghép tạng, với việc thực hiện thành công 46 ca ghép thận, 10 ca ghép tủy. Ngày 28/8/2025, Bộ Y tế có Quyết định số 2760/QĐ-BYT công nhận bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não tại bệnh viện.

Sau hơn 1 tháng thực hiện Quyết định này, dưới sự chuyển giao trực tiếp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ê-kíp ghép gan của Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp thực hiện ca ghép gan đầu tiên trên người hiến sống vào ngày 3/10/2025.

Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bệnh viện đầu tiên ngoài tuyến Trung ương làm chủ kỹ thuật ghép gan. Để chuẩn bị cho ca ghép gan đầu tiên này, từ năm 2022 đến năm 2024, Bệnh viện Đà Nẵng cử 46 lượt cán bộ thuộc 12 ê- kíp chuyên môn tham gia đào tạo về kỹ thuật cắt và ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 2025, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục cử 7 ê-kíp chuyên môn tham gia đào tạo tăng cường, chuyên sâu kỹ thuật cắt và ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công 4 ca ghép gan.

Hiện, sức khỏe của 4 người hiến gan và 4 người được ghép gan đều ổn định phục hồi tốt. Trong 4 ca ghép gan này, câu chuyện về vợ chồng anh Lê Ngọc Hiệp và chị Võ Thị Lanh (trú phường Hội An, thành phố Đà Nẵng) là trường hợp rất xúc động.

Anh Hiệp mắc ung thư gan do viêm gan B, dù đã điều trị tại nhiều bệnh viện lớn nhưng bệnh tình không cải thiện, khối u ngày càng phát triển, chỉ có ghép gan là cơ hội duy nhất để giữ lại sự sống. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, chị Võ Thị Lanh đã quyết định hiến gan để cứu chồng.

Nhìn lại hành trình ấy, anh Hiệp xúc động chia sẻ: “Có được cuộc sống hôm nay, tôi biết ơn vợ mình, người đã hy sinh và trao tặng tôi một phần cơ thể. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, những người đã trao cho tôi cơ hội được sống thêm một lần nữa”.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Tuấn Anh, Bệnh viện Đà Nẵng, người trực tiếp tham gia ca ghép gan này cho biết: Tôi may mắn được đào tạo trong và ngoài nước về ghép gan và trực tiếp tham gia triển khai những ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Niềm tự hào lớn nhất là cùng ê-kíp đưa kỹ thuật ghép gan - lĩnh vực đỉnh cao của y học - trở thành hiện thực ngay tại bệnh viện tuyến thành phố. Thành công này là kết quả nỗ lực của cả tập thể.

Chứng kiến cảnh bệnh nhân hồi phục từng ngày, có cơ hội sống cùng gia đình, người thân... là niềm hạnh phúc, tự hào của chúng tôi. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật gan mật tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác định việc chuyển giao kỹ thuật ghép gan là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới các trung tâm ghép gan tại Việt Nam. “Thành công của các ca ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Đà Nẵng là thành quả chung của tinh thần hợp tác, khát vọng cống hiến và sứ mệnh “vì người bệnh, vì khoa học”.

Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị trong cả nước để mở rộng mạng lưới ghép tạng, góp phần đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

Tập trung đầu tư đồng bộ

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ: Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế thứ 11 và là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên của cả nước được cấp phép thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, y sĩ, bác sĩ, góp phần khẳng định vị thế của ngành y tế thành phố.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội phát triển kỹ thuật ghép gan tại Đà Nẵng, giúp người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương. Bệnh viện Đà Nẵng làm chủ kỹ thuật và ghép gan thành công là bước khởi đầu quan trọng, là tiền đề để y tế Đà Nẵng tiếp tục đảm nhiệm và làm chủ các kỹ thuật cao hơn, phức tạp hơn trong tương lai nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Ngành y tế Đà Nẵng xác định nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm phát triển đồng bộ cả y tế cơ sở và y tế chuyên sâu. Chú trọng phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu, nhất là các chuyên ngành tim mạch, ung bướu, sản-nhi, chấn thương chỉnh hình... từng bước chuyển giao kỹ thuật cao thuộc các lĩnh vực chuyên sâu, như đột quỵ, ghép tạng.

Nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao và đưa vào triển khai thường quy, như phẫu thuật tim hở, can thiệp mạch máu, xạ trị chính xác cao, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép tạng...

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc nâng cấp Bệnh viện Đà Nẵng lên hạng đặc biệt, xây dựng các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đóng vai trò vùng và hình thành trung tâm điều phối ghép tạng khu vực miền trung-Tây Nguyên là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố, được xác định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bệnh viện Đà Nẵng đã được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng các trung tâm điều trị chuyên sâu, nhất là Trung tâm ghép tạng, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Bệnh viện Đà Nẵng trở thành trung tâm điều phối ghép tạng khu vực miền trung-Tây Nguyên, góp phần giảm tải cho hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc hợp tác với những bệnh viện tuyến Trung ương, các tổ chức y tế quốc tế đã giúp các cơ sở y tế Đà Nẵng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ y học tiên tiến, hiện đại, giúp người dân được khám, chữa bệnh kỹ thuật cao ngay tại thành phố, giảm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc đi nước ngoài...

(Còn nữa)

(★) Xem Trang Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Báo Nhân Dân từ số ra ngày 24/3/2026.

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ngãi phấn đấu xây dựng Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vào năm 2045.

Quảng Ngãi ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa quyết định ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.038 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn III không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Quảng Ngãi: Đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh để bảo vệ di sản

Chiều 23/5, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Chính quyền phạt khi còn xây thô, giờ công trình ở xã Lộc An, thành phố Huế đã hoàn thiện.

Bài 2: Phạt để khắc phục hay phạt để tồn tại

Sau khi các sai phạm tại công trình ven sông Hương, Huế Times Square ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị phát hiện, điều được dư luận quan tâm không chỉ là mức xử phạt hành chính, mà là hướng xử lý đối với phần diện tích xây dựng ngoài giấy phép.

Một số kỹ sư đã trở về sau khi Huế có những nhà máy chế tạo, tạo việc làm ổn định.

Tăng cơ hội việc làm và sức hút của địa phương

Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên rời Huế sau khi tốt nghiệp, nhưng cũng có những người lựa chọn Huế làm nơi lập nghiệp. Câu chuyện lao động ở Huế không còn đơn thuần là “đi hay ở”, mà là khả năng tạo cơ hội đủ rõ ràng để người trẻ lựa chọn.

Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng tăng cường xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Trong tháng ra quân cao điểm tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, xử lý 29 vụ/29 đối tượng vi phạm; khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Huế truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Lào

Sáng 22/5, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, vừa được Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế quy tập trong mùa khô 2025-2026.